Hiệu quả từ Chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Sau hơn một năm triển khai, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã và đang đi vào cuộc sống, bước đầu khẳng định được ý nghĩa xã hội và nhân văn của một cơ chế đặc thù, lần đầu tiên áp dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội.
Các cán bộ chiến sĩ công an huyện Thanh Liêm và cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện tuyên truyền các chủ trương chính sách của nhà nước về vốn tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Các cán bộ chiến sĩ công an huyện Thanh Liêm và cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện tuyên truyền các chủ trương chính sách của nhà nước về vốn tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Anh Nguyễn Văn Hà, tổ dân phố Non, Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam chấp hành xong án phạt tù năm 2018, mặc dù có nghề sửa chữa điện tử nhưng khi về địa phương không có vốn để mở cửa hàng sửa chữa. Đến năm 2023, thông qua chương trình vốn vay theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, anh Hà được vay 100 triệu đồng, anh mở cửa hàng sửa chữa điện tử tại quê nhà, với mức thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ổn định gia đình cùng vợ nuôi 2 con ăn học.

Cửa hàng sửa chữa điện tử của anh Nguyễn Văn Hà.
Cửa hàng sửa chữa điện tử của anh Nguyễn Văn Hà.

Anh Nguyễn Văn Hà, chia sẻ: Khi mình chấp hành xong án phạt tù về nhà, mình cũng cố gắng cùng vợ xoay sở làm các nghề để có kinh tế cải thiện đời sống gia đình. May mắn năm ngoái, gia đình mình cũng được vốn để đầu tư thêm mở rộng cửa hàng, nên cuộc sống bây giờ cũng ổn định.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm cho biết: Từ khi có chương trình vay vốn cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, chính quyền xã cùng các tổ chức Hội đoàn thể tích cực phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ cho 3 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu vay vốn để giải quyết công ăn việc làm ổn định cuộc sống, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn xã.

Với mục tiêu xuyên suốt là quyết tâm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, không để cho vay không đúng đối tượng và cũng không để trường hợp nào đúng đối tượng, đủ điều kiện và có nhu cầu mà không được vay vốn từ chương trình. Sau hơn 1 năm thực hiện, đến 31/10/2024, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nam được giao là 7.570 triệu đồng, thực hiện giải ngân 7.370 triệu đồng cho 80 lượt người chấp hành xong án phạt tù vay, giúp họ có nguồn vốn đầu tư ban đầu để sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Các cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thủ tục vay vốn.
Các cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thủ tục vay vốn.

Thượng tá Nguyễn Việt Cường: Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án dân sự và Hỗ trợ tư pháp, công an tỉnh Hà Nam đánh giá: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình, số người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đã tập trung vào làm ăn phát triển kinh tế ổn định sản xuất. Điều đáng mừng, không có trường hợp nào sử dụng đồng vốn sai mục đích và tái phạm tội. Chúng tôi đánh giá hầu hết số vốn các đối tượng được vay đã giúp ích rất tốt cho giải quyết việc làm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định 22 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới, theo bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam cho biết: Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách. Tuyên Truyền về những mô hình sử dụng vốn có hiệu quả để tạo sức lan tỏa và đồng thời tiếp tục rà soát trường hợp những người chấp hành sau án phạt tù trở về địa phương và tuyên truyền về chính sách và giúp cho những người chấp hành sau án phạt tù có nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người chấp hành xong án phạt tù vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần giảm nguy cơ tái phạm tội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng công an giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay và thu hồi nợ, bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).