Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Singapore

“Nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi nhìn vào thị trường Singapore thì không mặn mà vì chỉ có mấy triệu dân. Nhưng thực tế, Singapore là một trung tâm kết nối, phân phối hàng hóa đi khắp thế giới”.

Các diễn giả tham gia tọa đàm “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”.
Các diễn giả tham gia tọa đàm “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”.

Đây chính là lưu ý của Tiến sĩ David Nguyễn, Trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội tại Singapore, Chủ tịch HĐQT VietCham Singapore nhấn mạnh tại Tọa đàm “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội vừa tổ chức chiều 10/5.

Theo Tiến sĩ David Nguyễn, Singapore từ lâu đã là một trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực và thế giới, mở ra những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung bứt phá trong lĩnh vực xuất khẩu.

“Nhiều hàng hóa ký kết hợp đồng tại Singapore nhưng không đi vào thị trường Singapore mà là “đi xuyên qua” để đến các thị trường khác. Singapore thực tế là một “chợ cơ hội”, đối tác thu mua từ nhiều quốc gia trên thế giới” – TS. David Nguyễn ví von.

Do đó, doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung có thể tận dụng Singapore làm “bệ đỡ” để thực hiện chiến lược tiếp cận thị trường lớn, xây dựng thương hiệu quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng quan điểm này, đại diện Tổng Công ty May 10 cho biết, May 10 xuất khẩu hàng hóa từ những năm 1970, nhưng từ trước đến nay, hàng hóa đi Mỹ, Châu Âu, Nhật… thì vẫn phải đi qua cảng nước sâu ở Singapore.

Một điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đó là hiện nay Việt Nam và Singapore đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Singapore dành nguồn vốn đầu tư lớn cho Việt Nam và sẽ tiếp tục phát triển nguồn vốn đầu tư này trong thời gian tới, nhất là với các doanh nghiệp có liên kết xuất khẩu vào Singapore.

Theo TS.David Nguyễn, Singapore có hệ thống tài chính đa dạng, tiềm năng. Một hướng đi mới mà Văn phòng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tại Singapore đang hướng tới là hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu, tiến tới niêm yết IPO trên thị trường chứng khoán Singapore.

Bên cạnh đó, Singapore tập trung nhiều quỹ đầu tư, trong đó có các quỹ đầu tư thiên thần, quỹ của các gia tộc lớn.

Theo thống kê, tại Singapore có khoảng 3.000 gia tộc có đăng ký quỹ đầu tư, 7.000 gia tộc không đăng ký. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận qua các trung tâm về các gia tộc toàn cầu tại Singapore để chào bán cổ phần, kêu gọi vốn.

“Thông qua VietCham Singapore và Văn phòng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp có thể kết nối trực tiếp với 75 tổ chức hiệp hội, hơn 40 phòng thương mại quốc tế của Liên đoàn doanh nghiệp Singapore, góp phần giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ ứng phó chính sách thuế quan bất lợi. Văn phòng đại diện luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp có nhu cầu" - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Theo thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore, tính chung cả năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với thế giới đạt hơn 1.285,86 tỷ SGD. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 31,67 tỷ SGD, tăng 9,49 % so với cùng kỳ năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.