Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức kỳ họp thứ nhất

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phấn đấu trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh Hải Đăng).
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh Hải Đăng).

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm báo cáo kết quả công tác chủ yếu của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành phần đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023; ban hành dự thảo Chương trình công tác trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng và Quy chế làm việc của Hội đồng.

Tiến sĩ Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) dự và chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp có sự tham gia của các ủy viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học từ các ban, ngành và cơ quan Đảng Trung ương

Từ khi công bố quyết định thành phần đến nay, Hội đồng đã thẩm định, xét duyệt 42 đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và 2024; triển khai nghiên cứu 23 đề án cấp cơ sở và phân cấp; thẩm định lại thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và năm 2024, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; nghiệm thu 17 đề tài, đề án đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ theo định kỳ đối với 14 đề tài, đề án; đôn đốc 33 chủ nhiệm đề tài, đề án từ 2022 về trước đến hạn và hết hạn hợp đồng nghiên cứu nhưng chưa nghiệm thu, thanh quyết toán…

Hiện nay, cơ quan Hội đồng tập trung triển khai nghiên cứu 3 đề án: (1) Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; (2) Đổi mới các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Trong năm 2023, Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức 3 hội thảo lớn với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội đồng phấn đấu trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý trong Khối các cơ quan Đảng Trung ương; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc hiệu quả.

Dịp này Hội đồng đã công bố dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương gồm 7 chương, 18 điều nhằm quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao công tác của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành phần đến nay. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, chủ quan, tiến độ triển khai, tổ chức thực hiện một số hoạt động còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh Hải Đăng)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh Hải Đăng)

Đồng chí Lại Xuân Môn mong muốn kỳ họp sẽ nhận được các ý kiến sâu sắc, xác đáng, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm cao của các ủy viên Hội đồng nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương, quan điểm để phát huy cao nhất trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương, đóng góp thiết thực vào quá trình tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong giai đoạn mới.

Kỳ họp đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng của các nhà khoa học xung quanh các nội dung cụ thể được nêu trong các văn bản dự thảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Chương trình công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.