Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc đẩy mạnh đối ngoại nhân đạo

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc (gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang) vừa tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024”.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc trao bảng tiền tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái cho gia đình bà Lý Thị Hạnh, thuộc diện hộ nghèo của thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc trao bảng tiền tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái cho gia đình bà Lý Thị Hạnh, thuộc diện hộ nghèo của thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi, biên giới phía bắc gồm 7 tỉnh, trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn làm Cụm trưởng năm 2023. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Nông Bích Thuận, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía bắc cho biết, trong năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức vận động, trợ giúp được hơn 521.000 lượt đối tượng, tổng trị giá đạt gần 260 tỷ đồng (riêng tỉnh Lạng Sơn tính từ đầu năm 2023 cho đến nay, tổng trị giá hoạt động, phong trào, công tác hội đạt gần 52 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người).

Trong đó tiêu biểu như phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 đã tặng được hơn 242.000 suất quà Tết, trị giá hơn 120 tỷ đồng (7/7 đơn vị vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao); Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” lập hồ sơ được 1.468 địa chỉ, trợ giúp được 6.147 người, trị giá hơn 22 tỷ đồng (tăng 7,7 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2022). Trong phong trào hiến máu tình nguyện tiếp nhận được 46.000 đơn vị máu…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Nông Bích Thuận, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía bắc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Nông Bích Thuận, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía bắc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc trong năm qua. Đồng thời, bày tỏ, Hội Chữ thập đỏ các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời các hoạt động xã hội nhân đạo, tập trung vận động nguồn lực, đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người và phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân đạo, nhằm thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trên địa bàn các tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu đề nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, bất cập về tổ chức và hoạt động của hội. Chăm lo xây dựng tổ chức, phát triển tình nguyện viện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong các trường học.

Các đơn vị trong Cụm tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo; đa dạng hóa phương thức, tập trung vận động bảo đảm nguồn lực, phát triển các dự án sinh kế, xây dựng nhà nhân ái, dự án “Ngân hàng bò” để chuyển dần hình thức trợ cấp sang trợ giúp, phát triển bền vững. Các tỉnh cần chủ động, sáng tạo trong vận động nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp với doanh nghiệp, mạnh thường quân để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, tập trung tổ chức triển khai và thực hiện tốt 2 chương trình trọng điểm gồm “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội phát động nhằm giúp những ngư dân nghèo, khó khăn yên tâm vươn khơi, bám biển và cải thiện dinh dưỡng các trẻ em nghèo, khuyết tật thực hiện ước mơ và từng bước thay đổi chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và tặng Bằng khen cho Hội Chữ thập đỏ các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai; đồng thời phát động phong trào thi đua và thống nhất Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng đăng cai tổ chức giao ban công tác hội 6 tháng đầu năm 2024 của Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc.

Cũng trong dịp này, Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc (7 tỉnh) tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái diện tích hơn 55m2, tổng trị giá xây dựng hơn 164 triệu đồng cho hộ bà Lý Thị Hạnh (sinh năm 1949), thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) thuộc diện hộ nghèo, con trai (sinh năm 1989) trí tuệ kém phát triển, bản thân bà Hạnh tuổi đã cao không còn sức khỏe lao động. Kinh phí xây dựng do Cụm vận động nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.