Hòa Bình: Chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan việc cấp phép xây dựng dự án sân Golf Hill Top

Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có văn bản trả lời Báo Nhân Dân về việc “Làm rõ các nội dung liên quan đến dự án sân Golf Hill Top” sau khi Báo Nhân Dân có đăng 2 bài phản ánh về xử lý nghiêm sai phạm đất đai tại sân Golf Hill Top Hòa Bình vào ngày 17/4/2024.
Sân Golf Hill Top Hòa Bình.
Sân Golf Hill Top Hòa Bình.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thừa nhận, quá trình tham gia ý kiến vào phương án sử dụng đất trong phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình đã trình hồ sơ mà chưa đo đạc bản đồ địa chính dẫn đến hồ sơ quản lý và thực địa chồng lấn vào ranh giới cổ phần hóa của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (Thanh tra Chính phủ kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020); dẫn đến việc chưa kịp thời cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình thuê đất để thực hiện dự án sân Golf Hòa Bình-Geleximco.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang giao các cơ quan chuyên môn, tổ công tác phối hợp Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình rà soát diện tích chồng lấn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thu hồi phần diện tích chồng lấn nêu trên…

Do trình tự, thủ tục đất đai đối với dự án sân Golf Hòa Bình-Geleximco tại phường Trung Minh và phường Kỳ Sơn thành phố Hòa Bình chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện và nộp hồ sơ thuê đất tại Công văn số 737/STNMT-QLĐĐ ngày 15/4/2020.

Về thủ tục đất đai, cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất, tỉnh Hòa Bình khẳng định, đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho thuê đất và chưa ký hợp đồng thuê đất.

Về việc cấp giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thừa nhận còn thiếu thủ tục thuê đất và ký hợp đồng thuê đất…

Về công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai, việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khác sang đất sự nghiệp để thực hiện dự án sân golf Hòa Bình-Geleximco từ năm 2019 mà chưa có quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp Geleximco Hòa Bình số tiền 350 triệu đồng.

Ngày 28/2/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-STNMT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường đối với Dự án sân Golf Hòa Bình- Geleximco của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình.

Quá trình kiểm tra, ngày 15/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình về hành vi chiếm đất (Sử dụng đất trên thực địa nhưng chưa hoàn thành các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất) theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với nhà đầu tư. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi chiếm đất và số tiền thu lợi bất hợp pháp.

    Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án Sân Golf Hill Top Hòa Bình.

    Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án Sân Golf Hill Top Hòa Bình.

Theo đó, ngày 7/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Sân Golf Hill Top, về các hành vi: Chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị; đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị; đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực đô thị; đất phi nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị; đất phi nông nghiệp tại đô thị. Tổng số tiền xử phạt nhà đầu tư là 2 tỷ 220 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình phải hoàn thiện các thủ tục thuê đất theo quy định, đồng thời phải thực hiện nộp đầy đủ khoản thu lợi bất hợp pháp.

Về xử lý vi phạm hành chính thuế, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với dự án Sân Golf Hòa Bình-Geleximco của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình, ngày 24/12/2021 Cục Thuế Hòa Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tại Hòa Bình (kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2020), tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 2 tỷ 047 triệu đồng.

Ngày 6/12/2021, Cục Thuế Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Golf-Geleximco Hòa Bình (kỳ kiểm tra từ năm 2019 đến năm 2022), tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 1 tỷ 435 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Nhân Dân, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đất đai và các thủ tục có liên quan đến dự án. Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình sẽ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp phép xây dựng.

Theo Điều 38, Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của luật này…

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.