Hoàn thiện phương án mở rộng toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông theo phương thức đối tác công tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa kết luận đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng việc triển khai mở rộng toàn bộ tuyến cao tốc bắc-nam phía đông theo phương thức đối tác công tư. Bộ Xây dựng được giao chủ trì hoàn thiện phương án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ trước 4/8/2025, bảo đảm tiến độ triển khai từ nay đến năm 2030.

Thi công xuyên đêm trên công trường xây dựng cao tốc bắc-nam phía đông đoạn qua Đà Nẵng.
Thi công xuyên đêm trên công trường xây dựng cao tốc bắc-nam phía đông đoạn qua Đà Nẵng.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 391/TB-VPCP ngày 31/7/2025, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo Thông báo, tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ, bảo đảm đạt chuẩn cao tốc hoàn chỉnh.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì hai cuộc họp nhằm xem xét việc mở rộng tuyến cao tốc bắc-nam phía đông theo phương thức đối tác công tư, yêu cầu các bộ ngành liên quan xây dựng phương án tối ưu, khả thi và tránh lãng phí.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự phối hợp tích cực của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp trong việc xây dựng đề xuất phương án đầu tư. 2 phương án do Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đề xuất về cơ bản thống nhất việc chia dự án thành 2 nhóm theo phương thức đối tác công tư, nhưng vẫn còn khác biệt về phương án phân kỳ đầu tư và cách thức áp dụng quy định pháp luật với các dự án đầu tư công chuyển sang phương thức đối tác công tư.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc mở rộng toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông. Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ làm việc với các nhà đầu tư của 3 dự án thành phần đang triển khai theo phương thức đối tác công tư để nghiên cứu phương án mở rộng.

Đối với 15 dự án thành phần đầu tư công, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4/8/2025. Báo cáo cần làm rõ các cơ sở chính trị, pháp lý, kinh tế, thực tiễn, quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật; đề xuất một phương án đầu tư tối ưu và cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) để triển khai nhanh.

Trường hợp cần phân kỳ đầu tư phải có lập luận rõ ràng. Đồng thời, báo cáo phải kèm theo kế hoạch triển khai cụ thể, khả thi từ khâu chuẩn bị dự án đến lựa chọn nhà đầu tư, thi công và tiến độ hoàn thành, bảo đảm hoàn tất việc mở rộng trong giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.