Học viện Chính trị khu vực III trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 19/5 tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Trưởng Ban Chỉ đạo 35, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trao giải A cho các cá nhân. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Trưởng Ban Chỉ đạo 35, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trao giải A cho các cá nhân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Học viện Chính trị khu vực III được tổ chức nhằm hưởng ứng mạnh mẽ kế hoạch tổ chức Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức.

Phát động từ cuối tháng 2/2026, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị khu vực III tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên của các lớp Cao cấp lý luận chính trị. Kết quả, có 227 tác phẩm dự thi với các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử và truyền hình, video clip.

ndo_tr_3.jpg
Chương trình nghệ thuật ngợi ca về Đảng, Bác Hồ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đơn vị, cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên của học viện về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phát hiện, bồi dưỡng các cây bút lý luận, xây dựng lực lượng nòng cốt và tạo tuyến bài chất lượng cao; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đúng đắn, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trái thù địch.

ndo_br_2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tổng kết cuộc thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đánh giá của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy lý luận sắc bén, lập luận chặt chẽ, bám sát thực tiễn và mang tính chiến đấu cao.

Không chỉ tập trung làm rõ giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài viết còn phản ánh sinh động những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp; qua đó cho thấy tinh thần chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa lý luận chính trị đến gần hơn với thực tiễn cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

ndo_tr_1.jpg
Học viện Chính trị khu vực III trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức vinh danh 2 tập thể, 15 cá nhân có tác phẩm xuất sắc; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Theo đó, Ban tổ chức trao 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 7 giải khuyến khích.

Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 không chỉ là dịp lan tỏa các giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, mà còn góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.