Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ấn tượng sâu sắc về cộng đồng người Việt tại Pháp

Ngày 10/7, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 tại Paris (Cộng hòa Pháp), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp gỡ các cơ quan đại diện Việt Nam và kiều bào, đánh giá cao tinh thần đoàn kết và đóng góp hết lòng cho quê hương của cộng đồng người Việt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan đại diện Việt Nam và các thế hệ kiều bào tại Pháp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan đại diện Việt Nam và các thế hệ kiều bào tại Pháp.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh truyền thống gắn bó với quê hương của cộng đồng kiều bào tại Pháp từ hơn 100 năm qua. Các thế hệ trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ, sinh viên, nghiên cứu sinh và kiều bào hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại Pháp luôn quan tâm và đóng góp hết lòng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Điểm lại những chuyến thăm gần đây của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Pháp gồm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 10/2024) và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tại Pháp (tháng 6/2025), Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định những sự kiện này mang lại nhiều động lực mới hơn nữa cho bà con kiều bào hướng về quê hương.

duy-0156-1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp báo cáo về hoạt động của các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt.

Chị Trần Ngọc Thảo Sophie, đại diện Trường về Nguồn thuộc Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Ngoại giao cũng như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng kiều bào tại nước ngoài, trong đó có Pháp.

Chị Trần Ngọc Thảo Sophie đánh giá cao việc sửa đổi Luật Quốc tịch với những quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt và người nước ngoài có nguyện vọng trở thành công dân Việt Nam. Chị cho rằng đây là một “bước tiến vô cùng ý nghĩa”, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các nguồn lực trong và ngoài nước. Chị cũng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện để lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt và giới thiệu những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước ra thế giới.

duy-0188.jpg
Chị Trần Ngọc Thảo Sophie phát biểu tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Giới thiệu về hoạt động của Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt Nam tại nước ngoài (VietNuc), Phó Chủ tịch Trần Duy Châu phụ trách đối ngoại cho biết rất tâm đắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, thể hiện qua Nghị quyết 57 và các hướng dẫn chuyên ngành.

Anh Trần Duy Châu đề nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu cơ chế để kiều bào đóng góp thêm nhiều ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật và có thêm điều kiện để cống hiến cho đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

duy-0212-1.jpg
Anh Trần Duy Châu nhấn mạnh mong muốn của các trí thức trẻ tại Pháp đóng góp thật nhiều vào kỷ nguyên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bày tỏ niềm vui và ấn tượng sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hiện diện của đông đảo hội đoàn người Việt Nam tại Pháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng đây là minh chứng sinh động cho cuộc hội ngộ với những người con đất Việt không ngừng đóng góp cho đất nước vươn mình ra thế giới và bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.

pctqh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, và lòng yêu nước là điều cốt lõi. Mọi người dân Việt Nam đều có thể đóng góp về cho đất nước bằng nhiều hình thức, tại mọi vị trí và ở bất cứ đâu, chứ không nhất thiết phải thể hiện bằng việc trở về trong nước.

Thông tin về tình hình trong nước, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ ngày 30/6, bộ máy chính quyền địa phương tại 34 tỉnh, 3.321 xã, phường, đặc khu đã vận hành theo cơ chế mới, tạo ra không khí phấn khởi và sự đồng thuận lớn trong nhân dân.

duy-0200.jpg
Bà Anoa Suzzanne Dussol Perran, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp, mong rằng Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào tại Pháp có thể đóng góp thật nhiều cho quê hương.

Dù có nhiều thách thức, trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trên 7,3%, mức cao nhất trong 15 năm qua. Việt Nam đã tích cực đàm phán để đạt mức thuế 20% với Mỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng giới thiệu về các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị, “bộ tứ chiến lược” về đổi mới phát triển kinh tế và đối ngoại nhằm huy động toàn diện các nguồn lực cho phát triển đất nước.

duy-0193.jpg
Bà Trần Thu Dung, Chủ tịch Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam, giới thiệu về các hoạt động gắn kết các thế hệ kiều bào với văn hóa và chủ quyền quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông báo thêm một số chủ trương lớn như việc khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam từ Cao Bằng đến Cà Mau với tốc độ khai thác lên đến 350 km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2035 hoặc có thể sớm hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo tới bà con về Luật Quốc tịch sửa đổi được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025, với tám điểm mới. Trong đó có hai quy định quan trọng cho phép mở rộng điều kiện nhập quốc tịch và khôi phục quốc tịch cho người từng mất quốc tịch, đồng thời cho phép lựa chọn tên ghép Việt Nam-nước ngoài khi có hai quốc tịch.

duy-0281-1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại các buổi làm việc trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 50 của APF, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan chức năng Pháp đều đánh giá cao tinh thần hội nhập, trí tuệ và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong công tác đối ngoại tại nước sở tại.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn kiều bào tiếp tục hướng về Tổ quốc, tích cực góp phần xây dựng một Việt Nam không chỉ “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà còn vươn tới các giá trị “hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”, trong đó đặc biệt chú trọng đến chỉ số phát triển con người và chỉ số hạnh phúc.

Tại cuộc gặp gỡ, kiều bào bày tỏ vui mừng về những quyết sách và nỗ lực mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong thời gian gần đây, qua đó tạo niềm tin vững vàng đối với bà con ở trong và ngoài nước về khả năng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.