Hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Tiên Lữ

Huyện Tiên Lữ nằm ở phía nam của tỉnh Hưng Yên, tiếp giáp liền kề với thành phố Hưng Yên. Theo Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, huyện Tiên Lữ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 01 thị trấn.
Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Tiên Lữ nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh Hưng Yên là thực sự cần thiết, bảo đảm phù hợp với các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tập quán, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên giữa các đơn vị hành chính có liên quan.

Việc sắp xếp nhằm mở rộng quy mô, không gian phát triển, tinh gọn bộ máy máy chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm được gánh nặng của ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm quy mô diện tích tự nhiên phù hợp với năng lực quản lý của chính quyền hiện hữu; có điều kiện tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, các thế mạnh kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa và bền vững; tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các xã, thị trấn sau sáp nhập có điều kiện tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư, góp phần đẩy mạnh và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, là thời cơ để đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cũng là dịp để phân loại, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng và trách nhiệm công vụ, cán bộ, công chức thấy rõ trách nhiệm của mình đối với công việc, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong giải quyết công việc. Đồng thời đây cũng là cơ hội để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân ở địa phương, gây khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ chính sách đối với những trường hợp dôi dư sau sắp xếp.

Thời điểm ban đầu, không ít người dân còn băn khoăn, lo lắng việc thay đổi tên đơn vị hành chính cấp xã phải làm thủ tục hành chính thay đổi giấy tờ liên quan, địa bàn đơn vị hành chính sau sáp nhập rộng, dân số đông nên công tác quản lý, tiếp cận, giải quyết vướng mắc, tồn tại, vấn đề phát sinh ở cơ sở gặp khó khăn, tuy nhiên sau khi được tuyên truyền, giải thích thấu đáo đã đồng thuận. Qua chia sẻ của người dân thị trấn Vương cho thấy, sự thấu hiểu về lợi ích của chủ trương sáp nhập để tinh giản biên chế, Nhà nước có thêm kinh phí ngân sách hỗ trợ nhân dân như xây dựng điện, đường, trường, trạm, bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế- xã hội thuận lợi hơn…và mong muốn đội ngũ cán bộ nỗ lực, tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ dân tốt hơn, phát huy được tiềm năng, thế mạnh phát triển.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lữ đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 được thành lập do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban.

Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ Nguyễn Thị Bích Hường cho biết, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao; cả hệ thống chính trị huyện Tiên Lữ quyết liệt vào cuộc triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương. Công tác tuyên truyền, phổ biến được triển khai đồng bộ và sâu rộng, qua đó cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, lợi ích sau sáp nhập và đồng tình ủng hộ.

Các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở đã tăng cường, tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tập trung tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Hình thức tuyên truyền phổ biến, quán triệt đa dạng như thông tin tuyên truyền tại hội nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, hội nghị của thôn, tổ dân phố; thông qua các phương tiện thông tin, đại chúng, đài truyền thanh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, cấp xã; các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức niêm yết tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính để cử tri tiện theo dõi. Kết quả của việc lấy ý kiến của cử tri thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ xã tới thôn, sự đoàn kết đồng lòng của các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm, sự am hiểu của cử tri, nhận thức rõ được mục đích, ý nghĩa và quyền lợi của việc sáp nhập, dẫn đến sự đồng lòng hưởng ứng cao của cử tri.

Đại biểu dự hội nghị công bố Nghị quyết số 1248 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

Đại biểu dự hội nghị công bố Nghị quyết số 1248 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

Huyện Tiên Lữ đã tổ chức hội nghị công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 1248 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và đồng thuận thực hiện Nghị quyết số 1248; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các xã sắp xếp đơn vị hành chính; bố trí, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp theo đúng quy định tránh lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ...

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.