Hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số

Hải Phòng nỗ lực thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao từ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và nhân dân, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững trước năm 2030.

Cảng biển Hải Phòng được vận hành bằng Hệ thống giao nhận cổng tự động.
Cảng biển Hải Phòng được vận hành bằng Hệ thống giao nhận cổng tự động.

Chuyển đổi số đồng bộ trong mọi lĩnh vực

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ, mà là cuộc cách mạng toàn diện về tư duy, tổ chức và phương thức hành động; là cây cầu kết nối chính quyền với nhân dân thông qua sự minh bạch, liên thông và hệ thống.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hải Phòng xác định việc thực hiện thành công Nghị quyết không chỉ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, mà còn khẳng định vai trò, vị thế của thành phố Cảng trên bản đồ kinh tế quốc gia và khu vực. Chương trình hành động số 89-CTr/TU của Thành ủy đặt mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu phía bắc. Thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tinh gọn bộ máy hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cho biết, thành phố tập trung triển khai chính quyền số làm nền tảng vận hành hạ tầng số, kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh. Đến nay, toàn bộ cơ quan nhà nước cấp thành phố đã tham gia mở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó tạo kênh tương tác số, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã kết nối 23 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin với 1.579 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 81,5%. Kho dữ liệu dùng chung được khởi tạo với 192 bộ dữ liệu, gần 2.000 trường thông tin và hơn 437.000 bản ghi; Cổng dữ liệu mở cung cấp 50/98 bộ dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả.

Cùng với đó, thành phố tập trung phát triển dịch vụ xác thực, định danh điện tử cho người dân, doanh nghiệp; triển khai ứng dụng Egov Hải Phòng cho cán bộ, công chức và Smart Hải Phòng phục vụ người dân. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) thành phố kết nối 19 hệ thống bộ, ngành trung ương; cơ sở dữ liệu đất đai số hóa gần 1 triệu thửa đất; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt hơn 90%, 100% cơ quan nhà nước từ thành phố tới cấp xã ký số văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng...

Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW thành dòng chảy xuyên suốt

Không chỉ chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính, Hải Phòng còn triển khai đồng bộ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại, du lịch, logistics. Thành phố tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường; thúc đẩy hình thành khu công nghệ thông tin tập trung, khu nghiên cứu phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo; hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước để triển khai các dự án chuyển đổi số trong sản xuất, logistics, tài chính-ngân hàng, du lịch và y tế.

Về kinh tế số, thành phố có hơn 1.100 doanh nghiệp công nghệ số, gần 9.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; toàn bộ doanh nghiệp triển khai hợp đồng điện tử; toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp thực hiện trực tuyến mức độ 4. Năm 2024, tỷ trọng kinh tế số đạt 29,7% GRDP, vượt xa chỉ tiêu 25% đề ra đến năm 2025 và là mức cao nhất cả nước. Hạ tầng số được phát triển nhanh với 2.502 trạm BTS, trong đó có 7 trạm BTS 5G thử nghiệm tại các cảng biển và trung tâm thành phố; trong y tế, toàn bộ các cơ sở khám, chữa bệnh kết nối dữ liệu giấy tờ y tế lên hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Trong giáo dục, các cấp học đã sử dụng sổ điểm, học bạ điện tử. Lĩnh vực văn hóa, du lịch có 290 điểm di tích lắp mã QR và 25 điểm du lịch được số hóa thuyết minh, hình ảnh.

Một điểm nhấn trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW tại Hải Phòng là xây dựng Hệ sinh thái số của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kết nối các tổ chức thành viên, đoàn thể, cộng đồng dân cư và chính quyền. Hệ thống gồm ba khu vực: Tác nghiệp, trợ lý ảo và thống kê kết quả bằng biểu đồ, góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền và người dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đào Trọng Đức cho biết, việc triển khai Hệ sinh thái số thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh.

Năm 2025, Hải Phòng sẽ cần hơn 82.700 lao động trình độ cao đẳng, đại học trong các lĩnh vực logistics, công nghệ thông tin, điện-điện tử, kỹ thuật cơ khí… Con số này dự kiến tăng lên gần 130.000 người vào năm 2030. Do đó, phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ là khẩu hiệu mà đang được thành phố triển khai như một chiến lược căn cơ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Thành đoàn Lê Khắc Nguyên Anh cho biết, giai đoạn 2025-2027, các cấp bộ Đoàn sẽ thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn kỹ năng số và kỹ năng sử dụng AI trong học tập, sản xuất, kinh doanh. Đây là bước đi quan trọng nhằm phổ cập công nghệ số cho cộng đồng, nhất là người dân vùng ven và khu công nghiệp. Cùng với phổ cập kỹ năng cơ bản, thành phố sẽ đẩy mạnh liên kết đào tạo, tập huấn chuyên sâu, giúp người lao động ứng dụng công nghệ vào công việc, đặc biệt trong các ngành logistics, công nghệ thông tin và tự động hóa.

Cùng với tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức được thành phố đặc biệt chú trọng. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 57-NQ/TW, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội. Thông qua các hình thức trực tuyến, hội nghị chuyên đề, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và người dân, thành phố từng bước lan tỏa “không khí số” đến từng cơ sở, nhà máy, trường học và cơ quan hành chính. Đây là nền tảng để khơi dậy ý thức, khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận cho lộ trình chuyển đổi số toàn diện.

Với tinh thần quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, Hải Phòng đã đạt những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những kết quả này không chỉ nâng cao năng lực điều hành, chất lượng dịch vụ công, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, người dân, từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại trong kỷ nguyên số, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, logistics và khoa học-công nghệ của khu vực và cả nước.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số. Như Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định: Phải biến khát vọng thành hành động cụ thể, đưa Nghị quyết 57-NQ/TW trở thành dòng chảy chủ đạo trong mọi chiến lược, chính sách và phong trào của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.