Phát biểu khai mạc tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Lotte Mall West Lake Hanoi là tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ có quy mô lớn, thường xuyên tập trung đông người.
Khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, tình huống có thể diễn biến nhanh, phức tạp, phát sinh nhiều nguy cơ thứ cấp, đòi hỏi công tác chỉ huy, điều hành phải khoa học, linh hoạt; các lực lượng phải hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi diễn tập.
Theo tình huống giả định, tại phòng máy nén phục vụ hệ thống tủ lạnh bảo quản thực phẩm ở tầng hầm B2 xảy ra sự cố chập điện tủ điều khiển. Tia lửa điện bén vào dầu mỡ, bụi bẩn công nghiệp và vật liệu cách nhiệt, gây cháy. Do khu vực có nhiều thiết bị điện công suất lớn, dây cáp và dầu bôi trơn, đám cháy nhanh chóng phát triển, làm một số thiết bị phát nổ, gây mất điện cục bộ. Lửa tiếp tục lan sang các phương tiện ô-tô đỗ gần đó, tạo ra lượng lớn khói, khí độc lan lên tầng hầm B1 và tầng 1 qua ram dốc, hệ thống thang cuốn, đe dọa trực tiếp khoảng 1.000 người đang có mặt trong trung tâm thương mại.
Ngay sau khi hệ thống báo cháy tự động được kích hoạt, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, phát thông báo qua hệ thống loa và báo cháy đến Trung tâm Thông tin chỉ huy 114.
Tình huống tiếp tục được đẩy lên mức độ phức tạp khi tại khu vực nhà hàng Hokkaido Sachi ở tầng 3, xảy ra rò rỉ đường ống gas. Khí gas gặp nguồn nhiệt bùng phát thành đám cháy lớn, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Nhiều người bị thương, ngạt khói và mắc kẹt tại tầng hầm, mái tầng 3 và mái tầng 5, trong đó có người không thể tự di chuyển.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 nhanh chóng có mặt, tiếp nhận quyền chỉ huy từ lực lượng cơ sở, triển khai xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang cùng các tổ trinh sát tiếp cận khu vực cháy, tìm kiếm người bị nạn. Các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an phường Tây Hồ; lực lượng dân phòng; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; y tế; điện lực và các đơn vị liên quan cũng được khẩn trương huy động đến hiện trường.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng xe thang cứu nạn người mắc kẹt trên tầng cao
Nhiều phương tiện, kỹ thuật hiện đại được triển khai như camera nhiệt, xe thang, cầu dây nghiêng, cầu dây tụt, robot chữa cháy, quạt hút khói công suất lớn, hệ thống thông tin chỉ huy cùng các đội hình phun nước, phun bọt áp suất cao. Công tác sơ cấp cứu, vận chuyển người bị nạn, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản, duy trì nguồn nước và hậu cần cũng được triển khai đồng bộ.
Sau khoảng 35 phút, toàn bộ các tình huống giả định được xử lý thành công; các đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn, người mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.
Buổi diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, các đơn vị liên quan và quần chúng nhân dân. Đồng thời, đây là dịp đánh giá thực tiễn khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và hiệu quả vận hành phương tiện, thiết bị tại công trình hỗn hợp có nhiều chức năng, đông người và nhiều tầng hầm.
Thông qua buổi diễn tập, các đơn vị đã kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp tại công trình đông người. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch; nâng cao hiệu quả phối hợp, năng lực ứng phó và xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.