Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, công bố thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 14/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, định hướng hoạt động khoa học góp phần giúp các ban, cơ quan đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan đảng Trung ương tham gia hoạt động khoa học; thực hiện có hiệu quả một số chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan; bảo đảm công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra thường xuyên, đúng quy định; thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ các ban, cơ quan đảng Trung ương; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề, khảo sát, điều tra; xuất bản nhiều ấn phẩm khoa học có chất lượng, giá trị ứng dụng cao; phối hợp, hợp tác hoạt động khoa học ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực; chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng đã thẳng thắn chỉ ra 5 hạn chế: Các chủ đề nghiên cứu mới, có tầm chiến lược, có tính phát hiện vấn đề, chưa thực sự nhiều; chất lượng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các ban, cơ quan đảng Trung ương của một số nhiệm vụ khoa học chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số nhiệm vụ khoa học chưa bảo đảm tiến độ theo hợp đồng; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu khoa học chưa bảo đảm kế hoạch; ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu sau nghiệm thu chưa được chú trọng đúng mức.

Từ đó, Hội đồng đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm và giải pháp trọng tâm; đưa ra kiến nghị đối với Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động khoa học trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lại Xuân Môn vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lại Xuân Môn vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học đã chia sẻ nhiều tham luận chất lượng, tâm huyết tham mưu trực tiếp cho công tác của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ. Hội đồng đã nghiêm túc ghi nhận các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Hội đồng cũng công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 26 đồng chí. Trong đó, Tiến sĩ Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị tín nhiệm, phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương;

Các Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hoàng; Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Hà.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, giữ cương vị Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Trong buổi lễ, Hội đồng cũng tiến hành tặng hoa, tri ân các đồng chí thành viên Hội đồng 2016-2021 không tiếp tục tham gia Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.

Các thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm, phân công tham gia Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao, trân trọng những đóng góp của các lãnh đạo, thành viên tham gia Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ trước. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học nguyên thành viên của Hội đồng tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự nghiệp khoa học của nước nhà.

Về những kết quả đã đạt được của Hội đồng trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhận thấy, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã có sự kế thừa và phát triển nhằm tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành xây dựng cơ chế bảo đảm các hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có tính thiết thực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan đảng Trung ương và sự cống hiến của các nhà khoa học đi trước.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tiến sĩ Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành cùng các nhà khoa học đã tham dự Hội nghị.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026, thay mặt cho Hội đồng, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các nhà khoa học trong hội đồng tăng cường đoàn kết, thân ái cộng đồng, đề cao bản lĩnh, trách nhiệm, khiêm tốn cầu thị, kết nối, tập hợp và tranh thủ, phát huy sức mạnh của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức của khối các cơ quan đảng, nhất là phát huy công sức trí tuệ của bản thân, tập trung nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trọng trách đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.