Hình ảnh Bác Hồ qua nét vẽ danh họa các thời kỳ

NDĐT - Lần đầu tiên, có một triển lãm trưng bày các tác phẩm vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngòi bút của những họa sĩ lừng danh của hội họa Việt, trong đó có nhiều họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương. Triển lãm mang tên “Nhớ về Bác”, đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Các em học sinh tham quan triển lãm.
Các em học sinh tham quan triển lãm.

Triển lãm quy tụ 50 tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại: hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp phích, cùng nhiều chất liệu khác nhau như: sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột màu, màu nước… được 39 họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc nhiều thế hệ sáng tác trước và sau khi bản di chúc thiêng liêng của Bác ra đời. Trong số này, đặc biệt có những tác phẩm từ những năm 1947 - 1960, của các danh họa thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương, như Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị…

Nhà Bác ở Phủ Chủ tịch. Họa sĩ Lương Xuân Nhị.

Những bức họa thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dung dị, gần gũi mà hết sức sinh động, giàu tình cảm. Từ hình ảnh Bác Hồ đang làm việc, nói chuyện với công nhân xe lửa, với bộ đội, với nữ chiến sĩ thi đua miền bắc, đi công tác, thăm gia đình nông dân, thăm lớp học, vui đùa với các cháu thiếu nhi… Không hề có sự trang trọng, xa cách mà hết sức gần gũi, dân dã, Bác Hồ được thể hiện trong bộ quần áo kaki trắng đơn sơ, ngồi bên bếp lửa, hoặc rong ruổi trên lưng ngựa qua những con đường đèo, đường rừng…

Nhà Bác ở Kim Liên, Nghệ An. Họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Những căn nhà đơn sơ, giản dị của Bác Hồ cũng được các họa sĩ thể hiện rất chân thực và đầy cảm xúc. (Nhà Bác ở Phủ Chủ tịch của họa sĩ Lương Xuân Nhị, Nhà Bác ở Kim Liên-Nghệ An của họa sĩ Trần Văn Cẩn, Pác Bó của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ…)

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng. Họa sĩ Đỗ Hữu Huề.

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được mô tả đặc biệt sinh động và chân thành trong các tác phẩm như Bác nói chuyện với bộ đội Mộc Châu, họa sĩ Văn Giáo vẽ năm 1983, Bác Hồ cùng các em nhi đồng, họa sĩ Tô Ngọc Vân vẽ năm 1953, Bác Hồ với thiếu nhi, họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc, năm 1950, Bác Hồ với công nhân xe lửa Gia Lâm, họa sĩ Phạm Lung vẽ năm 1969, Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền bắc, họa sĩ Vương Trình vẽ năm 1967, Bác Hồ với Tây Nguyên, họa sĩ Xu Man vẽ năm 1974, Bác Hồ đến thăm gia đình nông dân, Nguyễn Văn Thiện và Mai Văn Nam vẽ năm 1971, Bác Hồ thăm vườn trẻ, họa sĩ Hoàng Đạo Khánh vẽ năm 1977… Ngược lại, tình cảm của các tầng lớp nhân dân dành cho Người cũng đầy chân thành và yêu kính, thể hiện qua các tác phẩm Học chữ Bác Hồ của họa sĩ Trần Hữu Chất, Rước ảnh Bác của họa sĩ Nguyễn Văn Quảng, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác ở vùng ven của họa sĩ Nguyễn Thành Châu, Đền thờ Bác Hồ trong rừng đước mũi Cà Mau của họa sĩ Nguyễn Văn Bình, Lớp học Tây Nguyên của họa sĩ Nguyễn Thế Vinh, Giải phóng quân thăm nhà Bác của họa sĩ Văn Giáo…

Chân dung Bác. Họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Có rất nhiều hế hệ họa sĩ đã tham gia sáng tác đề tài này, thể hiện qua triển lãm, từ các họa sĩ thời Mỹ thuật Đông Dương cho đến các họa sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ hòa bình và xây dựng đất nước. Hai tác phẩm lâu đời nhất và mới nhất là Thổ, Nùng, Mán, Kinh đoàn kết đuổi giặc Pháp,tranh cổ động họa sĩ Trần Văn Cẩn vẽ năm 1947 và Trên những nẻo đường chiến dịch, tác phẩm sơn mài của họa sĩ Trần Hữu Chất sáng tác trong năm năm, từ 1995 đến 2000.

Giải phóng quân thăm nhà Bác. Họa sĩ Văn Giáo.

Có mặt tại triển lãm từ rất sớm, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thong thả đi ngắm từng bức tranh, trong số đó có những bức ông đã được ngắm từ cách đây rất nhiều năm. Họa sĩ cho biết, có những bức tranh từ những năm 1959-1960, khi ông bắt đầu học mỹ thuật cũng đã được xem. Điều đặc biệt của triển lãm, theo ông, là tình cảm hết sức chân thành của các họa sĩ: “Nghệ sĩ đã yêu mến Bác Hồ thực sự, tham gia cuộc kháng chiến bằng tất cả tấm lòng chứ không qua một sự hô hào hay áp đặt nào. Chính vì vậy mà các tác phẩm của họ đã toát lên được tình cảm chân thành ấy. Người họa sĩ không chỉ vẽ bằng màu, hình, bằng bố cục mà còn bằng cả tình cảm. Tôi được biết hiện nay nhiều tác giả vẫn tiếp tục sáng tác về Bác, điều đó thể hiện Người vẫn còn sống mãi trong lòng dân”.

Triển lãm “Nhớ về Bác” đã cho người xem quay ngược thời gian ngắm lại những sáng tác bất hủ về Bác Hồ, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.