Nghị quyết 57-NQ/TW - thời cơ vàng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Việt Nam.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này không chỉ khẳng định tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong chiến lược phát triển quốc gia mà còn tạo ra những cơ hội to lớn để Việt Nam có thể đẩy mạnh tiến trình hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Với Nghị quyết 57-NQ/TW, con đường chiến lược và thể chế căn cốt để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam được định hình và tạo thành nguồn lực, hào khí mạnh mẽ thôi thúc cả dân tộc tự tin, vươn mình tiến lên thịnh vượng.

Là một người may mắn có nhiều năm tham gia trực tiếp nghiên cứu, quản lý hoạt động nghiên cứu và có cơ hội đi, tiếp xúc, làm việc với nhiều nhà khoa học đã cho tôi thấy được những cơ hội, sự hân hoan và giá trị của nghị quyết mang lại cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam nói chung và giới khoa học nói riêng. Có thể thấy những thời cơ vàng cho sự phát triển đất nước được thể hiện ở một số nội dung:

Thứ nhất, hào khí và việc tạo động lực thực sự mạnh mẽ cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Nghị quyết 57-NQ/TW là một tín hiệu mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng nghiên cứu khoa học Việt Nam, khẳng định khoa học và công nghệ là nền tảng không thể thiếu để phát triển bền vững trong bối cảnh mới hiện nay.

Đặc biệt, các nhà khoa học nhìn nhận nghị quyết này như một cơ hội để đưa nghiên cứu khoa học ra khỏi những thách thức lâu dài, trong đó có vấn đề tài chính, cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để thúc đẩy sáng tạo.

Nghị quyết là một đột phá lớn trong việc chú trọng đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước.

Qua đó, Đảng ta đã nhận diện rõ rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa để Việt Nam có thể bắt kịp và thậm chí vượt qua các quốc gia khác trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thông minh, cách mạng công nghệ toàn cầu.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tạo thể chế căn cốt cho phát triển ở giai đoạn mới và mở ra cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam: Có thể nói, nghị quyết đã tạo ra thể chế dẫn dắt đổi mới - nền tảng cho phát triển bền vững.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã kỳ vọng vào một thể chế mạnh mẽ, minh bạch, đồng bộ để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là “điểm nghẽn”, mà trở thành “đòn bẩy” cho tăng trưởng. Và Nghị quyết 57-NQ/TW chính là lời hồi đáp mạnh mẽ cho khát vọng đó.

Thứ ba, sự thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường kết nối quốc tế: Một điểm nổi bật trong nghị quyết này là việc đề cập đến chuyển đổi số như một yếu tố tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách thức nghiên cứu, phát triển sản phẩm mà còn tạo ra những mô hình kinh doanh mới, giúp các nhà khoa học dễ dàng tiếp cận với thông tin và tài nguyên nghiên cứu toàn cầu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), và các công nghệ mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả và tốc độ trong nghiên cứu khoa học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Với Nghị quyết 57-NQ/TW, Việt Nam sẽ có cơ hội tận dụng công nghệ để giảm bớt các rào cản truyền thống trong nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy các ngành khoa học tiên tiến như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn, vật liệu mới, và y tế thông minh.

Các nhà khoa học nhận thấy rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để xây dựng một nền tảng nghiên cứu hiện đại, giúp đất nước không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ khoa học để tự chủ hội nhập và tự tin, dần tạo ra các sản phẩm đẳng cấp, có bản sắc xuất khẩu ra thế giới.

Thứ tư, việc đầu tư mạnh mẽ tạo nguồn lực lớn cho sự thúc đẩy phát triển thuận lợi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Một trong những thách thức lớn đối với nền khoa học Việt Nam trong suốt những năm qua là nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng nghiên cứu còn thiếu thốn.

Nghị quyết 57-NQ/TW đã chỉ ra rằng việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, là yếu tố then chốt để tạo ra những đột phá trong nghiên cứu. Những nội dung này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước sẽ đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong nước có cơ hội học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo trong môi trường không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chính sách hỗ trợ học bổng, nghiên cứu sinh, cũng như các cơ chế khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo sẽ giúp Việt Nam thu hút được nhiều tài năng nghiên cứu. Đặc biệt, những dự án hợp tác quốc tế sẽ mở ra cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam học hỏi, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu tiên tiến từ các quốc gia phát triển.

Với mục tiêu dành nguồn lực tài chính đủ mạnh 2% GDP và 3% ngân sách nhà nước là những tín hiệu cụ thể, hiện thực hóa các nguồn lực này một cách hiện hữu và thực chất để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đủ tầm cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Thứ năm, Nghị quyết 57-NQ/TW cũng mở ra cơ hội thúc đẩy khoa học, công nghệ trong các doanh nghiệp, cũng như khu vực kinh tế tư nhân để khai phóng nguồn lực phát triển nhanh, bền vững Việt Nam.

Nghị quyết còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khoa học, công nghệ. Các nhà khoa học đánh giá cao những cơ hội mới mà nghị quyết mang lại cho cộng đồng khởi nghiệp, đặc biệt là trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư và các chính sách hỗ trợ về pháp lý và cơ chế. Việc thúc đẩy các startup công nghệ sẽ giúp hiện thực hóa các nghiên cứu khoa học thành các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng thực tiễn. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đây là một khâu quan trọng.

Thứ sáu, Nghị quyết 57-NQ/TW đã mở ra cơ hội bước vào kỷ nguyên đổi mới và chuyển đổi số toàn diện: Chưa bao giờ các nhà nghiên cứu lại cảm nhận rõ rệt như lúc này rằng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới - nơi tri thức, công nghệ và sáng tạo là nguồn lực sản xuất mới.

Nghị quyết mở ra một không gian rộng lớn cho sự phát triển của các công nghệ tương lai như: trí tuệ nhân tạo, blockchain, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử… Nó cũng tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khoa học và quản lý, từ cách thức nghiên cứu, công bố khoa học, lưu trữ dữ liệu cho đến việc kết nối các hệ thống nghiên cứu quốc gia với mạng lưới tri thức toàn cầu.

Các nhà khoa học nhận thấy rõ, trong kỷ nguyên mới này, cơ hội không chỉ nằm ở sự tiếp cận với công nghệ, mà còn nằm ở việc Việt Nam chủ động kiến tạo công nghệ, xây dựng năng lực tự chủ khoa học, và định hình những chuỗi giá trị mới với hàm lượng tri thức cao để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Thứ bảy, Nghị quyết 57-NQ/TW đã thúc đẩy tài chính, đổi mới cơ chế - “cởi trói” thực sự cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo: Không thể có khoa học mạnh nếu thiếu nguồn lực tương xứng. Nghị quyết xác định rõ đầu tư cho khoa học, công nghệ là đầu tư cho phát triển, chứ không phải chi tiêu.

Công viên phần mềm Quang Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nội khu.

Công viên phần mềm Quang Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nội khu.

Việc nâng tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động mạnh mẽ vốn từ doanh nghiệp và tư nhân, sẽ là giải pháp để Việt Nam bắt kịp xu thế quốc tế và sớm chủ động thúc đẩy tham gia dẫn dắt phát triển.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, với những định hướng chiến lược rõ ràng và quyết tâm cao, là một “cú huých” mạnh mẽ cho nền khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Đối với các nhà khoa học, đây là cơ hội không chỉ để phát triển sự nghiệp mà còn là cơ hội để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Với các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, môi trường nghiên cứu được cải thiện, và sự đầu tư mạnh mẽ từ Chính phủ, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một nền khoa học, công nghệ tiên tiến, đột phá, và hội nhập mạnh mẽ vào cộng đồng khoa học thế giới.

Đây là cơ hội vàng để các nhà khoa học phát huy sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế, và là thời cơ vàng cho Việt Nam vươn mình phát triển thành công trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Ngày 15/10, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mauchủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh (CiNEC) về tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho trung tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). (Ảnh: Ban tổ chức)

Viết tiếp ước mơ về một mái ấm bình yên

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) thăm Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NG.THANH)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Incheon (Hàn Quốc) đẩy mạnh hợp tác nhân đạo

Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) do ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thủ Dầu Một.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.