Hoàng tử Andrew của Anh từ bỏ mọi tước vị hoàng gia

Theo AP, Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh ngày 17/10 đã tuyên bố từ bỏ tước vị Công tước xứ York và các danh hiệu khác sau khi mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein tiếp tục bị dư luận nhắc lại.

Trong thông cáo do Cung điện Buckingham công bố, Hoàng tử Andrew-em trai của Quốc vương Charles III-nêu rõ: “Những cáo buộc liên quan đến tôi tiếp tục gây sao nhãng cho công việc của Đức Vua và Hoàng gia. Với sự đồng thuận của Đức Vua, chúng tôi cảm thấy tôi cần tiến thêm một bước nữa. Vì vậy, tôi sẽ không còn sử dụng tước vị hay các danh hiệu được trao cho mình”. Ông tiếp tục bác bỏ các cáo buộc liên quan nhằm vào bản thân.

Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện các trích đoạn trong cuốn hồi ký sắp phát hành của Virginia Roberts Giuffre, người từng cáo buộc bị Epstein buôn bán tình dục và bị Andrew xâm hại khi mới 17 tuổi. Giuffre đã qua đời hồi tháng 4 vừa qua ở tuổi 41. Trong hồi ký, cô mô tả những cuộc gặp với Hoàng tử Andrew-người mà bà từng kiện vào năm 2021. Andrew phủ nhận và nói không nhớ đã từng gặp cô.

Andrew từng là nhân vật được truyền thông Anh theo sát bởi các mối quan hệ gây tranh cãi và vấn đề tài chính. Năm 2019, cuộc phỏng vấn trên BBC nhằm phản bác cáo buộc của Giuffre phản tác dụng, khi ông viện lý do y khoa rằng “không thể đổ mồ hôi” để phủ nhận chi tiết “nhảy múa trong mồ hôi” và không thể hiện sự cảm thông với các nạn nhân của Epstein. Vài ngày sau, ông buộc phải rút khỏi mọi nghĩa vụ hoàng gia. Năm 2022, vụ kiện dân sự được dàn xếp với khoản tiền không tiết lộ; văn bản gửi tòa xác nhận Epstein là kẻ buôn người và Giuffre là “nạn nhân bị xâm hại”.

Theo quyết định mới, Andrew sẽ không còn sử dụng tước hiệu “Công tước xứ York”-danh hiệu được Nữ hoàng Elizabeth II phong cho ông năm 1986-cũng như các tước hiệu “Hiệp sĩ Đại Thập tự Hoàng gia Victoria” và “Hiệp sĩ Hoàng gia Dòng Garter”. Ông vẫn giữ danh xưng Hoàng tử theo quyền từ khi sinh ra. Vợ cũ của ông, bà Sarah Ferguson, cũng sẽ không còn được gọi là “Nữ công tước xứ York”, trong khi hai con gái Beatrice và Eugenie vẫn là công chúa.

Cuộc hôn nhân giữa Andrew và Ferguson từng là chủ đề gây chú ý, dù chỉ kéo dài 10 năm nhưng cả hai vẫn duy trì quan hệ thân thiết và cùng sống tại dinh thự 30 phòng gần Lâu đài Windsor. Bản thân Ferguson cũng bị nêu tên trong các cáo buộc liên quan Epstein. Tháng trước, một số tổ chức từ thiện đã chấm dứt quan hệ với bà sau khi truyền thông Anh đăng email mà bà được cho là gửi cho Epstein, gọi ông ta là “người bạn tuyệt vời”.

Andrew từng được ca ngợi là “niềm tự hào” của Hoàng gia, khi tham gia nhiều nhiệm vụ với tư cách phi công trực thăng Hải quân Hoàng gia năm 1982. Tuy nhiên, ông thường bị chỉ trích vì lối sống xa hoa và những chuyến công du tốn kém. Sau khi không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia, Andrew mất nguồn thu chính, khiến dư luận đặt câu hỏi về cách ông duy trì sinh hoạt tại dinh thự Royal Lodge.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris. (Ảnh: UNESCO)

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam. (Ảnh: TASS)

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nhằm phục vụ các mục đích du lịch, công tác và một số hoạt động khác.

Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Giải Nobel.

Hai nhà kinh tế học Mỹ nhận Giải thưởng Nobel kinh tế năm 2026

Ngày 12/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao Giải thưởng Sveriges Riksbank về khoa học kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel (thường được gọi là Giải Nobel Kinh tế) năm 2026 cho hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall đến từ Đại học Stanford và Michael Woodford từ Đại học Columbia.

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Moskva bước vào cao điểm "Mùa thu vàng"

Thủ đô nước Nga đang trải qua những ngày quyến rũ nhất trong năm khi "Mùa thu vàng" chính thức bao phủ khắp thành phố. Trong các công viên, cánh rừng sồi, phong và bạch dương tại Moskva đã đồng loạt chuyển sang sắc vàng chanh, cam và đỏ rực rỡ, biến Moskva thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Anh Trần Văn Sơn (áo cam) trong xưởng làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)

Người thợ Việt giữa Xứ sở Bạch dương

Nhắc đến người thợ Việt sang Nga làm ăn, nhiều người thường nghĩ đến những xưởng may hay công trường xây dựng. Còn người Việt làm cơ khí, đặc biệt là nghề hàn, ít được nhắc đến hơn. Vì thế, câu chuyện về một nhà máy cơ khí cách thủ đô Moskva khoảng 200km, nơi phần lớn công nhân là người Việt, càng gợi sự chú ý.

Nhà thờ Thánh Isaac được coi là biểu tượng khải hoàn của Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Biên niên sử bằng đá của Saint Petersburg

Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac không chỉ đơn thuần là một công trình tôn giáo, mà còn là một cuốn biên niên sử của Đế chế Nga hoàng. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi với bao thăng trầm, "trái tim đá" của Saint Petersburg vẫn sừng sững tỏa sáng, thách thức thời gian và bom đạn chiến tranh.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE).