Tỉnh ủy Hà Nam triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 4 năm 2022

Ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị thảo luận về báo cáo kết quả công tác 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 4/2022 của Tỉnh ủy; cho ý kiến về dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về kinh tế-xã hội theo thẩm quyền.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

9 tháng năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Kinh tế-xã hội của tỉnh phục hồi và có bước phát triển: tốc độ tăng trưởng đạt 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 66,36%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 9,38%. Sản xuất công nghiệp, kết quả thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt gần 9.500 tỷ đồng.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.Văn hóa-xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Giáo dục-đào tạo tiếp tục đạt thành tích cao. Giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn có nhiều chuyển biến. Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra; đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ quý 4 năm 2022; xem xét các chỉ tiêu, giải pháp được đề ra trong các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) để huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện các nội dung nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đạt được 9 tháng năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 13), quán triệt trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 20 và các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của từng ngành, từng lĩnh vực để đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.