Hội chẩn qua Tele Health, phẫu thuật kịp thời ca bệnh khó trên đảo Bạch Long Vĩ

Sáng 22/5, Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho hay, đội ngũ thầy thuốc của Trung tâm vừa thực hiện thành công ca mổ cho nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung nguy cơ vỡ ngay trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ nhờ hội chẩn từ xa qua hệ thống Tele Health.
Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ thực hiện ca phẫu thuật bệnh nhân chửa ngoài tử cung nguy cơ vỡ.
Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ thực hiện ca phẫu thuật bệnh nhân chửa ngoài tử cung nguy cơ vỡ.

Chiều tối 21/5, bệnh nhân Tòng Thị H., 21 tuổi quê ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La), tạm trú tại khu 2 trên huyện đảo Bạch Long Vĩ được đưa vào Trung tâm trong tình trạng chậm kinh, đau bụng kéo dài, có xu hướng gia tăng và kèm theo ra máu âm đạo…

Các thầy thuốc của Trung tâm khám và chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung.

Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ đã hội chẩn toàn viện, xin Hội chẩn chuyên môn qua hệ thống Tele Health với Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và thống nhất chẩn đoán: Bệnh nhân chửa ngoài tử cung (T) nguy cơ vỡ.

Ca bệnh được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ khó lường do vị trí khối chửa và khối chửa có thể vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng người bệnh…

Trong khi đó, khu vực biển Bạch Long Vĩ đang có gió mùa cấp 5, cấp 6, biển động, khó có thể di chuyển bệnh nhân vào đất liền xử lý.

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Trước đó 1 ngày, ngày 20/5, Trung tâm vừa nhận được hỗ trợ về trang thiết bị y tế hiện đại như: máy siêu âm 4D Doppler màu, máy Mornitor, bộ mổ Trung phẫu cùng một số trang thiết bị hiện đại khác của Đoàn thiện nguyện trao tặng.

Đồng thời, trước đó, đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tập huấn chuyên môn cho các y, bác sĩ của Trung tâm tại huyện đảo.

Được sự đồng ý của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng và lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ, Các thầy thuốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại đảo.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, tiến hành gây mê tĩnh mạch, đặt nội khí quản, mở bụng tìm và kẹp cắt khối chửa ở phần phụ bên trái; xử lý máu đọng trong ổ bụng…

Sau 1 giờ 30 phút, ca mổ kết thúc thành công; bệnh nhân được thoát mê an toàn, chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp, tình trạng huyết động và toàn trạng ổn định. Dự kiến sau 7 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.