Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Đánh giá cao những kết quả mà Bạc Liêu đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Kế hoạch, Kết luận, Quy định của Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, những kết quả đó đã thể hiện rất rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 22/9, tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra; Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: qua kiểm tra một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đánh giá rất cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Kế hoạch, Kết luận, Quy định của Trung ương, trong đó thể hiện rất rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị.

Lãnh đạo Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Lãnh đạo Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới; nhiều cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chú trọng hơn tính công khai, minh bạch, dân chủ; cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, việc đối thoại, lắng nghe trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì nền nếp; nhiều nơi đã tạo được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục quán triệt, học tập nghiêm túc các Nghị quyết, cụ thể hóa các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, trong đó chú ý triển khai có sự kết hợp các nhiệm vụ, nội dung liên quan một cách linh hoạt, hiệu quả, sao cho các nội dung cũ, mới phù hợp địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và nhất là các tầng lớp nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên và hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền; tuân thủ nguyên tắc, Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần tự soi, tự sửa; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; đóng góp ý kiến của thành viên Đoàn Kiểm tra, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhân rộng những mô hình sáng tạo, hay; đồng thời sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra, nhằm đưa Bạc Liêu thật sự tạo chuyển biến mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.