Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022

Sáng 12/10, tại thành phố Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các Thành ủy: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban: Kinh tế, Dân vận; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; các văn phòng đảng ủy trực thuộc Trung ương và gần 600 đại biểu lãnh đạo các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, với chất lượng ngày càng cao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá: Trong 3 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, với chất lượng ngày càng cao.

Qua đó, giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trong điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy….

Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là đã nắm chắc tình hình, phản ánh trung thực và có nhiều đề xuất sáng tạo, đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả cao với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các đơn vị cũng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Quy chế làm việc…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nghiêm khắc chỉ ra những yếu kém tồn tại trong công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Công tác theo dõi, đôn đốc, nắm và phản ánh tình hình hoạt động và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Công tác tổng hợp, thông tin báo cáo phục vụ lãnh đạo có việc còn chậm, thiếu nhanh nhạy, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, đột xuất xảy ra; sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có sự thống nhất, hiệu quả chưa cao…

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian vừa qua nhiều cấp ủy bị kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương bị thi hành kỷ luật, trong đó có “dáng dấp trách nhiệm” của văn phòng cấp ủy, có những thông báo kết luận, quy trình, thủ tục không đúng quy định…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu mới, rất cao đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy là rất nặng nề.

Đồng chí đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lớn có chất lượng trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2026 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với đó là tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, hằng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hợp lý, khoa học, hiệu quả cao.

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án, nghị quyết, chỉ thị đã đề ra trong các chương trình hành động…

Đối với công tác văn phòng cấp ủy thì cán bộ trẻ phải đặt tương lai và sự thăng tiến trong từng văn bản tham mưu; cán bộ có tuổi thì phải đặt uy tín, danh dự trong từng văn bản tham mưu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhắc nhở, đối với công tác văn phòng cấp ủy thì cán bộ trẻ phải đặt tương lai và sự thăng tiến trong từng văn bản tham mưu; cán bộ có tuổi thì phải đặt uy tín, danh dự trong từng văn bản tham mưu.

Do đó, Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả cao; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn phòng cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng lưu ý, cấp ủy và văn phòng cấp ủy các cấp cần chú ý bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; thực hiện tốt công tác phục vụ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; xử lý những vướng mắc, bất cập về khai thác, sử dụng nhà đất, tài sản khi thực hiện chuyển đổi mô hình và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Nhân dịp này, 7 đơn vị tiêu biểu đã được nhận cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Trung ương Đảng cũng trao Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng 33 tập thể và 117 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.