Học sinh Thanh Hóa, Đồng Nai dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Sáng 4-6, hơn 38 nghìn học sinh của 554 trường THCS công lập, 71 trường TH và THCS công lập và ngoài công lập ở Thanh Hóa tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2021-2022, tại 88 địa điểm thi, gần 1.700 phòng thi.

Giáo viên động viên thí sinh tại địa điểm thi THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa.
Giáo viên động viên thí sinh tại địa điểm thi THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, chiều 3-6 có 36.936 thí sinh đến 88 địa điểm thi, thuộc 86 Hội đồng coi thi học quy chế thi, nhận biết phòng thi, cập nhật các thông tin liên quan, đạt tỷ lệ 95,73% tổng thí sinh đăng ký dự thi.

Ngoài một trường hợp F1 ở Hội đồng thi THPT Triệu Sơn 4 đang cách ly y tế sẽ được được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét để xét trúng tuyển vào một trường THPT công lập phù hợp nơi cư trú. Hội đồng thi: THPT Hoằng Hóa 3 và THCS & THPT Bá Thước đã chủ động phương án bố trí phòng thi riêng cho hai thí sinh hết hạn cách ly, có yếu tố dịch tễ liên quan.

Sáng 4-6, các học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 bậc THPT ở tỉnh Thanh Hóa thi môn Toán, thời gian 120 phút. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh phản ánh đề thi không quá khó, học sinh học lực trung bình có thể làm được bài.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, buổi sáng cùng ngày có 38.205 thí sinh dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ 99,02% so tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi; vắng 379 thí sinh.

Tại Hội đồng thi THPT Lê Lợi có một thí sinh ho, sốt, được bố trí thi tại phòng thi dự phòng và có hai thí sinh thi tại hai phòng thi dự phòng, tại Hội đồng thi THPT Hoằng Hóa 3, THCS & THPT Bá Thước theo phương án đã chuẩn bị. Trong buổi thi môn Toán không có thí sinh vi phạm quy chế thi; cán bộ, giáo viên ở các địa điểm thi, Hội đồng coi thi thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao; bảo đảm an ninh trật tự ngoài và trong khu vực thi.

Chiều cùng ngày có 38.197 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 99% tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

Kết thúc buổi thi chiều, thí sinh Phạm Lan Anh đến từ Trường THCS Tân Phong 1, huyện Quảng Xương dự thi tại điểm thi THPT Quảng Xương 1 bộc bạch: Nội dung đề thi Ngữ văn yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi ở phần đọc hiểu và cảm nhận về đoạn trích bài thơ “ Viếng lăng Bác” của tác giả Viễn Phương và cháu đã làm tốt bài thi.

Dù vậy, theo tổng hợp nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trong buổi thi môn Ngữ văn có ba thí sinh ở các Hội đồng thi: THPT Nguyễn Trãi ở thành phố Thanh Hóa, THPT Hậu Lộc 4 và THPT Hoàng Lệ Kha ở huyện Hà Trung vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động, tài liệu trong phòng thi.

Trong ngày thi đầu tiên có 766 thí sinh không dự thi; một thí sinh sốt, ho được bố trí thi riêng tại phòng thi dự phòng ở Hội đồng thi PHPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân và tại Hội đồng thi THPT Hoằng Hóa 3, THCS&THPT Bá Thước có hai thí sinh được bố trí thi tại hai phòng thi riêng do hết hạn cách ly, có yếu tố dịch tễ liên quan.

Cũng theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bậc THPT ở Thanh Hóa các cán bộ, giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách của mình; bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài các địa điểm thi.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tuất thông tin thêm: Năm nay Tỉnh đoàn Thanh Hóa chỉ đạo các Huyện đoàn rà soát, kiểm tra sức khỏe, thành lập 88 đội hình “tiếp sức mùa thi” ở các địa điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Mỗi đội biên chế từ 10-20 tình nguyện viên được quán triệt các nhiệm vụ: Hỗ trợ đo kiểm tra thân nhiệt, cung ứng nước rửa tay sát khuẩn, cấp phát khẩu trang, nước uống, suất ăn sáng, ăn trưa, trông giữ đồ cho thí sinh, phụ huynh có nhu cầu; hỗ trợ lực lượng Công an phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông lúc thí sinh đến điểm thi, sau mỗi buổi thi, đưa đón thí sinh gặp khó khăn khi đi lại, làm vệ sinh môi trường trong, ngoài khu vực thi sau mỗi buổi thi.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động xã hội hóa được 500 thùng nước khoáng, 2000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 230 suất ăn nhẹ cung ứng cho thí sinh có nhu cầu; tổ chức những hoạt động thiết thực tiếp sức mùa thi, góp phần tạo điều kiện thí sinh dự thi đầy đủ các buổi thi, làm bài tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Hơn 21 nghìn học sinh Đồng Nai dự thi vào lớp 10

Ngày 4-6, hơn 21 nghìn học sinh trên địa bàn Đồng Nai đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, tại 34 hội dồng thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, năm học 2020-2021, có gần 30 nghìn học sinh hoàn thành chương trình THCS. Trong đó, hơn 21 nghìn học sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại 34 hội đồng thi với gần 900 phòng thi tại 11 huyện, thành phố.

(Tin đề nghị ghép) Hơn 21 nghìn học sinh Đồng Nai dự thi vào lớp 10 -0
Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa. 

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 21 trường THPT công lập tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển với tổng chỉ tiêu khoảng 10 nghìn học sinh. Đối với những trường không tổ chức thi tuyển sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Trong sáng 4-6, các thi sinh làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn tiếng Anh, thời gian 60 phút. Ngày 5-6, các thí sinh tiếp tục thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn chuyên vào buổi chiều dành cho các thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Ghi nhận tại một số hội đồng thi ở TP Biên Hòa trong sáng 4-6 cho thấy, 100% thí sinh đều đeo khẩu trang khi đến các địa điểm thi. Tại khu vực trước các cổng trường, nhân viên y tế cùng nhiều giáo viên được bố trí để đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cho các thí sinh...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.