Hiến tiểu cầu, chạy xe không đồng và nấu ăn cho bệnh nhi mắc bệnh máu

Với khoảng gần trăm lần hiến tiểu cầu, nhiều tấm gương tiêu biểu chia sẻ, đây không chỉ là một hành động thiện nguyện mà còn là nguồn động lực và ý nghĩa để họ tiếp tục sống. Ngoài hiến tiểu cầu, họ còn chạy xe không đồng, mở bếp ăn thiện nguyện... để lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến cộng đồng những người gặp khó khăn. 

Tôn vinh những người hiến tiểu cầu tiêu biểu.
Tôn vinh những người hiến tiểu cầu tiêu biểu.

Ngày 1/11, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025.

Với thông điệp “Những trái tim màu nắng”, chương trình là dịp để tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tiểu cầu thường xuyên; tạo không gian giao lưu, chia sẻ, gắn kết giữa những người hiến tiểu cầu; góp phần duy trì lực lượng hiến tiểu cầu thường xuyên.

Hạnh phúc khi được tham gia hiến tiểu cầu cứu người

Chia sẻ về cơ duyên đến với hành trình hiến máu tình nguyện, thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) bộc bạch, lần đầu đi hiến máu do vợ động viên, anh rất sợ. Do vợ đang mang bầu, thấy có đợt hiến máu ở khu chung cư nên đăng ký, nhưng không đủ điều kiện nên anh đi thay.

Từ ban đầu sợ sệt ấy, người chiến sĩ công an bắt đầu hành trình dài gắn bó với công tác hiến máu, hiến tiểu cầu. Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu kéo dài hơn một giờ, đòi hỏi sức khỏe tốt và đều đặn. Anh Xuân chia sẻ: "Làm trong lực lượng vũ trang, mình quen rèn luyện rồi nên cũng thuận lợi. Thường tranh thủ buổi trưa, hiến xong lại quay về làm việc tiếp".

Từ nỗi sợ kim tiêm, anh dần biến việc hiến tiểu cầu thành thói quen sống tích cực. Càng đi hiến máu, anh càng sống điều độ hơn, không rượu bia, không thức khuya.

Không chỉ hiến máu, anh Xuân còn là thành viên tích cực trong nhóm PUN (viết tắt của chữ Phản ứng nhanh), nhóm thiện nguyện của hơn 100 thành viên, chuyên chở miễn phí bệnh nhân nghèo.

z7178129141627-389c5bcc094fb077b4e47ca077b19616-7940.jpg
Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an).

Nhóm hoạt động từ thời dịch Covid-19 năm 2021 đến nay. Những chuyến xe không có tài trợ, mọi chi phí anh em tự bỏ. Khi các bệnh viện cần xe chở người bệnh khó khăn, nhóm sẽ đăng lên, ai sắp xếp được thời gian thì nhận. "Vừa hôm qua, tôi chở bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đêm về tới nhà đã quá nửa đêm", anh chia sẻ.

Từ những hành động âm thầm ấy, nhiều đồng đội đã theo anh cùng đi hiến máu, hiến tiểu cầu, cùng tham gia đội xe không đồng, viết lên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an giữa đời thường.

Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Mê Linh, thành phố Hà Nội) bắt đầu tham gia hiến máu từ hàng chục năm trước. Sau thời gian hiến máu toàn phần, chị được thông báo mình có thể hiến tiểu cầu. Từ đó tới nay, Hồng đã có 70 lần hiến tiểu cầu và riêng năm 2025 đã 18 lần trao đi những giọt máu.

z7178129141633-da693ec803f377684889c299002e87df.jpg
Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Mê Linh, thành phố Hà Nội) nhận bằng khen của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

"Việc hiến máu và tiểu cầu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Dù cuộc sống có rất nhiều khó khăn, nhưng việc được đi hiến định kỳ không chỉ là một hành động thiện nguyện mà còn là nguồn động lực và ý nghĩa để tôi tiếp tục sống", Hồng tâm sự.

Không chỉ cùng nhóm bạn hiến tiểu cầu, Hồng còn tổ chức các hoạt động khác như nấu ăn cho bệnh nhi tại bệnh viện. Với việc được ghi nhận và vinh danh lần này, Hồng chia sẻ đó là động lực lớn để mỗi tháng cô và bạn bè vượt đường từ Mê Linh xuống viện tiếp tục duy trì hiến tiểu cầu.

Hoàng Kim Đức (xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã có 13 năm tham gia hiến máu tình nguyện và khoảng 9 năm hiến tiểu cầu. "Trong một lần đi hiến máu, bác sĩ có nói chỉ số tiểu cầu của tôi rất cao, phù hợp hiến tiểu cầu. Khi nghe tới việc tiểu cầu có thể hiến trong thời gian 3 tuần/lần, tôi đồng ý ngay", Đức chia sẻ.

Ấn tượng nhất trong hành trình chục năm qua tham gia hoạt động tình nguyện này là có lần anh hiến tới 3 đơn vị tiểu cầu để đáp ứng ngay tình trạng khẩn thiết thiếu tiểu cầu cho điều trị.

Có lần, chỉ biết thông tin một người mẹ đang cần máu hiến cứu con mình đã nằm viện lâu, Đức tự liên hệ và đến Bệnh viện Nhi Trung ương để hiến máu của mình. "Gia đình muốn cảm ơn, nhưng tôi từ chối, vì thế tôi không có liên lạc để biết bé sau này khỏe mạnh hay chưa. Nhưng việc giúp được bé khẩn cấp, tôi rất hạnh phúc", Đức tâm sự.

z7178407809398-8596502134b15c698817e71056143098.jpg
Hoàng Kim Đức (xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã có 137 lần hiến tiểu cầu.

Với 137 lần hiến tiểu cầu và riêng năm 2025 có 16 lần đến viện hiến, Đức là một chàng trai năng nổ, tích cực truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm hiến máu trên mạng xã hội và trực tiếp với mọi người, tạo nguồn cảm hứng thuyết phục nhiều người tham gia hiến máu.

Tôn vinh những tấm gương cao đẹp

180 đại biểu tiêu biểu có thành tích hiến máu, hiến tiểu cầu “khủng” với tổng số lần hiến máu và tiểu cầu lên đến gần 11.900 đơn vị, trung bình mỗi người đã hiến 66 lần đã tề tựu tại Hà Nội trong chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025.

Chỉ tính riêng năm 2025, 180 tấm gương hiến tiểu cầu tiêu biểu đã đóng góp gần 3.000 đơn vị tiểu cầu, trung bình mỗi người hiến 16 lần. Nhiều người đã hiến đến 70, 80, 90 lần; đặc biệt có đến 15 cá nhân đã hiến tiểu cầu hơn 100 lần như: anh Nguyễn Văn Hiếu (143 lần), anh Hoàng Kim Đức (137 lần), chị em Huỳnh Hải Bình (121 lần) và Huỳnh Thị Mỹ An (115 lần), chị Trịnh Thị Hồng Thu (125 lần), anh Phạm Hồng Hải (115 lần)…

Hiến tiểu cầu đã trở thành thói quen, cách sống - sống để trao đi, là khát khao được cống hiến, góp nhặt những niềm vui cho cuộc đời và để truyền đi cảm hứng sống tích cực. Bởi vậy, không quản ngại mưa nắng, gió bão, ngập lụt, những người hiến tiểu cầu vẫn di chuyển thậm chí hàng chục cây số tới hiến; họ vận động thêm nhiều người cùng tham gia; có cả người nước ngoài hiến tiểu cầu ở Việt Nam tới 88 lần; nhiều gia đình cả vợ chồng, con, anh chị em đều trở thành những người hiến đều đặn.

Có những cộng đồng, những nhóm hiến tiểu cầu được thành lập và hoạt động rất sôi nổi như nhóm ở Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thường Tín-Phú Xuyên…

z7177490729451-755e05fde7fb55e7e497805d51eaec30.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương gửi lời cảm ơn đến các tấm gương hiến tiểu cầu tiêu biểu.

Cảm kích trước những tấm gương thầm lặng bền bỉ đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Các anh/chị tham dự chương trình đều có ít nhất 12 lần hiến tiểu cầu trong năm, nhiều người đã hiến đến 17, 18 lần trong năm. Đây là những con số “biết nói”, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ, nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái xuất phát từ “trái tim màu nắng” dành tặng cho người bệnh”.

Những năm gần đây, Trung tâm Máu Quốc gia thuộc Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là Trung tâm Máu lớn nhất của cả nước đều tiếp nhận khoảng 500.000 đơn vị máu mỗi năm, chiếm khoảng 30% tổng lượng máu tiếp nhận của toàn quốc. Trong đó đã tiếp nhận khoảng 35.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách - chế phẩm máu ngày càng được sử dụng nhiều và mang lại hiệu quả cao cho điều trị.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, nhu cầu sử dụng chế phẩm tiểu cầu gạn tách tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía bắc trong thời gian qua và dự báo trong thời gian tiếp theo ngày càng tăng cao. Việc bảo đảm nguồn tiểu cầu nêu trên thực sự là nhiệm vụ hết sức khó khăn và đầy thách thức.

z7177490716796-2331f2bbaf49e45d22b5577d660a9211.jpg
Các tấm gương hiến tiểu cầu tiêu biểu thực hiện nghi lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 1/11.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Máu Quốc gia thuộc Viện đã cố gắng, nỗ lực tăng cường công tác vận động, mời gọi và tiếp nhận để bảo đảm phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Viện đã tiếp nhận được được gần 41.000 đơn vị tiểu cầu từ 11.200 người hiến (con số cùng kỳ năm ngoái là gần 30.000 đơn vị từ 8.400 người hiến). Số người hiến tiểu cầu và tần suất hiến trung bình của một người trong năm ngày càng gia tăng.

Dự kiến cả năm 2025, Viện sẽ tiếp nhận được khoảng 50.000 đơn vị tiểu cầu - kết quả cao nhất của Viện từ trước đến nay.

Khối tiểu cầu là một loại chế phẩm máu đặc biệt được sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu. Thông thường chế phẩm khối tiểu cầu gồm 2 loại: chế phẩm tiểu cầu được điều chế từ máu toàn phần và chế phẩm tiểu cầu được gạn tách từ một người hiến.

Khác với hiến máu toàn phần (có thể hiến lại sau gần 3 tháng), việc hiến tiểu cầu chỉ cần bảo đảm khoảng cách 3 tuần. Do đó, một người nếu đủ điều kiện sức khỏe có thể hiến tối đa 17-18 lần trong năm. Hiến tiểu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe hơn về cân nặng, số lượng tiểu cầu và thời gian hiến cũng lâu hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.