Hội nghị trực tuyến Mạng lưới Thực hành quy định tốt ASEAN - OECD

Chiều 11-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ Việt Nam phối hợp Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), một số cơ quan, tổ chức quốc tế tổ chức Phiên họp thứ nhất của Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành Quy định tốt ASEAN - OECD (GRPN) lần thứ 6 với chủ đề "Quy định tốt hơn để khôi phục sau đại dịch Covid-19".

Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành Quy định tốt ASEAN - OECD lần thứ 6.
Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành Quy định tốt ASEAN - OECD lần thứ 6.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Gareth Ward đồng chủ trì hội nghị.

Tại một số đầu trực tuyến trên thế giới có Phó Tổng Thư ký OECD Jeffrey Schlagenhauf; lãnh đạo một số bộ, cơ quan của New Zealand, các nước ASEAN.

Hội nghị nhằm chia sẻ những quan điểm về cắt giảm gánh nặng quy định với trọng tâm đặt mục tiêu phát triển hướng tới một nền "quy định tốt hơn" có tâm điểm là những quy định được thiết kế tốt để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ xã hội.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, mặc dù, hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, nhưng với chủ đề thiết thực, với sự chia sẻ các quốc gia OECD, ASEAN, hội nghị sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cải cách hành chính, giúp doanh nghiệp (DN) vượt khủng hoảng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng. Dù dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng quyết tâm của cả người dân, Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép. Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế đánh giá thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, chi phí thấp. Cùng với đó, Việt Nam cũng chú trọng giải ngân vốn đầu tư công, kích cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội. Việt Nam cam kết nỗ lực cùng phối hợp với các tổ chức quốc tế, để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Phó Tổng Thư ký OECD Jeffrey Schlagenhauf cam kết, về phía OECD phối hợp chặt Việt Nam và các  thành viên ASEAN để thực hiện các chương trình liên quan hội nghị. Đây là chương trình hợp tác hiệu quả để cải cách quy định cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi hơn. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra trên thế giới ảnh hưởng tiêu cực sự phát triển kinh tế-xã hội; dự báo tăng trưởng kinh tế của toàn cầu giảm 6% nếu làn sóng thứ 2 bùng phát mạnh mẽ và đến năm 2021, những hậu quả của đại dịch Covid-19 sẽ vượt xa các đại dịch từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại, do đó thế giới phải hợp tác chặt chẽ đối phó đại dịch này. Trong khi đó, các DN vừa và nhỏ ASEAN được đánh giá là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Do đó, OECD và ASEAN cần hợp tác để hỗ trợ các DN này, các hộ kinh doanh gia đình.

Trong bối cảnh đó, việc cải cách chính sách là yếu tố hết sức quan trọng. Việc tạo dựng một môi trường quy định tốt là tâm điểm của GRPN để chúng ta khôi phục hoạt động sau đại dịch. OECD đánh giá cao sự hợp tác này trong việc đổi mới quy định, đưa ra các chính sách tốt hơn giúp người dân, DN có môi trường thuận lợi. OECD coi đây là mối quan hệ hợp tác chia sẻ, là chủ đề xuyên suốt trong hợp tác OECD - ASEAN.

Hiện OECD đang có chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch, trong đó tập trung giảm gánh nặng chi phí hành chính, và các kết quả này sẽ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch, bảo đảm xây dựng các nền kinh tế ổn định, bao trùm, hỗ trợ người dân và DN hiệu quả. GRPN hỗ trợ tốt hơn quá trình này, tăng cường củng cố khung chính sách. OECD tự hào được tham gia các chương trình hợp tác ASEAN giúp các quốc gia vượt qua đại dịch Covid-19. Điều quan trọng chúng ta cần tăng cường hợp tác và đoàn kết.

Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Gareth Ward đánh giá, Chính phủ Việt Nam ứng phó rất tốt trong bối cảnh mới của đại dịch. Ông bày tỏ sự chia sẻ tổn thất do đại dịch trong các quốc gia thành viên GRPN. Việt Nam đã tích cực phòng ngừa. Vương quốc Anh có công dân bị Covid-19 được Việt Nam chữa trị thành công. Sự hợp tác này của Việt Nam thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính. ASEAN là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thậm chí trong bối cảnh Covid-19, Việt Nam sẽ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới.

Vương quốc Anh sẽ đẩy mạnh hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực. Vương quốc Anh cũng luôn tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính. Thí dụ, chúng ta cần nghiên cứu, cải tiến thủ tục để đưa ra thị trường nhanh nhất vaccine ngừa Covid-19 và bảo đảm mọi người dân có thể tiếp cận vaccine này.

Tại hội nghị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) trình báo báo cáo cho thấy, cải cách và cắt giảm gánh nặng quy định và thủ tục hành chính là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Trong đại dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc cải cách này. Theo đó, Chính phủ ưu tiên hỗ trợ DN vượt qua đại dịch, tạo nền tảng lâu dài, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam mong muốn chia sẻ cách tiếp cận, các kết quả đạt được và kế hoạch tiếp theo với GRPN, tiếp thu góp ý và học hỏi kinh nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.