Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép

Tại Diễn đàn "Chuyển đổi kép-Động lực cho tăng trưởng kinh tế: Góc nhìn từ chính sách đến thực tiễn" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức ngày 30/10, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững.

Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi kép không chỉ là xu thế mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc đồng thời thúc đẩy số hóa và xanh hóa giúp doanh nghiệp vừa tăng năng suất, vừa tiết kiệm chi phí, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Dẫn số liệu từ Bộ Công thương, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ số và hệ thống quản lý năng lượng thông minh có thể giúp doanh nghiệp giảm 10%–15% chi phí vận hành, tăng 20% năng suất và giảm 5%–8% lượng phát thải CO₂ mỗi năm.

Trong khi đó, McKinsey & Company ước tính chuyển đổi số trong sản xuất có thể nâng năng suất lao động tới 30% và cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng từ 15%-20%.

Phân tích mối liên hệ giữa số hóa và xanh hóa, ông Nguyễn Hồng Hiển, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) dẫn báo cáo về “Số hóa và Tăng trưởng xanh” của OECD năm 2023 cho thấy việc áp dụng công nghệ số, đặc biệt là IoT, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp doanh nghiệp giảm từ 10% đến 20% mức tiêu thụ năng lượng và phát thải CO2, đồng thời nâng cao đáng kể năng suất và hiệu quả vận hành trong toàn chuỗi giá trị.

"Chuyển đổi số không chỉ tạo ra tăng trưởng về sản lượng, mà còn thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững- hai mục tiêu vốn được coi là tách biệt, nay lại bổ trợ cho nhau", ông Nguyễn Hồng Hiển nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Hồng Hiển, chuyển đổi kép góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050 và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Hồng Hiển cũng đề xuất 4 hướng hành động để tối ưu nguồn lực và biến chuyển đổi kép thành động lực tăng trưởng. Thứ nhất là "Một hạ tầng-hai mục tiêu", nghĩa là đầu tư hạ tầng vừa phục vụ số hóa, vừa phục vụ xanh hóa (như trung tâm dữ liệu xanh, điện toán đám mây tiết kiệm năng lượng).

Thứ hai là chiến lược "hai trong một": Mỗi dự án số hóa phải có tiêu chí xanh và ngược lại. Thứ ba là phát triển nhân lực có kỹ năng số và kỹ năng xanh, hình thành "vốn con người kép". Thứ tư là tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, tận dụng tín dụng xanh, quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ khoa học-công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp.

Chuyển đổi kép bắt đầu từ thay đổi tư duy

Từ góc độ chính sách, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Chính phủ đã ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh, Chương trình chuyển đổi số quốc gia và nhiều chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi kép thực chất là chuyển đổi mô hình kinh doanh, chứ không chỉ là áp dụng công nghệ. Chuyển đổi số hiện nay đang dịch chuyển sang chuyển đổi AI. Điều này đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ về tư duy, mô hình tổ chức và năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Theo ông Quất, trước khi nói đến chuyển đổi kép ở doanh nghiệp, cần nói đến chuyển đổi trong tư duy và nhận thức của chính đội ngũ doanh nhân, bởi công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là nhân tố quyết định.

Từ thực tiễn, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết ngành dệt may, với kim ngạch xuất khẩu trên 45 tỷ USD đang chịu sức ép lớn từ các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản.

Nhấn mạnh chuyển đổi kép là con đường tất yếu, ông Cẩm đề nghị các cơ quan hoàn thiện tiêu chuẩn chuyển đổi xanh, đẩy mạnh đào tạo nhân lực số, đặc biệt trong các lĩnh vực như kỹ thuật dệt nhuộm, quản lý năng lượng và ESG. Ông cũng kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thuế VAT, đánh giá tác động môi trường để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết, hiện có hơn 400.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, trong đó khoảng 36% đã sử dụng công nghệ AI trong hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn về vốn, nhân lực và nhận thức.

Ông Mạc Quốc Anh đề xuất VCCI, các bộ ngành cần xây dựng lộ trình số hoá và xanh mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp lớn có chuyển đổi kép thành công cần chia sẻ quy trình cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, nên có các hệ thống đánh giá và chứng nhận doanh nghiệp số và xanh để người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm, doanh nghiệp có chứng nhận chuyển đổi số và xanh.

Trong khi đó, bà Phạm Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 kiến nghị có cơ chế hỗ trợ tài chính xanh, các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi; đồng thời thể chế hoá và tiêu chuẩn hoá ESG quốc gia, hài hoà tối đa với tiêu chuẩn quốc tế để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp cũng như nâng sức cạnh tranh.

Bà Hồng cũng nhấn mạnh nhấn mạnh vai trò của đầu tư hạ tầng dữ liệu và đào tạo nhân lực, cùng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp lớn chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ hơn.

Bà Đinh Thị Thuý, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần MISA cho biết, chuyển đổi kép đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với doanh nghiệp, quan trọng là cần thay đổi nhận thức, tư duy lãnh đạo và từ văn hoá doanh nghiệp.

Chuyển đổi số cần phải minh bạch tài chính, tuân thủ quy định pháp luật; chuyển đổi xanh cần đầu tư lâu dài. MISA cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam bằng các nền tảng số tích hợp, giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện, tự động hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và dễ dàng tiếp cận vốn xanh.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.