Hoạt động Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh An Giang có nhiều đổi mới

Ngày 26/11, tại đặc khu Phú Quốc, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 2 cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh An Giang.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh An Giang.

Tỉnh An Giang sau hợp nhất có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 109 người (13 đại biểu chuyên trách, 96 đại biểu kiêm nhiệm); Hội đồng nhân dân 102 xã, phường, đặc khu có 7.921 đại biểu (306 đại biểu chuyên trách, 7.615 đại biểu kiêm nhiệm).

Mặc dù, thời gian đầu sáp nhập còn nhiều khó khăn và vướng mắc, nhưng hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp vẫn được tổ chức triển khai đầy đủ đúng quy định pháp luật đối với các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp đã có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thích ứng với mô hình mới.

Theo đó, Hội đồng nhân dân 2 cấp áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kỳ họp và các hoạt động lãnh đạo. Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã và đang thực hiện phòng họp không giấy, đặc biệt kỳ họp thứ 4 và thứ 5 tổ chức thành công kỳ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên.

ndo_bl_2.jpg
Lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành công 5 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, 240 kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, ban hành 1.416 nghị quyết liên quan đến các nội dung kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, dự toán, phân bổ ngân sách, đầu tư công và phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng nhân dân 2 cấp đã giám sát 111 cuộc, được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu và bám sát thực tiễn địa phương.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì nền nếp, đúng quy định; tổ chức 567 cuộc tiếp xúc cử tri với tham dự của 34.929 cử tri, tham gia 3.888 ý kiến, kiến nghị; tiếp 248 lượt công dân, xử lý 156 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Các nghị quyết áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để chính sách được tiếp tục thực hiện không ảnh hưởng quyền lợi của nhân dân sau sáp nhập; các nghị quyết về các dự án phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 góp phần đưa hình ảnh Phú Quốc, tỉnh An Giang vượt biên giới ra đến quốc tế, tạo đà phát triển mai sau.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 7 nhóm vấn đề trọng tâm, từ công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, thẩm tra, giám sát, ban hành nghị quyết, đến tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao chất lượng chất vấn, bảo đảm chế độ chính sách đại biểu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

ndo_bl_3.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị giao ban.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá, dù khối lượng công việc tăng lên, mô hình mới còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng Hội đồng nhân dân 2 cấp vẫn giữ được sự ổn định và từng bước vận hành hiệu quả.

Nhiều địa phương đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo hơn trong tổ chức kỳ họp; triển khai linh hoạt, thiết thực các cuộc giám sát; duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Các đại biểu mạnh dạn hơn trong nêu vấn đề, phản ánh trung thực, khách quan những tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trong điều kiện nhân lực còn thiếu, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, quy định mới đang trong quá trình hoàn thiện, Thường trực Hội đồng nhân dân 2 cấp vẫn điều hòa, phối hợp công việc nhịp nhàng; kiên trì khắc phục khó khăn; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường và ban hành nghị quyết.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy nghị trường và chất lượng quyết nghị, phải thực sự là nơi kiến tạo chính sách, mỗi nghị quyết ban hành cần bám thực tiễn, đặt lợi ích của nhân dân làm trung tâm và có tính dự báo giai đoạn mới của tỉnh sau sáp nhập.

Nâng cao hiệu lực giám sát, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đất đai, quy hoạch, môi trường, đầu tư công, an sinh xã hội; giám sát phải “đúng, trúng, đến cùng”.

Công tác bầu cử cần bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ đại biểu chuyên trách phải thực sự tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và sự chuyên nghiệp trong công tác tham mưu.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Hội đồng nhân dân 2 cấp phải đẩy mạnh chuyển đổi số với kỳ họp không giấy, hệ thống hóa dữ liệu giám sát, khảo sát, số hóa kết luận, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.