Hồ Đơn Dương xả điều tiết, nỗ lực góp phần bảo đảm an toàn công trình và hạ du tỉnh Lâm Đồng

Giữa tháng 11, do mưa lớn kéo dài trên lưu vực, hồ Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận trận lũ lớn nhất kể từ khi đưa vào vận hành năm 1964. Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đã vận hành điều tiết hồ an toàn, tuân thủ đúng quy trình, góp phần cắt, giảm lũ và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Hồ Đơn Dương vận hành xả điều tiết với lưu lượng 500m3/s.
Hồ Đơn Dương vận hành xả điều tiết với lưu lượng 500m3/s.

Trong những ngày giữa tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, lưu vực hồ Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây gia tăng nhanh lưu lượng nước về hồ.

Vào 0 giờ ngày 16/11, mực nước hồ đạt cao trình 1.039,958m (mực nước dâng bình thường là 1.042m), lưu lượng về hồ 54m3/s, lưu lượng xả tràn 20m3/s. Trên lưu vực hồ Đơn Dương xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về hồ với lưu lượng đỉnh lũ 1.096m3/s lúc 9 giờ ngày 17/11 (mực nước hồ 1041,778m, lưu lượng xả tràn 200m3/s). Hồ Đơn Dương đã tiến hành tăng dần mức xả điều tiết 300m3/s-400m3/s-500m3/s từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 17/11 và đạt mức lưu lượng xả lớn nhất 600m3/s từ 11 giờ 15 phút đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, sau đó giảm dần về 250m3/s khi mưa trên lưu vực hồ giảm, đồng thời hạ mực nước hồ Đơn Dương xuống cao trình 1.040m góp phần bảo đảm an toàn cho hạ du.

2.jpg
Lực lượng xung kích kiểm tra thiết bị sẵn sàng trước khi xả điều tiết.

Đến 12 giờ ngày 19/11, khi mực nước hồ đạt cao trình 1.040,09m trên lưu vực hồ chứa Đơn Dương xuất hiện mưa lớn trở lại. Từ 13 giờ ngày 19/11 đến 6 giờ ngày 20/11, lượng mưa trung bình đạt 186,5mm, gây ra đỉnh lũ lịch sử 2.090m³/s lúc 0 giờ ngày 20/11 (mực nước hồ 1.043,138m, lưu lượng xả tràn 2.000m3/s) và tổng lượng lũ về hồ đạt 149,8 triệu m3.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DHD) đã sử dụng mực nước gia cường 1.043,2m để kéo dài thời gian chuẩn bị và hoàn tất việc di dời dân tại vùng trũng thấp hạ du trước khi bắt đầu xả điều tiết lớn. Lưu lượng xả qua tràn đạt tối đa 2.000m³/s lúc 0 giờ ngày 20/11, sau đó được giảm dần tương ứng với lượng nước về hồ. Đến 3 giờ ngày 22/11, lưu lượng xả tràn đạt 300m3/s, mực nước hồ còn 1.040,91m và tiếp tục giảm.

Đây là cơn lũ lớn nhất từ khi hồ Đơn Dương đưa vào vận hành năm 1964 đến nay. Tính từ 0 giờ ngày 16/11 đến 0 giờ ngày 21/11, tổng lượng mưa trên lưu vực hồ Đơn Dương 448,5mm, tổng lượng nước lũ về hồ đạt 221 triệu m3, tương đương 142,5% dung tích hữu ích hồ chứa (155,14 triệu m3). Trong quá trình vận hành điều tiết lũ, DHD tuân thủ đúng quy trình vận hành, phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, chủ động theo dõi sát sao tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo trực tiếp đến chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du để tổ chức di dời, sơ tán người, tài sản ra khỏi vùng ngập lũ được thuận lợi, an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi thường xuyên thực hiện phương châm bốn tại chỗ; tổ chức theo dõi, kiểm tra, quan trắc đập thường xuyên, liên tục trong thời gian cắt lũ; liên lạc, báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng và các xã dọc khu vực hạ du hồ Đơn Dương; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy trình; góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình.

3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra thực tế công tác vận hành hồ chứa Đơn Dương, Lâm Đồng ngày 17/11.

Hiện nay, các hạng mục công trình đập đất, đập tràn, hồ Đơn Dương đang vận hành bình thường, an toàn, tin cậy, ổn định trong mọi điều kiện vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Dự báo thời vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng-thủy văn, phối hợp với các cơ quan chức năng và vận hành hồ theo đúng quy trình nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và nhân dân vùng hạ du.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.