Hòa nhạc Ánh sáng: Kết nối nghệ thuật, tôn vinh di sản để hướng tới tương lai

Hòa nhạc Ánh sáng: Kết nối nghệ thuật, tôn vinh di sản để hướng tới tương lai

Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã để lại những ấn tượng và dư âm đặc biệt trong lòng khán giả Thủ đô.

Tối 18/1, Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 đã chính thức diễn ra, mang lại cho hàng chục nghìn khán giả Thủ đô những phút giây vô cùng đặc biệt. Tất cả đã được chìm đắm trong không gian của Âm nhạc - Ánh sáng - Công nghệ để cùng tôn vinh các giá trị Di sản của Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Bữa đại tiệc âm nhạc bên hồ Tây

Đúng như lời hứa từ Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và nhạc sĩ Dương Cầm trước buổi biểu diễn, những tiết mục trong chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025 đã hết sức “đỉnh nóc, kịch trần” cả về phần trình diễn lẫn hòa âm phối khí và thể hiện của nghệ sĩ.

Mở đầu với một Hoàng Hiệp giọng cao vút, khỏe khoắn và đầy lửa rock thả giọng trong “Người Hà Nội”, một ca khúc kinh điển mà từ trước đến nay đều được thể hiện bằng các nghệ sĩ thuộc dòng nhạc thính phòng. Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ lý do chọn “Người Hà Nội” mở đầu chương trình vì đây là bài hát “gói gọn” tất cả về Hà Nội, từ lịch sử hào hùng, quá khứ đau thương cho đến tinh thần con người Hà Nội quả cảm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian lao. Hoàng Hiệp ban đầu cũng khá áp lực và e ngại vì sự khác biệt trong giọng hát và cách thể hiện. Nhưng ở phần trình diễn đêm qua, anh tài đã cho thấy một màn trình diễn chưa từng có, đầy cảm xúc và hết sức ấn tượng.

“Mùa xuân làng lúa, làng hoa” là một trong những tiết mục được yêu thích nhất của đêm hòa nhạc.

“Mùa xuân làng lúa, làng hoa” là một trong những tiết mục được yêu thích nhất của đêm hòa nhạc.

“Mùa xuân làng lúa, làng hoa” là một trong những tiết mục được yêu thích nhất của đêm hòa nhạc. Sự kết hợp giữa nét phóng khoáng, bay bổng và có phần phá cách của anh tài Hà Lê với giọng ca kinh điển của NSND Thanh Hoa đã tạo nên sắc màu mới cho ca khúc, vừa quen thuộc vừa khác lạ. Đoạn x-part thêm vào ca khúc đã khiến khán giả bùng nổ, vừa gần gũi với khán giả trẻ, lại mang đến sự trẻ trung, đầy năng lượng tươi mới cho ca khúc.

S(TRONG) Trọng Hiếu, một anh tài khác hiện đang được khán giả trẻ rất yêu thích và chờ đón cũng chứng minh độ nhiệt của mình với chùm ca khúc "Rise up", "Thú vị hơn vậy" và "Bước đến bên em". Chàng ca sĩ có niềm yêu thích với tìm hiểu tiếng Việt đã làm không khí đêm đông cuối năm bớt giá lạnh với những nhịp điệu sôi động và vũ đạo điêu luyện. Trọng Hiếu cũng không quên gửi lời chúc mạnh mẽ, tự tin, đầy năng lượng và dám là chính mình tới các khán giả trẻ. Thậm chí, Trọng Hiếu còn rủ khán giả hát một vài câu của ca khúc "Hỏa ca" nổi đình đám trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Trọng Hiếu khiến sân khấu của Hòa nhạc Ánh sáng nóng lên với chùm ca khúc sôi động.
Trọng Hiếu khiến sân khấu của Hòa nhạc Ánh sáng nóng lên với chùm ca khúc sôi động.

“Chị đẹp” ca nương Kiều Anh đêm qua đã cho thấy độ hot của mình không hề hạ nhiệt khi xử lý hết sức tinh tế phần mash-up “Hồng hồng tuyết tuyết – Một thoáng Tây Hồ”. Kiều Anh đã đưa khán giả trở lại bầu không khí Hà Nội hồi đầu thế kỷ với những thanh âm ca trù, và không gian Tây Hồ lộng gió trở nên hòa hợp kỳ lạ với “Một thoáng Tây Hồ” – ca khúc cũng dựa trên chất liệu ca trù của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Tiết mục được phối hợp giữa các nhạc cụ cổ truyền và nhạc cụ điện tử, trên nền nhạc của dàn nhạc giao hưởng, đem đến sự cổ xưa nhưng cũng hết sức phóng khoáng và trẻ trung.

Big Daddy và Emily là bộ đôi ca sĩ mang lại sự bùng nổ cho chương trình khi đem đến hàng loạt ca khúc hot, đang được yêu thích hiện nay. Big Daddy là chàng trai Hà Nội, thể hiện được chất Hà Nội trong từng ca khúc, ngay cả khi những ca khúc đó không hề có chữ nào nhắc đến Hà Nội. Như ca khúc “Nhân trần”, Big Daddy chia sẻ trong phần giao lưu với khán giả rằng, đây là một thứ đồ uống vỉa hè hết sức phổ biến ở Hà Nội, cũng là một đặc trưng của Hà Nội mà không phải ai cũng để ý.

Sự xuất hiện của Big Daddy đã thổi bùng sức nóng của Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025.

Sự xuất hiện của Big Daddy đã thổi bùng sức nóng của Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025.

Mỹ Tâm trình diễn cuối cùng chương trình, nhưng độ nhiệt của khán giả không hề giảm khi được thưởng thức trọn vẹn 8 ca khúc nổi tiếng và được yêu thích nhất của “họa mi tóc nâu” trong chùm liên khúc "Anh chưa biết đâu-Vì em quá yêu anh-Nụ hôn bất ngờ-Người hãy quên em đi", "Vì em tất cả" và "Nhé anh-Đôi cánh tình yêu-Họa mi tóc nâu".

Thậm chí, ở phần giao lưu, đêm nhạc như biến thành một minishow nho nhỏ của nữ ca sĩ khi cô “chiều” khán giả với những đoạn hát ngắn của mỗi bài. Mỹ Tâm còn liên tục bày tỏ tình yêu với Hà Nội, khi chứng kiến sự nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả Hà Nội đội gió rét đứng chờ và lắng nghe, cổ vũ cho từng tiết mục của chương trình.

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm bày tỏ tình yêu với hàng chục nghìn khán giả Hà Nội trong đêm Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025.

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm bày tỏ tình yêu với hàng chục nghìn khán giả Hà Nội trong đêm Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025.

Khi drone "họa hình" di sản

Khi đang hòa mình với màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, hàng chục vạn khán giả Thủ đô tiếp tục vỡ òa khi 2025 drone lighting cất cánh, "họa hình" di sản trên nền trời đêm hồ Tây lộng gió.

Từ "trận địa" drone sát đường Nhật Chiêu, dàn thiết bị hiện đại đồng loạt bay lên theo nền nhạc của Dàn nhạc giao hưởng thính phòng phía sân khấu cách đó chừng 20m. Trong phút chốc, tất cả đều hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm để chứng kiến drone kể chuyện di sản, văn hóa lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Drone họa hình Rồng thời Lý nhìn từ xa.

Drone họa hình Rồng thời Lý nhìn từ xa.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, con số 2025 drone không chỉ đánh dấu năm diễn ra sự kiện mà hơn thế còn là biểu trưng cho sự mới mẻ, hiện đại cũng như quy mô của chương trình. Tất cả drone đều được time code và lập trình từ trước để có thể... 'chơi' cùng Dàn nhạc trên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn với màn trình diễn của drone rồng thế hệ mới, đã mang tới màn trình diễn mãn nhãn.

"Ekip xác định drone lighting là công cụ để kết hợp âm nhạc trên nền tảng di sản. Do đó, chúng tôi đã thiết kế tất cả hình ảnh, câu chuyện, thông điệp được kết nối chặt chẽ với nhau, trên nền âm nhạc mang bản sắc dân tộc, bản sắc con người Việt Nam", ông Trí nhấn mạnh.

Cụ thể, ngay ở phần mở đầu, khán giả đã phải trầm trồ khi biểu tượng Rồng thời Lý xuất hiện. Vốn đứng đầu tứ linh, Rồng còn gắn liền với huyền tích chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ năm 1010, mở đầu cho mảnh đất kinh kỳ Hà Nội; đồng thời khẳng định khát vọng "bay lên, vươn cao" của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ekip sáng tạo, hình tượng Rồng được sắp xếp xuất hiện đầu tiên trong màn biểu diễn Drone lighting cũng gợi nhắc người xem tới đôi rồng thời Lý đặt ở ngay không gian hồ Tây - đôi rồng đã tạo nên một sắc màu văn hóa - lịch sử độc đáo, mang nhiều ý nghĩa lịch sử và tâm linh.

Hình tượng Rồng được sắp xếp xuất hiện đầu tiên trong màn biểu diễn Drone lighting cũng gợi nhắc người xem tới đôi rồng thời Lý đặt ở ngay không gian hồ Tây - đôi rồng đã tạo nên một sắc màu văn hóa - lịch sử độc đáo, mang nhiều ý nghĩa lịch sử và tâm linh.

Hình tượng Rồng được sắp xếp xuất hiện đầu tiên trong màn biểu diễn Drone lighting cũng gợi nhắc người xem tới đôi rồng thời Lý đặt ở ngay không gian hồ Tây - đôi rồng đã tạo nên một sắc màu văn hóa - lịch sử độc đáo, mang nhiều ý nghĩa lịch sử và tâm linh.

Ngay sau đó, hệ thống drone tiếp tục "họa hình" một loạt biểu tượng quen thuộc với người Hà Nội. Từ danh hiệu Thành phố vì hòa bình được UNESCO vinh danh, đến những nếp nhà đơn sơ trong phố cổ; hoặc hiện đại hơn với cầu Nhật Tân, đường sắt trên cao... Dòng chảy tiếp nối từ lịch sử, truyền thống đến hiện tại thể hiện tinh thần đổi mới, vai trò tiên phong của Hà Nội trong quá trình hội nhập, phát triển để sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc Việt Nam.

Mời bạn đọc cùng nhìn ngắm lại màn trình diễn drone đỉnh cao, kể chuyện di sản từ góc nhìn đặc biệt từ trên cao

Biểu tượng của Báo Nhân Dân xuất hiện rực rỡ trên bầu trời đêm Hà Nội.

Biểu tượng của Báo Nhân Dân xuất hiện rực rỡ trên bầu trời đêm Hà Nội.

Chứng kiến phần biểu diễn tráng lệ kéo dài hơn 10 phút, anh Trần Huy Giang (Linh Đàm, Hà Nội) thốt lên: Thực sự đã không uổng công anh cùng vợ con đi từ Linh Đàm lên hồ Tây để tham dự Hòa nhạc Ánh sáng.

"Nhìn nhịp drone liên tục biến chuyển theo âm nhạc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây có lẽ cũng cách thức mới để chúng ta kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ theo con đường phù hợp nhất", anh Huy Giang hồ hởi.

Trong khi đó, Thùy Minh, một khán giả thuộc thế hệ Gen Z cũng không thể rời mắt khỏi màn drone lighting mà cô gọi là "đỉnh cao" tối 18/1.

"Đây là lần đầu tôi được xem biểu diễn drone lighting ngoài thực tế. Mọi chi tiết đều được sắp xếp có ý đồ, đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi chỉ mong, những chương trình tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội ngay dịp cuối năm này", cô chia sẻ.

Kết nối các thành tố để tôn vinh di sản, hướng tới tương lai

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, ngay khi nhận được "đề bài" thực hiện Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025, toàn bộ ekip sáng tạo đã xác định rõ 4 trụ cột xuyên suốt bao gồm: Ánh sáng - Âm nhạc - Công nghệ và Di sản. Đây cũng chính là tinh thần của Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội.

"Đầu tiên về Ánh sáng, chúng tôi sử dụng toàn bộ ánh sáng được time code lập trình trong không gian sân khấu. Về Âm nhạc, chúng tôi có một dàn nhạc giao hưởng kết nối band nhạc biểu diễn ngoài trời với câu chuyện âm nhạc riêng có, vừa có màu sắc dân tộc, vừa mang màu sắc hiện đại. Về Công nghệ, ekip sử dụng 2025 drone lighting được lập trình để chơi live cùng band nhạc", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.

Riêng với Di sản, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho rằng, đây cũng là yếu tố quan trọng nhất. Hòa nhạc Ánh sáng được tổ chức tại không gian hồ Tây - Di sản trong lòng Thủ đô. Ở đó, Ánh sáng - Âm nhạc và Công nghệ sẽ hòa quyện cùng nhau, để tôn vinh văn hóa, giá trị Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Cũng theo ông Trí, để đạt buổi Hòa nhạc thành công, ekip sáng tạo đã phải làm việc hết mình trong suốt 3 tháng qua; trong đó dành nhiều thời gian để phân tích, tính toán, "đo ni đóng giày" cho từng tiết mục, từng phần biểu diễn.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 là sự kiện đặc biệt do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, hướng tới việc kiến tạo nên một chương trình độc đáo, đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị của di sản, tạo nên sức bật mới cho Thủ đô.

"Chúng tôi thấy rằng, nhiều địa phương đã có những lễ hội mang tính chất đặc thù từ đó thu hút được sự quan tâm của công chúng, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế. Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý tưởng về Lễ hội Ánh sáng quốc tế thường niên để nhắc tới Hà Nội, công chúng sẽ nhớ đến một hoạt động văn hóa đặc sắc. Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 chính là sự kiện mở màn cho Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội", đồng chí Lê Quốc Minh thông tin.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Nói thêm về nét đặc biệt của Hòa nhạc Ánh sáng, đồng chí cho biết: Để tổ chức một buổi hòa nhạc thông thường, sử dụng nhiều bài hát, áp dụng công nghệ hiện đại đã có rất nhiều đơn vị, địa phương từng làm. Nét khác biệt ở đây là "Báo Nhân Dân muốn gắn kết các yếu tố kể trên với Di sản bởi đây mới là điểm đặc sắc của Thủ đô".

"Sử dụng âm nhạc kết hợp với ánh sáng; kết hợp với cả một không gian văn hóa tại hồ Tây, chúng tôi tin tưởng rằng chương trình đã mang lại những cảm xúc rất đặc biệt cho công chúng tham dự", đồng chí khẳng định.

Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới 2025” do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức, Công ty Cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright thực hiện. Công ty TNHH MTV LoonEyes Studio triển khai drone.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Công đoàn GTVT Suntravel, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Hà Anh, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Tachudu.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.