Năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với bao thế hệ đã đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn.
Năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với bao thế hệ đã đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp

Tiếp tục chương trình làm việc tại Pháp, tối 10/6 tại Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cùng các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

duy-5829-2.jpg
Cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới dự cuộc gặp với cộng đồng người Việt được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
duy-6002-1.jpg
Cộng đồng người Việt tại Pháp hiện có hơn 300 nghìn người, trong đó khoảng 50 nghìn tri thức và hàng nghìn doanh nhân. Bà con kiều bào tại Pháp vô cùng tự hào về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong các lĩnh vực, tự hào về Tổ quốc ngày càng rạng danh tại khu vực và trên thế giới.
duy-6033-1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác về truyền thống quý báu của cộng đồng người Việt tại Pháp. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, các thế hệ Việt kiều tại Pháp luôn hướng về quê hương, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc cũng như luôn nỗ lực xây dựng, phát triển phong trào cộng đồng vững mạnh.
duy-6053-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Bổn, nguyên Chủ tịch đặc trách đối ngoại của Hội người Việt Nam tại Pháp, bày tỏ tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước và tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.
duy-6066-1.jpg
Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), bày tỏ tâm đắc với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng, Việt Nam sẽ chứng kiến sự bứt phá vượt bậc.
duy-6069-1.jpg
Chị Hoàng Cẩm Linh, Phó Chủ tịch nhóm Cánh diều, chia sẻ về các hoạt động giữ gìn truyền thống dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt trong cộng đồng và bạn bè Pháp và mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ trong nước để mở rộng các hoạt động cho thiếu nhi, nhất là dạy tiếng Việt.
duy-6084-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp gỡ đông đảo kiều bào tại Pháp; thông tin tới bà con về tình hình thế giới, khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, Việt Nam coi trọng tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ người Việt Nam tại Pháp, có truyền thống vô cùng đáng tự hào và được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng.
duy-6097-1.jpg
Thủ tướng thông tin tới bà con về tình hình đất nước, những thành tựu vĩ đại mà đất nước ta đã đạt được sau 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cũng như tầm nhìn phát triển đất nước, những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo thế và lực đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh.
duy-6167-1.jpg
Trao quà lưu niệm tặng đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng cộng đồng người Việt tại Pháp là điển hình cho phong trào yêu nước của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.
duy-5968-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các chuyên gia, trí thức tiếp tục đóng góp ý kiến về các dự án lớn, trên tinh thần đã làm là phải thắng, phải thành công, có thành công mới làm.
duy-6207-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con Việt kiều tại Pháp tiếp tục phát triển cộng đồng ngày càng lớn mạnh; giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc; và vun đắp quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi bà con người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào ở Pháp nói riêng chung tay, góp sức, cùng đất nước thực hiện các định hướng lớn kể trên để cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.