Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảm 21 đầu mối

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của 3 Hội đồng và sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, theo Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia; giảm từ 54 đầu mối còn 31 đầu mối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Về tổ chức bộ máy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm: Ban Lãnh đạo Học viện với Giám đốc và không quá 5 Phó Giám đốc; Giám đốc Học viện do Bộ Chính trị phân công; các Phó Giám đốc do Ban Bí thư xem xét, quyết định. Ban Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương có Chủ tịch là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc đồng chí phụ trách công tác lý luận của Đảng do Bộ Chính trị phân công và có không quá 5 Phó Chủ tịch do Ban Bí thư xem xét, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng; cơ quan Hội đồng đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 9 đơn vị chức năng, 16 viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản; 6 học viện trực thuộc, trong đó Học viện Hành chính quốc gia sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành Học viện Hành chính và Quản trị công (trụ sở chính đặt tại Hà Nội, 1 phân hiệu đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 phân hiệu đặt tại tỉnh Quảng Nam).

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Giám đốc Học viện quyết định. Tổng số lượng cấp phó của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không quá 90 người.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Quyết định số 214-QĐ/TW đã thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Học viện sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đồng thời nâng tầm vị thế, quy mô của Học viện, mang tới niềm vinh dự, tự hào cũng như đặt ra những thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và người lao động của Học viện trách nhiệm cao hơn, có cách làm tốt hơn, hiệu quả công việc tốt hơn trước.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện, các cơ quan chuyển chức năng, nhiệm vụ hoặc sáp nhập về Học viện trong quá trình sắp xếp, không được để ngưng trệ công việc, nhiệm vụ đang thực hiện; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết, quyết tâm sớm hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp bộ máy để các đơn vị ổn định, đi vào hoạt động và sớm mang lại kết quả trong thực tế, chứng minh sinh động chủ trương đúng đắn của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và chủ trương lớn của Đảng về thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.