Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao gửi món quà đặc biệt của Báo Nhân Dân đến cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu Tổ quốc

Từ ngày 20-23/9/2025, trong khuôn khổ học phần “Thực tế chính trị-xã hội” tại tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến đi thực tế nhằm tìm hiểu đời sống, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Hình ảnh tại Tàu 797, Hải Đội 113, Lữ đoàn 170. (Ảnh: GIA HÂN)
Hình ảnh tại Tàu 797, Hải Đội 113, Lữ đoàn 170. (Ảnh: GIA HÂN)

Trong chuyến đi, đoàn đã trao tặng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân đến nhiều đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh đất nước.

Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Báo Nhân Dân, đoàn công tác của Khoa Tuyên truyền đã có một phần quà giá trị và ý nghĩa để gửi tặng một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đó là phụ san đặc biệt do Báo Nhân Dân phát hành, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Qua ấn phẩm, bạn đọc có cơ hội nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc với trải nghiệm số đầy sáng tạo. “Tờ phụ san ứng dụng công nghệ thời thượng như mã QR, đặc biệt kèm mã Spotify. Người đọc có thể quét bằng điện thoại để ngắm nhìn bức tranh trên phụ san chuyển động, lắng nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập”, Tổng biên tập Lê Quốc Minh cho biết.

new-picture.png
Tập thể Khoa Tuyên truyền cùng các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170. (Ảnh: NHẬT MINH)

Sáng 20/9, đoàn đã trao gửi phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tới Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân. Phụ san mang theo tình cảm, sự quan tâm và lời động viên tinh thần từ hậu phương tới cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, phụ san tiếp tục được gửi tới lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cửa ngõ quan trọng của đất nước. Khoa Tuyên truyền mong muốn phát huy vai trò của báo chí cách mạng và tiếp nối truyền thống “hậu phương vững chắc, tiền tuyến vững tâm”, để biên giới Tổ quốc luôn bình yên.

new-picture-2.png
Trung tá QNCN Bùi Tuấn Anh thuyết giảng "Tiết học biên cương" tại cột mốc 1368(3). (Ảnh: NHẬT MINH)
new-picture-3.png
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái phấn khởi tiếp nhận món quà đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: VĂN VŨ)

Ngày 22/9, tại Đài tưởng niệm Pò Hèn - nơi ghi dấu những hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ biên giới, đoàn đã trao món quà quý để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, giúp lớp trẻ thêm tự hào, thêm ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

new-picture-4.png
Phút mặc niệm trong lễ dâng hoa tưởng nhớ anh linh các Anh hùng, liệt sĩ tại đài tưởng niệm Pò Hèn.
new-picture-5.png
Khoa Tuyên truyền trao gửi quà cùng với phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tại đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn (xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: VĂN VŨ)

Chiều 22/9, đoàn đã trao phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của thông tin chính thống trong đời sống xã hội ở người dân, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách tại khu vực biên giới và lan tỏa truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

new-picture-6.png
Ảnh chụp các cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Tuyên truyền cùng Đồn Biên phòng Quảng Đức. (Ảnh: T.S LƯU HUYỀN TRANG)
new-picture-7.png
Ảnh chụp giảng viên, sinh viên lớp Truyền thông chính sách K44 - Khoa Tuyên truyền cùng các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. (Ảnh: VĂN VŨ)

Hành trình trao gửi phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân đến một số đơn vị vùng phên dậu Tổ quốc (Quảng Ninh) đã để lại nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Mỗi bài viết, mỗi trang báo chính là những câu chuyện sinh động về lịch sử, về những con người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền dân tộc. Hoạt động trao phụ san vì vậy không chỉ truyền tải thông tin, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối nhà trường với lực lượng tuyến đầu, giữa cơ quan báo chí với bộ đội đang làm nhiệm vụ vẻ vang nơi biên giới, hải đảo; minh chứng cho sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, của thế hệ trẻ đối với lực lượng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.