Hoàn thiện cấu trúc pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quản lý và phát triển xã hội

Ngày 13/11, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú làm việc với các Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quản lý và phát triển xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Chiến lược và Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã thông tin một số nội dung cơ bản về dự thảo Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quản lý và phát triển xã hội; dự thảo Báo cáo nghiên cứu.

z7220268842615-eed5efb727d32395632194847daa5d13-2806.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, đã có một số Nghị quyết nêu chủ trương, chính sách trong lĩnh vực văn hóa; dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và 10 Luật cũng quy định về lĩnh vực này song chưa đủ.

Tiến sĩ Cương lấy thí dụ, vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo sẽ xây dựng Luật về công nghiệp văn hóa song nếu chỉ nói Luật Công nghiệp văn hóa vẫn rất chung chung. Bên cạnh đó, Luật này cần phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc thúc đẩy văn hóa phát triển. Bởi vai trò kiến tạo của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa là vô cùng quan trọng.

Hàn Quốc có được thành tựu về công nghiệp văn hóa ngày hôm nay là vai trò của Nhà nước trong việc phát triển công nghiệp văn hóa được thể hiện rõ. Do đó, muốn thúc đẩy công nghiệp văn hóa, thúc đẩy phát triển văn hóa thì Việt Nam ta cần tính toán cụ thể.

Về lĩnh vực giáo dục, theo Tiến sĩ Cương, dự kiến có luật chung là Luật Giáo dục, sau đó có hàng loạt luật chuyên ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất tiếp tục sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp nhưng cần phải bổ sung thêm. Bởi theo tiến trình phát triển, lĩnh vực giáo dục sẽ có luật chuyên ngành, luật đặc thù để khuyến khích giáo dục tư thục. Ngoài ra, cần xây dựng thêm luật giáo dục dành cho người khuyết tật, luật giáo dục suốt đời, luật về học tập suốt đời…

Về lao động và an sinh xã hội, sẽ xây dựng Bộ luật Lao động là luật chung, luật nền tảng của lĩnh vực lao động. Về an sinh xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội là chung, các luật an sinh xã hội là đặc thù hoặc tính toán ban hành Luật Trợ giúp xã hội…

Viện trưởng Chiến lược và Viện Khoa học pháp lý đề nghị các bộ, ngành tiếp tục góp ý những nội dung lĩnh vực mình quản lý; xác định luật nào của bộ, ngành mình sẽ được coi là luật chung của lĩnh vực đó; luật nào là luật chuyên ngành và đặc thù của luật chung đó…

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ đều đưa ra các ý kiến đánh giá cũng như các thắc mắc liên quan đến hoàn thiện Đề án. Theo đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện có 424 văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong đó có 13 luật, 77 nghị định, còn lại là quyết định, thông tư…

Thống nhất về sự cần thiết phải hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, vị đại diện này cho biết, dự kiến năm sau Bộ dự kiến trình một luật sửa nhiều luật: Luật Du lịch, Luật Điện ảnh…; đồng thời, đặt câu hỏi về việc xây dựng pháp luật theo hướng luật khung và các luật cụ thể thì có hạn chế được những văn bản dưới luật không?

Đại diện Bộ Nội vụ đồng ý với các giải pháp đặt ra trong dự thảo Báo cáo nghiên cứu. Về lĩnh vực lao động, Bộ Nội vụ đồng ý với định hướng xác định Bộ luật Lao động là luật chung rồi đến các luật chuyên ngành: Luật Việc làm, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, theo đại điện Bộ Nội vụ, nếu xác định Luật Bảo hiểm xã hội là luật chung so với các luật khác như Luật Bảo hiểm y tế, Luật Trẻ em thì có phải sửa Luật Bảo hiểm xã hội để mang tính chung, bao quát cho các lĩnh vực khác không?

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú mong các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo nghiên cứu, giúp Bộ Tư pháp có cái nhìn tổng quát, hoàn thiện dự thảo Đề án.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.