Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư công

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, coi đây là giải pháp then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thảo luận tại tổ, các ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất cho rằng, năm 2025, trong bối cảnh tiếp tục chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình khu vực, thế giới và diễn biến ngày càng cực đoan về biến đổi khí hậu, nhưng nền kinh tế nước ta đã thể hiện sức chống chịu kiên cường, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm hàng đầu thế giới, đặc biệt là kết quả đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Quốc hội giao cho Chính phủ và các động lực tăng trưởng truyền thống đều phát huy hiệu quả.

Phân cấp mạnh mẽ, xóa “rào cản” trách nhiệm

Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn Ninh Bình), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định, chúng ta đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

tran-van-khai-6446-871-2362.jpg
Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn Ninh Bình), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. (Ảnh: ĐỖ TRUNG)

Tuy nhiên, theo đại biểu Khải, bên cạnh các thành tựu, báo cáo của Chính phủ và cơ quan thẩm tra cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập lớn trong giai đoạn 2021-2025. Thứ nhất, hệ thống pháp luật và thủ tục về đầu tư công còn bất cập. Nhiều quy định pháp luật chồng chéo, rườm rà, khiến quá trình triển khai dự án bị kéo dài dẫn đến lúng túng trong thực thi.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện còn rất hạn chế, thể hiện ở việc nhiều dự án triển khai chậm do vướng mắc liên ngành và liên vùng.

“Việc thiếu một cơ chế điều phối hiệu quả đã khiến nguồn lực đầu tư công chưa phát huy tối đa, dự án bị kéo dài thời gian và đội vốn”, đại biểu nói.

Mặt khác, đại biểu cũng nêu lên vẫn còn tâm lý sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Không ít cán bộ có tâm lý “né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm” khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt trong phê duyệt dự án và giải ngân vốn. Đây là điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ để kế hoạch đầu tư công tới đây không lặp lại tình trạng “vốn chờ giải ngân”.

Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị, trước hết, Chính phủ cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư công và lĩnh vực liên quan theo hướng đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục.

“Đề nghị tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình: Trao quyền chủ động hơn cho địa phương trong thẩm quyền quyết định dự án và điều chuyển vốn, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, kiểm toán hiệu quả để ngăn ngừa lãng phí, sai phạm”, đại biểu kiến nghị.

Đi cùng với đó là tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong tổ chức thực hiện.

Cuối cùng nhưng rất quan trọng, theo đại biểu, cần khắc phục triệt để tâm lý sợ trách nhiệm trong đội ngũ thực thi.

“Đề nghị Chính phủ quán triệt phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nước vì dân” đến từng cán bộ tham gia quản lý đầu tư công. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân”, đại biểu kiến nghị. Đồng thời, kiên quyết xử lý những cá nhân trì trệ, đùn đẩy, gây cản trở làm chậm tiến độ dự án”, đại biểu nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng chỉ ra, tiến độ giải ngân đầu tư công chậm trong thời gian qua có nguyên nhân do thực hiện chuẩn bị đầu tư chưa kỹ. Bởi, thông thường sẽ phân bổ vốn đầu tư công xong mới tiến hành chuẩn bị và triển khai dự án, nên khó thực hiện tốt.

Để nâng cao tiến độ và hiệu quả giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư. Về lâu dài, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, cần hỗ trợ tích cực để phát triển đầu tư của tư nhân, của xã hội, bên cạnh thúc đẩy tiến độ và chất lượng giải ngân đầu tư công.

lam-van-man-1779-6622.jpg
Đại biểu Lâm Văn Mẫn (Đoàn Cần Thơ). (Ảnh: DUY LINH)

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên và theo dự kiến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng phải đạt từ 10% trở lên liên tục cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn (Đoàn Cần Thơ), đề nghị phải có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các ngành công nghệ cao, kinh tế số, công nghiệp xanh.

Cùng với đó, phải quyết liệt triển khai có hiệu quả các dự án trọng điểm như: đường sắt cao tốc Bắc Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án năng lượng tái tạo và hệ thống logistic hiện đại để tạo động lực mới cho tăng trưởng; tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư công...

Đẩy nhanh tiến độ, lộ trình cải cách tiền lương

Qua nghiên cứu báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2026 của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên bày tỏ nhất trí cao với nội dung đánh giá trong các báo cáo này.

bnd-1763-3796.jpg
Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đề cập đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu chỉ ra, hiện nay cán bộ, công chức, nhất là cấp xã khối lượng công việc nhiều, số lượng các loại báo cáo (tháng, quý, thậm chí có lúc yêu cầu phải báo cáo theo tuần) của các lĩnh vực không giảm, lương thấp (hiện vẫn hưởng theo mức lương cũ trước sáp nhập theo mô hình mới), nhiều cán bộ, công chức được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo nhưng chưa được hưởng phụ cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, công chức phải di chuyển quãng đường rất xa từ nơi cư trú, đến nơi làm việc, hầu hết các địa phương không có đủ nhà công vụ dẫn đến cán bộ, công chức phải chi phí lớn cho thuê nhà, chi phí xăng xe đi lại.

Trên cơ sở đó, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị Chính phủ quan tâm đẩy nhanh tiến độ, lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá cán bộ, công chức. Đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp đối với các tỉnh khó khăn, trong đó có tỉnh Điện Biên, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc cánh đồng cao lương tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao từ cây cao lương đầu tiên

Sự kiện khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm từ cây cao lương đầu tiên và triển khai dự án hệ sinh thái cao lương công nghệ cao tại Lâm Đồng được kỳ vọng thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn, khai thác hiệu quả đất khô cằn, đồng thời tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Việt Nam 19 năm liên tiếp đứng số 1 về chế biến và xuất khẩu hạt điều ra thế giới.

Hạt điều Việt Nam có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD, xuất khẩu đến 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó khẳng định vị thế số 1 của Việt Nam trong xuất khẩu hạt điều ra thế giới với 80% thị phần xuất khẩu toàn cầu.

Người dùng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới.

Sống trên những cú chạm số

Quét QR mua đồ ở nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ, ký hồ sơ vay trực tuyến không cần ra quầy, hay mở sổ tiết kiệm online lúc nửa đêm để “đu trend” gameshow… ngân hàng số đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt.

Ảnh: ĐĂNG ANH

Giá vàng ngày 23/5: Vàng nhẫn, vàng miếng giảm tiếp nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (23/5) giảm mạnh, giao dịch ở mức 4.508,5 USD/ounce, do giá năng lượng leo thang gây áp lực lên lạm phát toàn cầu, qua đó củng cố khả năng FED sẽ duy trì lãi suất cao. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt đi xuống, niêm yết lần lượt ở mức 161,5 triệu đồng/lượng và 161 triệu đồng/lượng.

Người thợ đang chế tác một món đồ trang sức bằng bạc tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 21/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 23/5, giá bạc tiếp tục quay đầu giảm nhẹ

Sáng 23/5, giá bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ so chốt phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 75,39 USD/ounce giữa lúc lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu duy trì ở mức cao và ngày càng xuất hiện những kỳ vọng mạnh mẽ về khả năng Mỹ tăng lãi suất.

Lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng ổ cứng nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Bắc Ninh. (Ảnh: CHQ)

Tạm giữ lô hàng ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lực lượng Hải quan Bắc Ninh vừa tạm giữ lô hàng nhập khẩu gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate, trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng, do có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các sản phẩm này không được sản xuất hoặc cho phép bởi Seagate Technology LLC.

Dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần may Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tạo đà tăng trưởng cho ngành dệt may

Trong bốn tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt hơn 14,5 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt 49 tỷ USD, các doanh nghiệp cần nâng cao quản trị, tăng năng suất cũng như xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó biến động thị trường. 

Việc điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi được kỳ vọng góp phần ổn định mặt bằng lãi suất huy động trong thời gian tới.

Cân đối nguồn vốn, hỗ trợ thanh khoản

Thông tư số 08/2026/TT-NHNN cho phép tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào cấu phần huy động vốn đang mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho hệ thống ngân hàng, nhất là nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, trong bối cảnh huy động vốn tiếp tục tăng chậm hơn tín dụng và áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu.

Một số kỹ sư đã trở về sau khi Huế có những nhà máy chế tạo, tạo việc làm ổn định.

Tăng cơ hội việc làm và sức hút của địa phương

Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên rời Huế sau khi tốt nghiệp, nhưng cũng có những người lựa chọn Huế làm nơi lập nghiệp. Câu chuyện lao động ở Huế không còn đơn thuần là “đi hay ở”, mà là khả năng tạo cơ hội đủ rõ ràng để người trẻ lựa chọn.

Hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế. (Ảnh: CHQ)

Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo động lực hiện đại hóa Hải quan Việt Nam

Hợp tác và hội nhập quốc tế đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Hải quan Việt Nam cải cách, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý. Việc mở rộng quan hệ với các đối tác và tham gia sâu vào các cơ chế hợp tác quốc tế góp phần nâng cao vị thế của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan toàn cầu.

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Cục Du lịch thành phố Gwangju đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh do VKBIA cung cấp)

Cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Từ ngày 21-24/5, tại thành phố Gwangju, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) phối hợp chính quyền thành phố Gwangju và Cục Du lịch thành phố Gwangju tổ chức sự kiện “Gwangju Global Food Fair 2026” - một trong những hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế quy mô lớn và uy tín nhất khu vực Tây Nam Hàn Quốc.