Dự án “Dalat Spring Concert”

Hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Lạt trở thành điểm đến của âm nhạc thế giới

Nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Lạt là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc được UNESCO công nhận và hướng đến xây dựng Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới, Dự án âm nhạc quốc tế “Dalat Spring Concert” sẽ chính thức được khởi động với sự tham gia của những huyền thoại âm nhạc thế giới.
 “Dalat Spring Concert” có sự góp mặt của nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới.
“Dalat Spring Concert” có sự góp mặt của nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới.

Đó là thông tin vừa được chia sẻ tại Lễ công bố Dự án âm nhạc “Dalat Spring Concert” diễn ra chiều 13/12 tại Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp IB Group Vietnam tổ chức, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi tại sự kiện, ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông tin: “Dalat Spring Concert” dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, nhằm cụ thể hóa cam kết của Đà Lạt khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO. Đây là hướng đi riêng của Đà Lạt, góp phần tạo nên sự khác biệt cho điểm đến địa phương, cũng là dịp để lan tỏa những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người Đà Lạt, Lâm Đồng tới bạn bè trong nước, quốc tế, tạo ra cơ hội phát triển cho ngành du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Trần Thanh Hoài phát biểu. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Trần Thanh Hoài phát biểu. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

“Dalat Spring Concert" 2024 có sự tham gia của các huyền thoại âm nhạc thế giới: Boney M.Liz Mitchell, Joy và Samantha Fox - những ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng của thập niên 1970-1980.

5 năm trước, hàng nghìn khán giả yêu nhạc của Việt Nam đã từng được hòa mình vào những giai điệu quen thuộc của Boney M và Joy, với những ca khúc gắn liền tuổi trẻ nhiệt huyết từ hơn ba thập kỷ trước. Và giờ đây, với địa điểm mới - Đà Lạt, Boney M cùng Joy hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nhạc tràn đầy xúc cảm.

Thành lập năm 1976 tại Đức với 4 thành viên, Boney M là tượng đài dòng nhạc Disco và Reggae thế giới thập niên 1970 và đến nay vẫn được coi là một trong những ban nhạc quốc tế huyền thoại. Boney M sở hữu hơn 40 đĩa đơn hit và phát hành ít nhất 30 album, với tổng số lượng bán ra lên đến 250 triệu bản trên toàn cầu, bao gồm cả các đĩa tuyển tập và tái bản.

Liz Mitchell, thủ lĩnh của Boney M, từng đến Việt Nam biểu diễn vào các năm 2016, 2019. Mới đây, ở tuổi 72, bà được nhận Huân chương Thành viên Hoàng gia Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE) vì những cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc và từ thiện. Lần thứ 3 đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ "Dalat Spring Concert" 2024, nữ ca sĩ sinh năm 1952-người được coi là linh hồn của Boney M sẽ thể hiện những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm, làm sống lại ký ức một thời của thế hệ khán giả 6X, 7X và 8X với "Daddy Cool", "Rivers of Babylon" cùng nhiều bản nhạc Giáng sinh kinh điển.

Trong khi đó, Joy- ban nhạc đình đám đến từ Áo mang đến chương trình những giai điệu Disco sôi động nhưng không kém phần ngọt ngào, nồng nàn đầy cảm hứng như: "Touch by Touch"; "Hey Hello"; "Valerie"; "I'm In love"… Ghi dấu ấn với thể loại Pop, Disco, sau 40 năm thành lập, nhóm nhạc 2 thành viên nam này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả, người hâm mộ tại Đà Lạt nhiều trải nghiệm khó quên.

Đặc biệt, "Dalat Spring Concert" 2024 đánh dấu lần biểu diễn đầu tiên của "Nữ hoàng nhạc Pop thập niên 1980" – Samantha Fox tại Việt Nam. Biểu tượng gợi cảm đình đám một thời của nước Anh đã chinh phục các bảng xếp hạng với những bản “hit” đình đám như: "Touch Me", "Nothing's Gonna Stop Me Now", "Just One Night", "Wanna Please Me", "I Only Wanna Be With You"… Tính đến nay, giọng ca sinh năm 1966 từng xuất thân là người mẫu đã bán được hơn 30 triệu đĩa trên toàn cầu.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về dự án. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về dự án. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Vietnam - Giám đốc sản xuất "Dalat Spring Concert" cho biết, đây là dự án âm nhạc quốc tế thường niên đầu tiên tại Đà Lạt được thực hiện theo chuẩn format quốc tế. Với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, khán giả yêu nhạc sẽ được chìm đắm trong một không gian âm nhạc đầy hoài niệm, hòa mình vào những giai điệu vượt thời gian và những ca khúc bất hủ mà thế hệ yêu nhạc nào cũng yêu thích.

Nói về sự khác biệt của dự án, ông Dương cho biết, các chương trình đưa huyền thoại âm nhạc thế giới về Việt Nam biểu diễn trước đó của IB Group Vietnam thường diễn ra trong khán phòng, nhưng "Dalat Spring Concert" được tổ chức ngoài trời, cụ thể năm nay là ở Quảng trường Lâm Viên nên có sự đòi hỏi rất lớn về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng theo chuẩn quốc tế. So sánh với “Good Morning Vietnam” - Dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng phối hợp tổ chức cùng Báo Nhân Dân, ông Dương cho biết, “Good Morning Vietnam” hướng đến mời các huyền thoại âm nhạc chuyên về trình diễn nhạc cụ, còn “Dalat Spring Concert” sẽ là điểm đến của các nghệ sĩ, ban nhạc vừa hát, vừa trình diễn.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt khẳng định: “Dalat Spring Concert” 2024 là sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. Chương trình mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, cũng là món quà tinh thần mà Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng cùng IB Group Vietnam gửi gắm đến khán giả yêu nhạc với mong muốn mang đến một trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp và khẳng định Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới.

“Dalat Spring Concert” 2024 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 21/12/2024 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.