Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã có nhiều đóng góp vào công tác tham mưu, tư vấn chiến lược

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng cho GS.TS Phùng Hữu Phú.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng cho GS.TS Phùng Hữu Phú.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương; lãnh đạo các hội đồng khoa học cơ sở và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính…

Các ý kiến trình bày trực tiếp tại Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá và đề xuất nhiều giải pháp liên quan hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2022 đã tổ chức ký hợp đồng nghiên cứu 33 đề tài, đề án khoa học; thẩm định 58 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và các hoạt động khoa học khác… Tính đến ngày 15/2, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ (Ban đảng) 43 đề tài, đề án do các ban, cơ quan Đảng chủ trì, trong đó 18 đề tài, đề án đạt loại Xuất sắc, 25 loại Khá.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chúc mừng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng.

Đặc biệt, đồng chí ghi nhận và biểu dương các nỗ lực của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở trong năm 2022, đặc biệt đã có nhiều đóng góp hết sức cụ thể, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, cũng như được ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định nhằm triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều ban, cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành các quy định, quy chế, giao cho hội đồng khoa học thẩm định các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đề cao và coi nghiên cứu khoa học trở thành tiêu chí trong đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ; tạo lập, kết nối, nhân rộng phong trào hoạt động khoa học và huy động trí tuệ của hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Khối các cơ quan Đảng Trung ương và kết nối với nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học bên ngoài ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đồng tình và nhấn mạnh yêu cầu và trọng tâm hoạt động của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2023; Theo đó, cần quán triệt tốt Nghị quyết TW6 khóa XIII, tập trung đổi mới sáng tạo, tăng cường sự phối hợp, chống trì trệ, lạc hậu, cải tiến cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, nâng cao chất lượng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan chủ động tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích sáng tạo để Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương hoạt động thực sự hiệu quả, thiết thực, phục vụ nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).