Sáng 6/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' - Nhìn từ thực tiễn 5 năm (2021-2025)”. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì tọa đàm.
Tham dự có đại diện Hội đồng chung khảo, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo cơ quan báo chí, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; nhiều tác giả tiêu biểu từng đoạt giải qua các mùa thi.
Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân khởi xướng từ ngày 26/4/2021, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, là cuộc thi báo chí chuyên đề đầu tiên trong cả nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc, do Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), bằng nguồn lực xã hội hóa.
Ban tổ chức cho biết, sau 5 lần tổ chức, cuộc thi đã nhận được 2.822 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước; số lượng tác phẩm và đơn vị tham gia tăng qua từng năm. Qua các lần tổng kết, đã có 129 giải thưởng được trao, gồm 10 giải A, 27 giải B, 38 giải C và 54 giải Khuyến khích. Ban tổ chức đã tặng Bằng khen cho 11 lượt cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi.
Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất đánh giá, cuộc thi ngày càng khẳng định vai trò tiên phong của Báo Quân đội nhân dân trên mặt trận tư tưởng-lý luận, trở thành diễn đàn chuyên sâu, có uy tín, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, các tác phẩm dự thi không chỉ mang tính lý luận mà còn gắn với thực tiễn đời sống, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố niềm tin vào đường lối của Đảng.
Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế: Đề tài hạn hẹp; số tác phẩm thật sự xuất sắc chưa nhiều; lực lượng tác giả còn tập trung ở một số cây bút; một số tác phẩm trùng lặp nội dung, thiếu chiều sâu, sức thuyết phục chưa cao. Việc thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cây bút uy tín tham gia còn hạn chế, trong khi lực lượng trẻ, kế cận chưa thật dồi dào.
Để nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng của cuộc thi, nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục duy trì cuộc thi lâu dài, tạo thành dòng chủ lưu; tăng cường tham vấn chuyên gia, chủ động đặt bài, mời các nhà khoa học, tác giả uy tín tham gia.
Đáng chú ý, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ cách viết mang tính truyền đạt một chiều sang tăng cường đối thoại, vận dụng ngôn ngữ văn học vào bài chuyên luận, để nâng cao tính thuyết phục và khả năng tiếp cận công chúng.
Cùng với đó, cần đa dạng hóa hình thức thể hiện; bên cạnh các bài viết chuyên luận dài, chú trọng các tác phẩm ngắn, cô đọng nhưng giàu hàm lượng tri thức; phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin nhanh của bạn đọc hiện nay. Việc mở rộng không gian lan tỏa trên các nền tảng truyền thông, tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi cũng được xác định là giải pháp quan trọng.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viết tiếp tục được coi là khâu then chốt, thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, trại viết tại cơ quan báo chí, học viện, nhà trường và các đơn vị quân đội; đồng thời quan tâm phát triển lực lượng tác giả trẻ, tạo nguồn kế cận, nghiên cứu bổ sung các hạng mục giải thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên người viết.
Một số ý kiến cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí, cơ quan lý luận và tổ chức nghề nghiệp, từng bước nâng tầm cuộc thi theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, qua đó xây dựng cuộc thi trở thành một trong những giải báo chí chuyên đề có uy tín hàng đầu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các đại biểu thống nhất cho rằng, việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tổ chức sẽ góp phần nâng tầm Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, phát huy vai trò của báo chí cách mạng như một lực lượng xung kích, sắc bén trên mặt trận tư tưởng-lý luận, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.