Hiệu quả từ mô hình Fintech

Đóng góp gần 30% GDP và tạo việc làm cho hơn 10 triệu lao động, hơn 5 triệu hộ kinh doanh được xem là trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp vẫn còn chậm do thiếu vốn, công nghệ và hành lang pháp lý phù hợp.

Đại diện Công ty Tài chính cổ phần Điện lực chia sẻ về những đóng góp của doanh nghiệp này với chiến lược tài chính toàn diện. Ảnh: BẢO LONG
Đại diện Công ty Tài chính cổ phần Điện lực chia sẻ về những đóng góp của doanh nghiệp này với chiến lược tài chính toàn diện. Ảnh: BẢO LONG

Nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các giải pháp chính sách thúc đẩy thực thi hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, ngày 17/10 vừa qua, Ban Chuyên đề, Ban Công nghệ (Báo Nhân Dân) đã phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển kinh tế số (IDS) tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Thực thi Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia: Cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng”.

“Cú huých” từ thanh toán không dùng tiền mặt

Nhóm nghiên cứu IDS vừa công bố chuyên khảo “Tài chính toàn diện: Động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2045” cho thấy sau hơn 5 năm triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực nhưng khoảng cách tiếp cận dịch vụ tài chính giữa các nhóm thu nhập và quy mô doanh nghiệp vẫn còn lớn. Chỉ khoảng 50% số doanh nghiệp nhỏ và vừa có tài khoản ngân hàng, trong khi nhóm thu nhập thấp tăng tỷ lệ sở hữu tài khoản chưa đến 6%. Trong bối cảnh đó, công nghệ tài chính (Fintech) nổi lên như động lực thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng, thanh toán và quản lý tài chính cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Thạc sĩ Đoàn Ngọc Khanh, Viện IDS cho biết: So với các quốc gia trong khu vực và những nước có trình độ phát triển tương đồng, Việt Nam đạt bước tiến vượt trội trong thanh toán không dùng tiền mặt, tạo “cú huých” làm thay đổi cấu trúc thị trường dịch vụ tài chính truyền thống. Fintech không chỉ tách nhỏ và chuyên sâu hóa các dịch vụ tài chính mà còn kéo theo sự tham gia của doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực như bán lẻ, vận tải, dịch vụ công…, qua đó mở rộng dữ liệu khách hàng và hình thành hệ sinh thái tài chính số liên thông, năng động hơn.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, nhiều doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) đã tận dụng chính sách từ Chiến lược để thúc đẩy chuyển đổi số chuỗi cung ứng, mở rộng dịch vụ tài chính cho khu vực hộ kinh doanh. Đơn cử, Công ty CP Công nghệ Finviet, một trong những doanh nghiệp tiên phong số hóa chuỗi bán lẻ truyền thống đã giúp hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa ứng dụng thanh toán điện tử, quản lý tồn kho và bán hàng trực tuyến.

Tập đoàn Công nghệ tài chính MoMo cũng đang sử dụng công nghệ để kết nối các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tham gia vào hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại. Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Điện lực (EVF) triển khai các giải pháp gắn chuyển đổi số với nâng cấp hộ kinh doanh lên doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thông qua đòn bẩy tài chính số.

Dẫn chứng câu chuyện thực tế từ một cửa hàng nhỏ ở miền trung, ông Nguyễn Thanh Hiển, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Finviet cho biết: Trước đây, chủ hộ ghi chép thủ công, vay vốn người quen với lãi suất 3%/tháng. Sau sáu tháng áp dụng POS ECO và hóa đơn điện tử, doanh thu minh bạch, dữ liệu giao dịch được kết nối với ngân hàng, giúp cửa hàng được SHB cấp hạn mức tín dụng 200 triệu đồng, lãi suất chỉ bằng một phần ba so với trước. Nhờ tích hợp ECO Pay, 70% giao dịch chuyển sang thanh toán điện tử, giảm rủi ro tiền mặt. Từ dữ liệu ổn định, chủ hộ có thể tham gia gói tiết kiệm nhỏ giọt và bảo hiểm sức khỏe chi phí thấp. Với hàng triệu hộ kinh doanh, tài chính toàn diện không chỉ là khẩu hiệu, mà là đòn bẩy sống còn để họ vươn lên trong nền kinh tế số.

TS Trần Văn, Viện trưởng IDS khẳng định, Việt Nam đang hình thành và phát triển một mô hình riêng về cung ứng dịch vụ tài chính số. Trong hệ sinh thái này, Fintech là một trong những thành phần chủ chốt và không thể thiếu, bên cạnh các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, chứng khoán…, cùng đối tác là các đơn vị cung ứng dịch vụ công; thương mại điện tử; nhà bán lẻ truyền thống… Các Fintech vừa hỗ trợ các giải pháp số hóa hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vừa cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại với chi phí hợp lý và dễ tiếp cận.

“Việc xây dựng một môi trường chính sách liên tục hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của các nhân tố mới như Fintech là rất quan trọng để các chủ thể tham gia thị trường tài chính không ngừng học hỏi, cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu không tiếp tục có tư duy cởi mở trong việc xây dựng chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số, thì các thành quả ban đầu sẽ bị đẩy lùi”, TS Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học IDS, nguyên Tổ trưởng Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Mở rộng hệ sinh thái công nghệ tài chính

Tài chính toàn diện không chỉ là công cụ hỗ trợ an sinh mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bao trùm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Nắm bắt xu thế đó, Việt Nam đã chủ động hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Ngày 22/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu tối đa hóa khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp, an toàn, chi phí hợp lý cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và các doanh nghiệp nhỏ.

Từ năm 2008, khi Fintech được cấp phép thử nghiệm dịch vụ trung gian thanh toán, lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam đã có bước tăng trưởng đột phá. Tuy nhiên, phải đến tháng 7/2025, với Nghị định số 94/2025/NĐ-CP, cơ chế thử nghiệm cho các giải pháp Fintech mới được ban hành, mở rộng cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp cung cấp các loại hình dịch vụ số hiện đại. Đây là bước tiến quan trọng sau 17 năm, góp phần hoàn thiện khung chính sách, tạo điều kiện để Fintech phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định: Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nêu rõ “Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh cá thể; thu hẹp tối đa sự chênh lệch, tạo mọi điều kiện thuận lợi về tổ chức quản trị và chế độ tài chính, kế toán để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp”. Hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp là một trong những giải pháp cần thiết, đã và đang được thực hiện mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian qua. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nguồn thu ngân sách lớn hơn.

Dưới góc độ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Giám đốc Khối Tài chính số, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Điện lực (EVF) cho rằng: Tài chính toàn diện muốn trở thành hiện thực không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay kế hoạch dài dòng, mà đòi hỏi sự kiên trì, đầu tư bài bản vào công nghệ, nhân sự và tư duy đồng hành với người yếu thế - những người đang âm thầm tạo ra phần lớn giá trị trong nền kinh tế nhưng ít được tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Đồng quan điểm, ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, phát triển công nghệ tài chính là tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số, nhưng đi cùng đó là nhiều thách thức lớn về an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

“Sử dụng công nghệ tài chính giúp doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, nhưng nếu không được bảo vệ bằng khung pháp lý phù hợp, lợi ích đó có thể nhanh chóng bị triệt tiêu bởi rủi ro mạng và cạnh tranh không bình đẳng. Việt Nam cần sớm xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu, cơ chế bảo hiểm rủi ro cho start-up và quy định rõ về dịch vụ tài chính xuyên biên giới, nhất là khi quá trình thử nghiệm sandbox kết thúc. Công nghệ muốn phát triển phải dựa trên dữ liệu, nhưng dữ liệu lại là tài sản của doanh nghiệp. Làm thế nào để vừa chia sẻ, vừa bảo vệ là bài toán then chốt. Nếu không kịp tạo dựng năng lực nội địa, ngành công nghệ tài chính Việt Nam sẽ khó lớn mạnh và có nguy cơ bị thui chột ngay từ trong trứng nước”, ông Khánh nhận định.

Có thể bạn quan tâm

 Tính đến ngày 31/5/2026, Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân 32.059 tỷ đồng cho 69.204 khách hàng vay vốn.

Nhà chờ người mua, người mua chờ vốn

Trúng quyền mua nhà ở xã hội (NOXH) nhưng chưa thể vay vốn ưu đãi, nhiều gia đình đang lo ngại phải trả lại suất mua. Khi lịch thanh toán đã xác định mà thời điểm giải ngân còn bỏ ngỏ, vấn đề đặt ra là làm sao gắn tiến độ phát triển nhà ở với kế hoạch tín dụng.

Tài sản trí tuệ - Một trong những nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Ảnh: NAM NGUYỄN

Định giá để tạo lập thị trường tài sản trí tuệ

Việt Nam đã có hàng chục nghìn văn bằng sở hữu trí tuệ, nhưng phần lớn vẫn nằm trên giá hồ sơ hoặc trong sổ sách của các viện, trường. Khi Chính phủ đặt mục tiêu thí điểm định giá 100 quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), thách thức nằm ở việc tạo ra cơ chế để tài sản vô hình thật sự bước vào thị trường.

Người lao động kê khai hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Siết trách nhiệm với nợ bảo hiểm

Từ việc cơ quan kiểm sát khởi kiện, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 12 (Hà Nội) vừa xét xử vụ án yêu cầu một doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho thấy, công tác xử lý tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đang có thêm một công cụ pháp lý mới.

Khám, chữa bệnh tại một bệnh viện ngoài công lập. Ảnh: NAM NGUYỄN

Mở rộng kênh vốn cho y tế tư nhân

Nhu cầu đầu tư lớn nhưng khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế đang là điểm nghẽn với y tế tư nhân. Mở rộng các kênh vốn, trong đó có cho thuê tài chính là một hướng tháo gỡ.

Cùng với nâng cao hiệu quả kinh tế, Việt Nam cần thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững.

Khơi thông nguồn lực để tăng trưởng 2 con số

6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%; quý III được dự báo có thể tăng 9,5-10%. Với đà tăng trưởng này, mục tiêu GDP cả năm 2026 tăng hơn 9% được đánh giá là khả thi. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới mục tiêu 2 con số, Việt Nam cần khơi thông đồng thời nhiều nguồn lực của nền kinh tế.

Tan ca nhưng chưa hết ca

Cổng khu công nghiệp Quang Minh, đèn đường đã sáng từ lâu. Dòng người ùa ra từ những cánh cổng nhà máy mỗi lúc một đông. Mọi người lao về những hướng quen thuộc, gần như không ai nói chuyện với nhau. Vài quán nước ven đường đã đóng cửa.

Ảnh: MIRAGE NEWS

EU trước thách thức từ biến đổi khí hậu

Thời tiết cực đoan ngày càng gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế, cơ sở hạ tầng và đời sống tại châu Âu, trong khi những tranh cãi và chia rẽ chính trị đang làm chậm nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một cuộc họp thường niên của IMF về kinh tế toàn cầu. Ảnh: GLOBAL TIMES

Kinh tế thế giới đối mặt nhiều thách thức

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể sau sáu tháng xung đột tại Trung Đông, nhưng ít ổn định do xung đột địa - chính trị, giá năng lượng biến động mạnh, nợ công và lạm phát tăng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT mở rộng đáng kể quyền lợi người bệnh.

Bài toán giữ Quỹ bảo hiểm y tế bền vững

Quyền lợi càng được mở rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn, cân đối và sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) càng cấp thiết. Yêu cầu này đặt ra khi chính sách BHYT đang bước vào giai đoạn mới với nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế và giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Các doanh nghiệp cần kê khai và nộp thuế đầy đủ với cơ quan quản lý. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nửa còn thiếu của cải cách môi trường kinh doanh

“Cửa vào” thị trường ngày càng rộng, nhưng “cửa ra” vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Khi đặt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, cải cách môi trường kinh doanh phải bảo đảm cả việc thành lập lẫn rút lui khỏi thị trường đều minh bạch, nhanh gọn.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày hội tuyển dụng. Ảnh: NAM ANH

Từ đỗ đại học đến năng lực làm việc

Hơn 633 nghìn thí sinh đã xác nhận nhập học đại học năm 2026. Trúng tuyển là cánh cửa mở ra một hành trình mới, nhưng cũng mới chỉ là điểm bắt đầu của quá trình đào tạo. Làm thế nào để những tân sinh viên hôm nay tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng, từ đó trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai?

Rút ngắn khoảng cách giữa quy định và thực tế

Cùng với sự phát triển của xã hội, công tác xây dựng luật đang có nhiều thay đổi nhanh chóng và tích cực. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong năm 2025 vừa qua, Quốc hội nước ta đã thông qua gần 90 đạo luật. Đây là dấu ấn lịch sử trong quá trình xây dựng và sửa đổi hệ thống pháp luật cho phù hợp thực tiễn đời sống.

Người di cư tràn vào Ceuta hồi cuối tháng 7. Ảnh: REUTERS

Ceuta đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, cảnh báo thành phố đang đối mặt tình trạng cực kỳ nghiêm trọng và có nguy cơ mất kiểm soát, bởi hàng nghìn người di cư vẫn ở lại sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Morocco hồi cuối tháng 7 vừa qua. Madrid đã phải đề nghị EU hỗ trợ xử lý số người di cư còn lại tại Ceuta.

Các Bộ trưởng nhóm 5 nước châu Âu và đại diện EU trước cuộc họp ở Copenhagen hôm 4/9. Ảnh: REUTERS

Châu Âu lên kế hoạch chuyển người di cư

Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận trong năm nay để đưa những người di cư không có giấy phép cư trú hợp pháp tại Liên minh châu Âu (EU) đến các quốc gia ngoài khối. Tại cuộc họp các Bộ trưởng Nội vụ ở Copenhagen (Đan Mạch), 5 nước châu Âu đã thống nhất mô hình chung về các “trung tâm hồi hương”, nhằm chuyển người di cư tới từ năm 2027.

Tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tại xã Tam Hưng, Hà Nội.

Gỡ rào cản để hộ kinh doanh mở rộng quy mô

Hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng của kinh tế tư nhân, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động và giữ vai trò lớn trong lưu thông hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, khu vực này đang bộc lộ nhiều dấu hiệu suy giảm, đòi hỏi sớm tháo gỡ rào cản để ổn định và phát triển.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu giới thiệu nghị quyết.

Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về Văn hóa

Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững.

Việc sáp nhập các trường đặt mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm. Ảnh: THẾ PHONG

Sau sáp nhập, trường học phải tốt hơn

Năm học 2026-2027 mở ra với một thay đổi lớn trong mạng lưới trường học: Các địa phương đồng loạt tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập theo mô hình mới. Từ những trường nhỏ, phân tán hình thành các trường quy mô lớn, có phân hiệu, điểm trường, đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực và nâng cao chất lượng dạy học.

Cuộc cạnh tranh hạ tầng trạm sạc sẽ không chỉ nằm ở số lượng trụ sạc mà còn ở công nghệ và hạ tầng số đi kèm. Đồ họa: ANH QUÂN

Cuộc đua phủ sóng hạ tầng trạm sạc xe điện

Cùng với đà tăng trưởng của thị trường xe điện, hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh đang được thúc đẩy đồng thời từ chính sách và thị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) ngày 31/1/2026. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Mở cánh cửa tương lai cho học sinh vùng biên (kỳ 1)

Ngày 5/9, tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 vang lên cùng một dấu mốc đặc biệt: 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến đồng loạt được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng những ngôi trường ấy sẽ trở thành những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên. Đằng sau những công trình mới là một chủ trương lớn nhằm tạo công bằng trong cơ hội giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và đầu tư cho nguồn nhân lực của vùng biên trong tương lai.

Dự án mở rộng đường cao tốc đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: VIẾT DŨNG

Hạ tầng mở đường cho tăng trưởng

Khi những tuyến đường, sân bay và công trình kết nối lần lượt về đích, kỳ vọng lớn hơn không chỉ là thêm những công trình mới mà là mở rộng không gian kinh tế, giảm chi phí và tạo động lực phát triển.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trước năm học mới 2026-2027.

Tấm thẻ nhỏ, điểm tựa lớn

Năm học 2026-2027 đang đến gần, cùng với những khoản chi đầu năm, bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh mà mỗi gia đình có con đang đi học cần chủ động chuẩn bị. Một tấm thẻ có thể cả năm không sử dụng, nhưng khi ốm đau, tai nạn hay mắc bệnh phải điều trị dài ngày, đó có thể là điểm tựa giúp gia đình giảm đi khoản chi phí y tế rất lớn.

Trường PTTH Hoàng Quán Chi vừa hoàn thành chuẩn bị đón học sinh năm học 2026-2027. Ảnh: NAM NGUYỄN

Thêm nguồn lực cho ngành giáo dục Thủ đô

Năm học 2026-2027 đang đến gần. Với gần 2,3 triệu học sinh, Hà Nội bước vào năm học mới trong bối cảnh số học sinh dự kiến tăng thêm khoảng 37.800 em, tương ứng hơn 1.000 lớp. Cùng với bài toán bảo đảm đủ trường, lớp, thành phố tiếp tục bổ sung giáo viên, tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú và siết chặt quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong trường học.

Hướng dẫn người dân kê khai dữ liệu đất. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Từ những phòng làm việc sáng đèn ngoài giờ hành chính đến các nhà văn hóa thôn, xóm trong ngày nghỉ, nhiều địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Mỗi nơi một cách làm và cùng chung quyết tâm xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.