Điện Biên chủ động triển khai các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 14/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã làm việc với tỉnh Điện Biên và xã Búng Lao.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn.

Qua nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử tại địa phương và các ý kiến của tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Thanh đánh giá cao kết quả triển khai các bước thực hiện bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; việc thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử, thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự… được thực hiện kịp thời, đúng quy định và hiệu quả.

Đồng chí đánh giá cao cách làm chủ động của Điện Biên trong việc tăng cường nhân lực cho cấp xã thực hiện công tác bầu cử, bằng việc khẩn trương biệt phái 27 công chức, viên chức từ tỉnh về 27 xã, đồng chí Vũ Hồng Thanh đồng thời khẳng định, cách làm của Điện Biên thực sự sáng tạo, chủ động theo đúng tinh thần "địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm".

Nhất trí với mốc thời gian cho từng công việc Điện Biên đặt ra, đồng chí Vũ Hồng Thanh ghi nhận, đánh giá cao cách làm của tỉnh Điện Biên; đồng chí cũng cho rằng ấn định mốc thời gian cho từng việc là cần thiết, bảo đảm sự chủ động cho từng cấp, từng cá nhân được giao thực hiện các công việc liên quan. Song đồng chí cũng lưu ý, ngày cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử rơi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật, do vậy Điện Biên phải cử cán bộ trực, tiếp nhận hồ sơ người ứng cử để bảo đảm quyền ứng cử của công dân.

img-2395.jpg
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo đồng chí Vũ Hồng Thanh và đoàn công tác về sự chủ động của Điện Biên trong triển khai các bước chuẩn bị bầu cử.

Nhất trí với cơ cấu đại biểu đại diện dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi… ở thời điểm hiện tại và đồng chí cũng đề nghị Điện Biên phải đồng thời coi trọng chất lượng "cơ cấu phù hợp về số lượng song phải bảo đảm chất lượng đại biểu".

Nhấn mạnh ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, đồng chí Vũ Hồng Thanh cũng đồng thời khẳng định cuộc bầu cử là "Ngày hội non sông", do vậy Điện Biên cần tăng cường nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, những thông tin không đúng, không chính xác về cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử...

img-2393.jpg
Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên báo cáo đoàn công tác kết quả thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử của Điện Biên.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 20 thành viên, Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 30 thành viên; 100% xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc theo quy định. Toàn tỉnh được ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 7 đại biểu; 11 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu 50 đại biểu; cấp xã có 263 đơn vị bầu cử, bầu 926 đại biểu Hội đồng nhân dân.

Công tác hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng tiến độ; dự kiến giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 96 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 1.686 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

img-2394.jpg
Đồng chí Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên báo cáo phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện và cuộc bầu cử đã được Công an tỉnh triển khai thời gian qua và các kế hoạch cụ thể cho thời gian tới.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đặc biệt, để công tác bầu cử diễn ra bảo đảm, tỉnh đã rà soát nhu cầu tăng cường, biệt phái của các xã, phường và điều kiện thực tế để quyết định biệt phái 27 công chức, viên chức cấp tỉnh đến giúp cấp xã thực hiện công tác bầu cử.

img-2389.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Thanh và đồng chí Trần Tiến Dũng trao quà tặng hộ nghèo xã Búng Lao.

Báo cáo làm rõ một số nội dung với Đoàn giám sát, đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, Điện Biên đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, ban, ngành; đồng thời yêu cầu từng cấp, từng ngành phải chủ động bám, nắm địa bàn, dự báo kịp thời, sát thực tiễn các tình huống để chủ động giải pháp ứng phó, khắc phục. Lấy dẫn chứng sự chủ động của Điện Biên, đồng chí Trần Tiến Dũng cho biết, Điện Biên đã chủ động lựa chọn, biệt phái công chức viên chức về cơ sở hỗ trợ, đồng thời cập nhật thông tin hai chiều từ cơ sở để tỉnh kịp thời nắm bắt, tháo gỡ. Với các khó khăn khác (địa hình, điều kiện hạ tầng công nghệ…) tỉnh Điện Biên đều chủ động khắc phục.

Trước đó, chiều ngày 13/1, đồng chí Vũ Hồng Thanh và đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Búng Lao; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...