Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC: Thảo luận cơ hội và tiềm năng hợp tác liên khu vực

Chiều 25/5, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
Các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Hội nghị đã kiểm điểm lại việc triển khai hai văn kiện quan trọng giữa ASEAN và GCC gồm Tuyên bố chung Lãnh đạo cấp cao ASEAN-GCC thông qua năm 2023 và Khuôn khổ hợp tác 2024-2028. Các nước đánh giá mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhu cầu và tiềm năng hợp tác giữa hai khu vực còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh và có tính bổ sung cho nhau giữa hai khu vực như thương mại, đầu tư, hợp tác năng lượng, tài chính, kết nối và giao lưu nhân dân... Theo đó, Hội nghị nhất trí ASEAN và GCC cần cùng nhau nỗ lực nhiều hơn nữa để chuyển hóa các cam kết, biến các tiềm năng hợp tác giữa hai bên thành các dự án, chương trình hợp tác cụ thể.

Từ dấu mốc lịch sử của Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC lần đầu tiên năm 2023, các nước tin tưởng rằng, Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC lần thứ hai diễn ra vào ngày 27/5 sẽ tạo thêm động lực mới, mở ra hướng đi mới, đưa hợp tác ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, kết nối, văn hóa-xã hội, giao lưu nhân dân..., vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở cả hai khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh và bất định, ASEAN và GCC cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy hòa bình, ổn định, đề cao chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Với tiềm năng hợp tác to lớn, ASEAN và GCC cần tiếp tục đẩy nhanh triển khai Khuôn khổ Hợp tác 2024-2028 trên cơ sở xác định các lĩnh vực trọng tâm theo từng giai đoạn, nhằm tối ưu hóa nguồn lực sẵn có.

Theo đó, hai bên có thể lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên theo từng năm, bổ trợ và phù hợp với quan tâm của cả hai bên, như thương mại-đầu tư, kết nối, chuyển đổi số, năng lượng và kinh tế Halal. Trong đó, kết nối đóng vai trò then chốt khơi thông những dòng chảy mới về hàng hóa, vốn đầu tư, và con người giữa hai khu vực với quy mô dân số 750 triệu người và GDP hơn 5.000 tỷ USD.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh các cơ chế hợp tác cần tiếp tục được hoàn thiện, trong đó ưu tiên nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký GCC, cũng như giữa Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN và Đại sứ các nước GCC tại Jakarta, nhằm tạo kênh trao đổi thông tin thường xuyên; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan chuyên ngành để sớm đưa các cam kết vào triển khai cụ thể.

Với vai trò là hai tổ chức khu vực hàng đầu, ASEAN và GCC cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc đề cao đối thoại, chủ nghĩa đa phương, ủng hộ trật tự dựa trên luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ hòa bình và ổn định ở Trung Đông, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và đối thoại nhằm đạt giải pháp công bằng và bền vững, phù hợp luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.