Hoàn thiện cơ chế EPR, tháo gỡ điểm nghẽn xử lý chất thải nông nghiệp

Việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí, tổ chức thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật - loại chất thải nguy hại còn tồn đọng lớn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí, tổ chức thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.
Việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí, tổ chức thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Sáng 14/4, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Cục Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn “Phổ biến quy định EPR đối với sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cơ chế hỗ trợ xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương”. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cơ chế EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu) là công cụ chính sách môi trường quan trọng, yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với toàn bộ vòng đời sản phẩm, bao gồm cả giai đoạn sau tiêu dùng. Cơ chế này góp phần thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

img-7256-3846.jpg
Các đại biểu tham gia Diễn đàn “Phổ biến quy định EPR đối với sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cơ chế hỗ trợ xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương”.

Ra đời từ châu Âu từ những năm 1990 và hiện được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia phát triển, cơ chế EPR không chỉ góp phần xử lý chất thải mà còn thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới thiết kế sản phẩm theo hướng thân thiện môi trường, nâng cao khả năng tái chế, tái sử dụng, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, EPR đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tiếp đó được cụ thể hóa bằng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/5/2026), tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, làm rõ trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn đóng góp tài chính minh bạch, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Thành Yên, Phó Trưởng phòng Chính sách - Pháp chế (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đây là bước tiến quan trọng giúp cơ chế EPR vận hành đồng bộ, bao quát toàn bộ chu trình từ huy động đến sử dụng nguồn lực. Các quy định mới cũng cập nhật yêu cầu phân loại chất thải, dán nhãn xác nhận sản phẩm không vượt ngưỡng chất thải nguy hại đối với các cơ sở sản xuất, cung ứng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là bao bì thuốc bảo vệ thực vật - loại chất thải nguy hại, khó xử lý - Nghị định 110 tạo nền tảng xây dựng hệ thống thu gom, xử lý bền vững trên phạm vi cả nước. Cơ chế đóng góp và sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định rõ ràng, tách riêng nguồn kinh phí cho bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời đơn giản hóa thủ tục tiếp cận nguồn hỗ trợ cho địa phương.

Theo quy định, trước ngày 1/4 hằng năm, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai số tiền đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải đối với sản phẩm đã đưa ra thị trường trong năm trước trên Hệ thống thông tin EPR quốc gia; trước ngày 20/4, phải hoàn thành việc nộp kinh phí vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

ong-luong-ngoc-quang-dai-dien-cuc-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vatbo-nnmt-phat-bieu-tai-dien-dan-7795.jpg
Ông Lương Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm và Môi trường (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) phát biểu tại Diễn đàn.

Tại diễn đàn, ông Lương Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm và Môi trường (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) cho biết, bao bì trong sản xuất nông nghiệp hiện được chia thành hai nhóm: bao bì phân bón và bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, bao bì phân bón chủ yếu là chất thải rắn thông thường, có thể tái chế, tái sử dụng; còn bao bì thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm chất thải nguy hại, đòi hỏi quy trình quản lý nghiêm ngặt.

Theo quy định, bao bì sau sử dụng phải được thu gom vào bể chứa chuyên dụng, vận chuyển đến cơ sở xử lý trong thời hạn 12 tháng và chỉ các đơn vị được cấp phép mới được thực hiện xử lý.

Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Trong ba năm (2022-2024), cả nước đã tổ chức hơn 11.700 lớp tập huấn với trên 600.000 lượt người tham gia; xây dựng hơn 450.000 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; thu gom gần 2.500 tấn bao gói sau sử dụng.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 550 tấn, tương đương trên 20% lượng bao bì đã thu gom, chưa được xử lý. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế về nhận thức và thói quen của người dân, tình trạng vứt bỏ bao bì trên đồng ruộng, kênh mương còn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nước. Bên cạnh đó, hạ tầng thu gom chưa đồng bộ, nhiều bể chứa chưa đạt chuẩn.

Đáng chú ý, thiếu kinh phí là điểm nghẽn lớn. Nhiều địa phương đã tổ chức thu gom nhưng chưa có nguồn lực để vận chuyển, xử lý theo đúng quy định, trong khi cơ chế hỗ trợ còn thiếu rõ ràng.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Cao, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, EPR không phải là một loại thuế mà là cơ chế trách nhiệm, trong đó nghĩa vụ đóng góp cần được thực hiện công bằng giữa các doanh nghiệp. Việc hoàn thiện cơ chế này sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nông nghiệp, giảm thiểu tác động tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.