Hoạt động công tác xã hội chung tay vì người lao động

Nhằm góp phần giải quyết những khó khăn trong đời sống và nâng cao phúc lợi cho người lao động, thời gian qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động công tác xã hội có sức lan tỏa sâu rộng. Những hoạt động này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Trao tặng mái ấm Công đoàn cho người lao động ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Trung)
Trao tặng mái ấm Công đoàn cho người lao động ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Trung)

“Mái ấm Công đoàn” dành cho người lao động khó khăn

Từ đầu tháng 12 tới nay, trên cả nước, rất nhiều đoàn viên công đoàn đã được bàn giao “Mái ấm Công đoàn” để họ yên tâm sống trong căn nhà mới khang trang, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Tại nhiều tỉnh, thành phố, các quỹ “Mái ấm Công đoàn” đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp nhiều công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn có một mái ấm, giúp họ ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với công việc của mình.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2022, Quỹ "Mái ấm Công đoàn" của tỉnh đã đã hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho 45 gia đình đoàn viên với tổng số tiền hỗ trợ là 1,670 tỷ đồng; thăm hỏi, trợ cấp 94 người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, cháy nhà, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 199 triệu đồng.

Như tại Thái Nguyên, dựa vào sức mạnh của tổ chức công đoàn, cũng như phát huy vai trò công tác xã hội, huy động các nguồn lực trong cộng đồng, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của địa phương này đã hỗ trợ xây dựng 53 mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 1,855 tỷ đồng.

Những ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn" là nguồn động viên to lớn đối với những gia đình người lao động khó khăn có nơi ở mới, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động. Điều này giúp họ thêm động lực vượt qua khó khăn phấn đấu vươn lên, chăm lo cho người thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hướng tới mục tiêu của công tác xã hội nhằm giải quyết những khó khăn trong đời sống và nâng cao phúc lợi của mọi người, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực trong việc giúp người lao động nghèo giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải. Trong đó, vấn đề sinh kế, nhà ở luôn được quan tâm hàng đầu.

Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9.206 căn. Trong đó: Hỗ trợ xây mới 6.840 căn, sửa chữa 2.366 căn. Tổng số tiền lên đến gần 364 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 9.206 đoàn viên và người lao động nghèo.

Từ năm 2006, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Theo đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được thành lập nhằm hỗ trợ đoàn viên và công nhân viên chức, lao động nghèo, đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất, bị dột nát, nhà hư hỏng nặng; hoặc hỗ trợ gia đình đoàn viên bị thiên tai, hỏa hoạn làm hư hỏng toàn bộ hoặc hư hỏng nặng một phần nhà ở.

Trải qua 13 năm triển khai, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng. Vì vậy, ngày 14/11/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019- 2023.

Văn bản nêu rõ chỉ tiêu tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, hằng năm phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ 3.000 căn nhà trở lên cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9.206 căn. Trong đó: Hỗ trợ xây mới 6.840 căn, sửa chữa 2.366 căn. Tổng số tiền lên đến gần 364 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 9.206 đoàn viên và người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được ở trong những căn nhà mới, không còn hư hỏng, dột nát.

“Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã và đang trở thành một hoạt động xã hội rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng lại nhà ở”, ông Hiểu khẳng định.

Với cán bộ nhân viên, người lao động nghèo, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã thực sự thắp lên niềm tin, niềm hy vọng cho nhiều gia đình công nhân viên chức lao động phải sống trong gia cảnh thiếu thốn, tạm bợ. Ý nghĩa của chương trình không chỉ giúp đỡ họ xây dựng lại ngôi nhà mà mục đích là tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Thêm niềm tin cho người lao động

Bên cạnh đó, để góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp, chưa có nhà ở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” ngày 12/5/2017. Mục tiêu của Đề án là xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Triển khai Quyết định trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư 11 thiết chế công đoàn tại các tỉnh. Đồng thời, phối hợp các đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục, điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư 10 thiết chế công đoàn tại các tỉnh, thành phố. Đến nay, dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam đã hoàn thành với 5 tòa nhà, 244 căn hộ để đoàn viên, người lao động lựa chọn.

Những hoạt động thực hiện chính sách pháp luật về công tác xã hội như trên đã ghi dấu ấn nỗ lực của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác chăm lo cho người lao động trong thời gian gần đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư 11 thiết chế công đoàn tại các tỉnh.
Đến nay, dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam đã hoàn thành với 5 tòa nhà, 244 căn hộ để đoàn viên, người lao động lựa chọn.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội đã đặt ra những vấn đề hết sức to lớn. Điều này đòi hỏi công tác xã hội đối với đối tượng cần trợ giúp nói chung và người lao động nói riêng phải tiếp tục được nhận diện rõ ràng hơn và trở thành hoạt động có tính chất chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trợ giúp hơn 2,6 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

Bền bỉ nối dài hành trình nhân ái

Nhằm phát huy vai trò nòng cốt, điều phối trong công tác nhân đạo, mỗi phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ trao đi những phần quà hay nguồn lực vật chất, mà còn gieo những hạt mầm hy vọng, sưởi ấm những phận đời còn khó khăn, nối dài hành trình lòng nhân ái.

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: UNFPA)

Thí điểm hỗ trợ sức khỏe sinh sản ngoài giờ làm việc cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp

Thông qua mô hình nghiên cứu, thí điểm quy mô nhỏ tại thực địa, sáng kiến sẽ khảo sát khoảng 1.000 nữ công nhân đồng thời thử nghiệm phòng khám lưu động và mạng lưới Đại sứ kết nối Sức khỏe sinh sản tại nơi làm việc, nhằm giúp nữ công nhân dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ tư vấn, các dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng.

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ... là một số tin tức nổi bật hôm nay 27/7.

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Chiều 27/7, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại 5 xã của tỉnh.

Cần xây dựng hệ sinh thái để gia tăng chất lượng nhân lực trong lĩnh vực này.

Hơn 50% thí sinh đăng ký ngành STEM, tín hiệu tích cực trong bối cảnh chuyển đổi số

Xu hướng thí sinh lựa chọn khối ngành STEM gia tăng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khi nhu cầu nhân lực công nghệ và kỹ thuật ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt ra câu hỏi liệu nguồn cung nhân lực STEM trong tương lai có đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động.

Trao tặng mười bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ mới. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao tặng mười bức chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ được phục dựng bằng công nghệ mới

Hòa chung không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, mới đây, Đại tá Trương Minh Côn (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trước đây), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thay mặt lãnh đạo Hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Mỗi độ tháng Bảy về, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lại được Agribank triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.