Hiệu quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên

Trong những năm qua, “đầu tàu” Vùng kinh tế trọng điểm phía nam - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng “phên dậu phía tây của Tổ quốc” đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương và có đóng góp nhất định trong sự phát triển của cả nước.
Nông sản từ các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ yếu tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nông sản từ các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ yếu tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tây Nguyên gồm năm tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Ðắk Lắk, Ðắk Nông và Lâm Ðồng. Ðây là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để “kích hoạt” trở thành nguồn lực phát triển và sự hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên được đánh giá mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của các địa phương.

Hiệu quả từ chương trình hợp tác

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã và đang góp phần quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương. Chính sự hợp tác với các địa phương là nguồn cảm hứng để TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi

Theo đánh giá của lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh, trong hơn 11 năm qua, chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa thành phố mang tên Bác và vùng Tây Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực đầu tư, xúc tiến đầu tư và thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thông tin-truyền thông và các hoạt động an sinh xã hội… Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định: “Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã và đang góp phần quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương. Chính sự hợp tác với các địa phương là nguồn cảm hứng để TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới sáng tạo”.

Giai đoạn 2010-2021, các tỉnh Tây Nguyên đã thu hút các nhà đầu tư đến từ TP Hồ Chí Minh đầu tư 275 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 82,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Ðắk Lắk thu hút 50 dự án, tổng vốn đăng ký 6.049 tỷ đồng; tỉnh Ðắk Nông 27 dự án, tổng vốn đăng ký 1.918 tỷ đồng; tỉnh Kon Tum 9 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 542 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai thu hút 43 dự án của 30 nhà đầu tư đến từ TP Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký hơn 50 nghìn tỷ đồng và tại tỉnh Lâm Ðồng có 146 dự án còn hiệu lực do các nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh thực hiện, với tổng vốn đăng ký hơn 23,3 nghìn tỷ đồng, trong đó có 86 dự án đã đưa vào hoạt động. “Các dự án triển khai hiệu quả đã góp phần tăng thu ngân sách, chuyển giao tiến bộ khoa học-công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và các tỉnh trong vùng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết.

Nhằm góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Ðắk Lắk đã tích cực tham gia nhiều chương trình hợp tác liên kết, mang tính chất nội vùng và liên vùng, đồng thời chủ động triển khai nhiều hoạt động kết nối kinh tế trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk Võ Văn Cảnh

Tại tỉnh Ðắk Lắk, nhiều nhà đầu tư đến từ TP Hồ Chí Minh đã được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư một số dự án có quy mô lớn, như trung tâm Metro Cash&Carry Buôn Ma Thuột, Nhà máy chế biến cà-phê xuất khẩu Intimex, Trung tâm thương mại Nguyễn Kim, khách sạn Sài Gòn-Ban Mê... Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk Võ Văn Cảnh cho biết: “Nhằm góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Ðắk Lắk đã tích cực tham gia nhiều chương trình hợp tác liên kết, mang tính chất nội vùng và liên vùng, đồng thời chủ động triển khai nhiều hoạt động kết nối kinh tế trong và ngoài nước”.

Thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã từng bước phát huy thế mạnh các loại nông sản chủ lực, quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả.

Ðồng thời, TP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện tốt vai trò kết nối cung-cầu hàng hóa giữa thành phố và các địa phương trong nước; trong đó, giúp hàng hóa, nông sản vùng Tây Nguyên tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, góp phần xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, phân phối tiêu dùng bền vững.

Mối quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Ðồng là một điển hình. Ðến nay, Lâm Ðồng có 70 cơ sở sản xuất, sơ chế rau củ cung cấp cho các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, với sản lượng hằng năm hơn 37 nghìn tấn; trái cây khoảng 2.000 tấn và 60 tấn trà. Lĩnh vực du lịch, có 42 dự án do các nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh thực hiện, với tổng số vốn đăng ký hơn 9,7 nghìn tỷ đồng; trong đó có 11 dự án đã đi vào hoạt động, 20 dự án đã đưa vào hoạt động một phần. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Ðồng Trần Văn Hiệp, chương trình hợp tác đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai địa phương.

Tương tự, lãnh đạo các địa phương cho rằng, chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội các địa phương và có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình hợp tác, như kết quả chưa ngang tầm tiềm năng, thế mạnh song phương; chương trình chưa có chiều sâu; chưa xác định lĩnh vực trọng tâm, đột phá dẫn đến không tận dụng được thế mạnh của từng bên.

Kích hoạt thế mạnh các địa phương

Nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các địa phương thành giá trị cụ thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, đồng chí Phan Văn Mãi phân tích, đưa ra các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, như kinh tế nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, kết nối cung-cầu, xúc tiến đầu tư-thương mại… “Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên là hoạt động liên kết kinh tế mở, nhằm tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp của các địa phương. Nhiều giải pháp được các địa phương triển khai, đã và đang góp phần quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh khẳng định.

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên là hoạt động liên kết kinh tế mở, nhằm tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp của các địa phương. Nhiều giải pháp được các địa phương triển khai, đã và đang góp phần quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, vùng Tây Nguyên tới đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở các thông tin về xúc tiến đầu tư, tiềm năng, thế mạnh và mục tiêu phát triển của TP Hồ Chí Minh và các địa phương, đã thu hút được các nguồn lực từ các thành phần kinh tế của thành phố đến đầu tư, khai thác tiềm năng và thế mạnh của các tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Ðây là những lĩnh vực trụ cột được tỉnh đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng đến trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên và tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. “Những lĩnh vực thế mạnh đó đang từng bước được tỉnh phát huy hiệu quả, mở ra cánh cửa mới để chào đón các nhà đầu tư tiềm năng” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh Ðắk Lắk đã được Thủ tướng phê duyệt, Ðắk Lắk phát triển theo hướng liên kết mở, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, trên cơ sở liên kết, phát huy kết quả tổng hợp vùng Tây Nguyên tham gia nâng tầm vai trò của tỉnh trong chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định vị thế của tỉnh đối với vùng Tây Nguyên, khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk Võ Văn Cảnh cho rằng: “Thời gian tới, tỉnh chủ động thúc đẩy kết nối vùng và kết nối kinh tế, phát huy cao nhất nội lực, huy động vốn các nguồn lực bên ngoài, cam kết nỗ lực đổi mới mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đầu tư vào địa phương”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn, địa phương có tiềm năng lớn về cây dược liệu quý hiếm, như sâm Ngọc Linh, lan kim tuyến, hồng đảng sâm, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum mong muốn, với vị thế của mình, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên toàn diện trên các lĩnh vực, giúp các tỉnh vùng này tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, phù hợp xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Với vị thế của mình, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên toàn diện trên các lĩnh vực, giúp các tỉnh vùng này tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, phù hợp xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn

Tây Nguyên, vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển công nghiệp năng lượng, giàu khoáng sản; khí hậu ôn hòa rất thích hợp cho phát triển nông nghiệp chất lượng cao; diện tích rừng hơn 3 triệu héc-ta, đa dạng cảnh quan, địa hình, sông suối, thác nước cùng với nền văn hóa đặc sắc là tiềm năng lớn phát triển kinh tế lâm nghiệp và du lịch sinh thái, văn hóa.

Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước. Với TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị định hướng phát triển đến năm 2030 là thành phố dịch vụ-công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ, văn hóa của khu vực Ðông Nam Á; đến năm 2045, trở thành trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có chất lượng cuộc sống cao...

Phát huy kết quả đạt được trong hơn 11 năm qua, từ nay đến năm 2025, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên thống nhất tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực trọng tâm, như du lịch, kết nối cung-cầu, xúc tiến đầu tư-thương mại, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Từ nay đến năm 2025, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên thống nhất tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực trọng tâm, như du lịch, kết nối cung-cầu, xúc tiến đầu tư-thương mại, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Trong đó, một số lĩnh vực hợp tác song phương ưu tiên giữa TP Hồ Chí Minh với từng tỉnh vùng Tây Nguyên sẽ được triển khai theo lĩnh vực thế mạnh từng tỉnh, như nông nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, liên kết tiêu thụ nông sản… “Chúng tôi phân công một đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách chương trình hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên và các đầu mối liên quan để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực chất, góp phần phát huy tiềm năng của các địa phương vào sự phát triển chung của khu vực, của từng địa phương và cả nước” - đồng chí Phan Văn Mãi cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.