Học bổng Vừ A Dính đến với học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai

Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022 cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Trân Châu, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ “Học bổng Vừ A Dính”, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao học bỗng cho các em học sinh.
Ông Nguyễn Trân Châu, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ “Học bổng Vừ A Dính”, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao học bỗng cho các em học sinh.

Đợt này, Quỹ “Học bổng Vừ A Dính” cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp trao tặng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 1 phần quà cho 30 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chư Păh; trao đại diện 25 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số tại huyện Chư Sê; tặng 5 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 5 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chương trình tiểu học, đạt học lực giỏi với tổng trị giá 210 triệu đồng trong 7 năm học.

Ngoài ra, cũng trong dịp này Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phan Chu Trinh (tỉnh Bình Dương) đã trao cho Huyện đoàn Chư Păh 10 triệu đồng để mua 5 chiếc xe đạp hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Châu, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ “Học bổng Vừ A Dính”, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đánh giá cao công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là đối với học sinh dân tộc thiểu số.

“Đối với Quỹ “Học bổng Vừ A Dính”, qua hơn 20 năm triển khai, Quỹ đã trao hàng trăm nghìn suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó trên cả nước với bình quân mỗi năm khoảng 8.000 suất. Cùng với đó, Quỹ còn có những dự án đầu tư theo chiều sâu như “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai” và “Hỗ trợ sinh viên” với hơn 1.000 em được thụ hưởng nhằm góp phần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng miền núi, hải đảo, khó khăn…”, ông Châu cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.