Hội Kén rể làng Đường Yên trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội Kén rể làng Đường Yên (xã Thư Lâm, Hà Nội) có nhiều nghi thức, trò chơi độc đáo, sinh động, thể hiện nét đẹp văn hóa làng quê Bắc Bộ thông qua các hoạt động tế lễ và các trò chơi như: Thi cày ruộng, câu ếch, bắt chạch trong chum...

Hội Kén rể làng Đường Yên vinh dự trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hội Kén rể làng Đường Yên vinh dự trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 20/3, tại di tích đình làng Đường Yên (xã Thư Lâm, Hà Nội), Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm đã tổ chức Lễ hội làng Đường Yên và công bố Quyết định ghi danh Hội Kén rể vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể.

Hằng năm, Hội Kén rể được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng Hai (âm lịch) – ngày sinh của nữ tướng Lê Hoa – theo truyền thuyết là người theo Hai Bà Trưng đánh giặc, lập nhiều chiến công, tại đình làng Đường Yên.

Hội Kén rể Đường Yên là một sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, gắn với truyền thuyết về nữ tướng Lê Hoa.

img-2094.jpg
Lễ hội sôi động với màn múa kiếm do các thiếu nữ thực hiện.

Sau khi đất nước thanh bình, bà mở hội kén rể nhằm lựa chọn người xứng đáng, đồng thời khuyến khích trai tráng rèn đức, luyện tài. Lễ hội không chỉ nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, mà còn tái hiện sinh động những nét đẹp đời sống văn hóa thôn quê, nghi thức tế lễ truyền thống, cùng nhiều hoạt động diễn xướng dân gian độc đáo.

img-2155.jpg
Cuộc thi cày ruộng thể hiện tinh thần coi trọng lao động sản xuất trong Hội Kén rể.

Việc chuẩn bị lễ hội diễn ra hết sức công phu từ trang phục đến việc lựa chọn người tham gia vào các vai diễn. Người vào vai nữ tướng Lê Thị Hoa và hai chàng rể được lựa chọn rất tỉ mỉ theo tiêu chí cụ thể. Trong đó, hai chàng rể thường phải là những người có học thức, chăm ngoan, ngoại hình ưa nhìn, chưa lập gia đình; đồng thời gia đình phải gương mẫu, có uy tín với làng xóm và được mọi người yêu mến.

img-2023.jpg
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận cho lãnh đạo và nhân dân địa phương.

Khi tái hiện nghi thức kén rể, hai chàng rể cùng thi tài qua các trò chơi dân gian, gồm nhiều phần thi: Đối đáp, thi cày, câu ếch, bắt chạch trong chum... Các tích trò đều dựa trên thực tế sản xuất nông nghiệp, thể hiện ước vọng của người dân về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa. Chàng rể thắng cuộc trong trang phục mới sẽ sánh bước cùng nữ tướng ra mắt dân làng, khép lại hội thi kén rể.

img-2118.jpg
Các nghi thức trong Hội Kén rể được chuẩn bị công phu, tạo nên những màn diễn xướng sinh động.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ màn diễn xướng kén rể còn có các màn: Múa cờ, múa kiếm... sinh động và độc đáo, đều do phụ nữ đảm nhiệm.

img-2185.jpg
Niềm vui của người dân địa phương trong ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết, việc Hội Kén rể Đường Yên được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước đối với những giá trị đặc sắc của di sản; đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng nhân dân trong việc gìn giữ và trao truyền di sản qua nhiều thế hệ.

Cấp ủy, chính quyền xã Thư Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ và trao truyền di sản; gắn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với giáo dục lịch sử, phát triển du lịch văn hóa và khai thác hiệu quả các tiềm năng của công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực phía trước chợ Hàng Da được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm.

Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Da: Giao thông ổn định sau hơn một tháng thi công

Từ ngày 14/2 đến 31/5/2026, khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm. Dù không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, giao thông tại đây vẫn duy trì tương đối ổn định nhờ phương án phân luồng, điều tiết tại chỗ và ý thức chấp hành của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp). (Ảnh: TL)

“Vượt khung” tư duy, mở lối cho thể chế phát triển

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), muốn tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cần tư duy “vượt khung” và mạnh dạn áp dụng các cơ chế linh hoạt trong xây dựng pháp luật.

Các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Đàn Dây đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hòa nhạc đàn Dây khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Tối 20/3, Khoa Đàn Dây sẽ mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn (77 Hào Nam, Hà Nội). Đây không chỉ là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi chương trình hoạt động trọng điểm của lễ kỷ niệm, mà còn khẳng định vị thế của khoa trong đào tạo đàn dây trên cả nước.

Trích đoạn "Dó" tại cuộc họp báo.

“Dó” mang ballet đến gần công chúng Việt

Tại không gian giàu tính biểu tượng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), chiều 17/3, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu vở ballet đương đại “Dó” đã diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa gợi mở nhiều kỳ vọng.

Festival Phở 2026 mang chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” đã bắt đầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Hành trình phát huy các giá trị di sản ẩm thực phở từ cội nguồn

Trước giờ khai hội chính thức, Festival Phở 2026 vừa được khởi động bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm giàu chiều sâu, đưa công chúng trở về với cội nguồn nghề. Bắt đầu từ làng phở Vân Cù và mở rộng ra các không gian trình diễn quy mô lớn, hành trình của một món ăn biểu tượng đang được kể lại theo cách sống động, giàu cảm xúc.