Hoạt động buôn lậu đang diễn biến phức tạp

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, thời gian gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán, nhất là vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp trên các tuyến hàng không, đường bộ.
Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra chứng từ hàng hóa nhập khẩu.
Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra chứng từ hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, đối với tuyến đường bộ, lợi dụng việc đưa hàng hóa quá cảnh từ các khu vực cảng biển, sân bay gửi kho ngoại quan, sau đó làm thủ tục xuất đi Campuchia hay qua nước thứ 3, rồi dùng mọi thủ thuật quay vòng, cắt chì đánh tráo hàng để đưa hàng vào nội địa tiêu thụ. Cùng với đó, các đối tượng thường lợi dụng việc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại…

Đối với tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, các đối tượng chia nhỏ hàng hóa, gửi theo đường quà biếu, quà tặng gửi chuyển phát nhanh, khai báo trị giá hàng hóa thấp để vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa có trị giá cao vào thị trường Việt Nam. Khi bị phát hiện thì các đối tượng từ chối nhận hàng, yêu cầu hoàn trả hàng cho người gửi, vì vậy gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Ngày 28/7/2022, Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quế Thành; địa chỉ tại số 8 đường số 2, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi “nhập khẩu hàng khai báo sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, mà cơ quan Hải quan phát hiện trong khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan” của 4 tờ khai hải quan, mặt hàng: đồ thờ cúng bằng gốm sứ các loại... Trị giá hàng vi phạm hơn 3,9 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế khai thiếu là hơn 663 triệu đồng.

Vào lúc 22 giờ ngày 29/7/2022, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Tiền Phong, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp cùng Công an huyện Tuyên Hóa, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm phát hiện đối tượng Hoàng Trung Hiếu đang điều khiển xe mô-tô mang biển kiểm soát 73N7-4914 lưu thông có biểu hiện nghi vấn. Các lực lượng đã dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 gói giấy bạc, bên trong có 14 viên nén hình tròn, màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Qua lấy lời khai ban đầu, đối tượng Hoàng Trung Hiếu khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, mua từ một người tên là Vương làm nghề sửa chữa ô-tô tại xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đinh Đại Vương, phát hiện trong cơ sở sửa chữa ô-tô của đối tượng có tàng trữ 167 viên nén hình tròn, màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, vào lúc 7 giờ 55 phút ngày 1/8/2022, tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trên cơ sở hồ sơ rủi ro đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo xây dựng, xác định đúng phương tiện, đối tượng trọng điểm, đơn vị đã chủ trì kiểm tra phương tiện ô-tô vận chuyển hành khách mang biển kiểm soát Lào do Trần Công Minh (địa chỉ tại Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) điều khiển. Qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý HI-SCAN và các trang thiết bị chuyên dùng khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã phát hiện trong 1 thùng hàng quạt gió dùng cho ô-tô là hàng hóa ký gửi đi Thành phố Hồ Chí Minh có cất giấu 8 bánh ma túy.

Xác định đây là phương tiện vận tải hành khách nằm trong chuyên án, Đơn vị tiến hành phối hợp các lực lượng Công an, Biên phòng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, truy xét, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng liên quan.

Kết quả đến 13 giờ 45 phút ngày 2/8, tại số nhà 2/17 đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Quốc Hùng (sinh năm 1995, trú tại thôn Ngọc Long, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang nhận thùng quạt gió, bên trong có chứa 8 bánh heroin, trọng lượng 2,64kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp, các lực lượng phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Hoàng Tùng (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng với 2kg ma túy đá.

Hiện, vụ việc chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng) phát hiện, bắt giữ lô hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Mai Việt Nam, địa chỉ tại số 1 ngõ 109, Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Lô hàng gồm: “Bản lề, giá để đồ, móc treo, kệ để đồ, viên nang rỗng, ghế gấp dã ngoại, cặp lồng đựng cháo, bộ phận của cây lăn bụi quần áo” đã khai sai về kích thước một số mặt hàng, một số mặt hàng không thể hiện xuất xứ, không khai nhãn hiệu, chất liệu, một số mặt hàng khai sai về số lượng, trên hàng không thể hiện tên của tổ chức sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa. Trong đó, có mặt hàng bản lề dùng cho cửa bằng thép nhãn hiệu BLUMK, số lượng 59.600 chiếc (thiếu so với khai báo 400 chiếc) là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ. Trị giá tang vật vi phạm là 267.080.009 đồng (riêng trị giá tang vật giả mạo nhãn hiệu là 149.542.360 đồng).

Căn cứ kết quả xác minh, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội “buôn bán hàng giả”, ngày 12/8/2022 Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hải Phòng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền…

Nhằm chủ động thu thập thông tin, nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn, kịp thời chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về Hải quan để đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã tăng cường chỉ đạo, cảnh báo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng chống buôn lậu trong toàn ngành.

Cụ thể: ban hành Quyết định số 1766/QĐ-TCHQ ngày 11/8/2022 ban hành sổ tay nghiệp vụ kiểm soát ma túy; Công văn số 2964/TCHQ-ĐTCBL ngày 20/7/2022 tăng cường công tác phòng, chống ma túy của lực lượng hải quan; xây dựng và ban hành quy định quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ thay thế các văn bản hiện hành không còn phù hợp

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Từ ngày 16/7 đến 15/8/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 1.324 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 175 tỷ đồng; thu nộp ngân sách đạt 11,670 tỷ đồng, cơ quan hải quan khởi tố 5 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 14.

Lũy kế đến ngày 15/8/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 10.700 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm 4.168 tỷ đồng; thu nộp ngân sách 241,240 tỷ đồng, Hải quan khởi tố 31 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 83 vụ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.