Ngăn chặn buôn lậu ma túy xuyên biên giới

Đường đi của ma túy vẫn chủ yếu từ “Tam giác vàng” qua Campuchia, Lào thẩm lậu qua các tỉnh giáp biên giới rồi đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, cất giấu. Sau đó, các đối tượng ngụy trang trong các loại hàng hóa, rồi ủy thác qua các công ty chuyển phát nhanh, logistics để xuất đi Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Australia, Hồng Kông (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất… Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lực lượng chức năng triển khai các kế hoạch, chuyên án và nhiều kế hoạch kiểm soát ma túy trọng điểm tại địa bàn sân bay, cảng biển, chuyển phát nhanh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) mật phục bắt các đối tượng buôn lậu qua biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) mật phục bắt các đối tượng buôn lậu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) thường được nhập khẩu từ các nước châu Âu qua dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu điện quốc tế; cần sa, chế phẩm cần sa nhập khẩu từ Mỹ, Canada theo đường hàng không đang tiếp diễn và ngày càng phức tạp. Đặc biệt, ma túy xuất trái phép qua Australia đang có chiều hướng gia tăng. Nếu như năm 2021 bắt được bốn vụ với 14,5kg ma túy, thì chỉ trong sáu tháng đầu năm 2022 bắt được 10 vụ với 29,9kg ma túy. Để tránh sự kiểm soát trọng điểm của lực lượng hải quan, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xuất hàng che giấu ma túy quá cảnh sang các nước khác trước khi đến Australia. Các đường dây, tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đa phần hoạt động với quy mô, địa bàn rộng, liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia; tổ chức hoạt động chặt chẽ, có sự phân công cụ thể giữa các đối tượng, chủ mưu cầm đầu ít khi trực tiếp đi giao dịch với các đối tượng đầu cuối. Hầu hết đối tượng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội (Wechat, Zalo, Facebook, Telegram...) hoặc thuê xe ôm công nghệ vận chuyển qua nhiều tầng nấc nhằm xóa dấu vết.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xác lập các chuyên án, kế hoạch, phối hợp các lực lượng chức năng liên quan để đấu tranh với tội phạm ma túy qua địa bàn. Kết quả, sáu tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan thành phố phát hiện, chủ trì bắt giữ 61 vụ vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất ma túy xuất-nhập khẩu trái phép qua các cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 38,6% so với cùng kỳ 2021), thu giữ hơn 150kg ma túy và tiền chất ma túy các loại (tăng 47,2%). Cụ thể, ngày 21/2 phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng nhập khẩu hơn 1,5kg thuốc lắc (MDMA) từ Hà Lan về Thành phố Hồ Chí Minh khi đang vận chuyển hàng. Trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022”, ngày 21/6, Hải quan thành phố phát hiện và chủ trì kiểm tra, thu giữ hơn 7,6kg heroin chuẩn bị xuất đi Australia qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; sau đó, phối hợp với Công an thành phố truy xét, bắt giữ một đối tượng là chủ mưu xuất khẩu số ma túy nêu trên. Đồng thời, qua công tác kiểm tra các lô hàng vô chủ, ngày 30/6, Hải quan thành phố phát hiện và thu giữ hơn 30,6kg ma túy các loại (cần sa, cocain, thuốc lắc) nhập khẩu từ các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi về Thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu sang Nhật Bản tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, trong đó Chuyên án EU222 thu giữ hơn 8kg MDMA.

Bình Phước là tỉnh có đường biên giới dài hơn 260km, qua địa bàn 15 xã thuộc ba huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tang vật thu giữ ngày càng nhiều, chủ yếu là các loại ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng chủ động phối hợp đấu tranh bắt giữ được 156 vụ, 265 đối tượng, thu giữ hơn 2,5kg ma túy các loại. Đầu tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh triệt phá thành công đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/7, các lực lượng trên đã phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông, tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 13, thuộc địa bàn phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long phát hiện ô-tô biển kiểm soát 93A-172.44 đang di chuyển hướng huyện biên giới Lộc Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Khám xét ô-tô, cơ quan công an phát hiện nhiều gói hàng chứa trong ba can nhựa có tổng trọng lượng hơn 31kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận các gói hàng này là ma túy tổng hợp dạng đá, khay và heroin. Khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm các đối tượng tạm trú cơ quan công an thu thêm 2 khẩu súng dạng súng Col và súng Rulo, 5 viên đạn cao-su cùng hơn 1kg ma túy đá. Tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện, thu giữ là hơn 32kg ma túy. Thượng tá Trần Mạnh Hòa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Để qua mặt cơ quan công an, các đối tượng đã chuyển tiền qua tài khoản và thuê xe du lịch vận chuyển rồi phân công một đối tượng đàn em đi mua heroin mang về cho “ông trùm” tổ chức bán lẻ.

Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan thành phố) Phạm Trí Dũng cho biết: Để ngăn chặn buôn lậu ma túy qua biên giới, Hải quan thành phố đẩy mạnh thu thập thông tin nghiệp vụ hải quan từ các phương tiện thông tin đại chúng trong, ngoài nước, từ các tổ chức hợp tác hoặc Hải quan quốc tế, từ đơn thư tố giác tội phạm... Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm soát ma túy và tiền chất ma túy; kịp thời phát hiện, cảnh báo những phương thức thủ đoạn mới về buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy cho các Chi cục có liên quan để triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả. “Ngoài ra, lực lượng hải quan thành phố tích cực, chủ động thu thập thông tin, xây dựng mối quan hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong, ngoài ngành nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời vụ việc liên quan đến ma túy trong địa bàn sân bay, chuyển phát nhanh; kiểm soát chặt chẽ trong thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý và phương tiện xuất, nhập cảnh; bảo đảm 100% hàng hóa qua tuyến hàng không, chuyển phát nhanh phải được soi chiếu. Đặc biệt lưu ý kiểm soát hàng hóa đi các nước trọng điểm: Australia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… và hàng hóa nhập khẩu từ khu vực Nam Mỹ và các nước Trung Đông, châu Phi để phối hợp soi chiếu hoặc kiểm tra khi có thông tin nghi vấn. Đồng thời, xây dựng hồ sơ nghiệp vụ về địa bàn, doanh nghiệp, đối tượng nhằm quản lý chặt chẽ, phát hiện kịp thời đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng cầm đầu hoạt động vận chuyển trái phép ma túy”.

Theo Thượng tá Trần Mạnh Hòa, tỉnh Bình Phước dành nguồn lực mua sắm trang bị, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đặc thù, chuyên dụng để nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng điều tra tội phạm về ma túy. Tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác với công an các tỉnh Munđunkiri, Karatie, Tabong Khmum của Vương quốc Campuchia theo biên bản thỏa thuận phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy đã ký kết, duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ cấp tỉnh, cấp huyện với công an ba tỉnh và các huyện giáp biên giới theo tinh thần biên bản thỏa thuận; trong đó, tập trung vào việc trao đổi thông tin, thảo luận giải pháp tăng cường hoạt động điều tra, xác minh các nguồn tin có liên quan đến tội phạm và ma túy; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Tỉnh Long An cũng là địa phương có đường biên giới 134km với Campuchia, cũng là cung đường trung chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” đi các nước.

Để kiểm soát buôn lậu ma túy qua đường biên giới này, Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, Long An) cho biết: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới là thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung vào các biện pháp mang tính đặc thù; xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch phối hợp giữa các địa phương và cơ quan chức năng, tập trung vào các hoạt động thực tế như phát triển kinh tế, vận động quần chúng, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án điểm, tăng cường hợp tác quốc tế giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia...

Ma túy được ngụy trang tinh vi trong những túi hàng gửi qua đường chuyển phát nhanh bị lực lượng hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện.

Ma túy được ngụy trang tinh vi trong những túi hàng gửi qua đường chuyển phát nhanh bị lực lượng hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện.

Có thể bạn quan tâm

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can. 

Đối tượng Đỗ Hải Sơn khai nhận với Công an trong 3 túi ni-lông có chứa ma túy.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đội ngũ cán bộ, chấp hành viên thi hành án dân sự nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Bài 2: Biến áp lực thành động lực đổi mới

Trước những đổi mới về mô hình cũng như áp lực chưa từng có trong công việc, toàn hệ thống thi hành án cùng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên vẫn bền bỉ bám việc, bám địa bàn, vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng).

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Kiểm sát viên về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”

Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Ngành thi hành án dân sự vượt khó, tạo dấu ấn đột phá. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Ngành thi hành án dân sự vượt khó, tạo dấu ấn đột phá

Đằng sau những con số ấn tượng là nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống thi hành án dân sự trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, khối lượng việc và tiền gia tăng. Bằng tư duy quản trị mới, sức mạnh của công nghệ số, phát huy yếu tố con người, ngành đã biến thách thức thành động lực để tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (sinh năm 1997; trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.