Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Với vị trí chiến lược quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía bắc, có lực lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đông, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động. Đây cũng chính là một động lực trong phát triển của thành phố cảng.
Khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) đang được khẩn trương xây dựng.
Khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) đang được khẩn trương xây dựng.

Chị Nguyễn Thị Dung, công nhân Công ty Medikit trong Khu công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trên địa bàn huyện An Dương cho biết, từ địa phương khác tới Hải Phòng làm việc, không có chỗ ở, hai vợ chồng chị cùng một con nhỏ phải thuê nhà trọ hơn 10 m2 của người dân gần chỗ làm. Căn phòng vừa chật chội, bí bách, mùa hè thì nóng nực, mùa mưa lại lụt lội. Vì thế có được một căn nhà ở xã hội luôn là mơ ước của gia đình…

Có được một căn nhà để an cư và gắn bó với công việc không chỉ là ước mơ của riêng gia đình chị Dung mà còn là ước mong của hàng chục nghìn công nhân, lao động ở các địa phương khác đang làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Nhiều công nhân, người lao động ở các địa phương giáp ranh như Kim Thành, Kinh Môn, Tứ Kỳ (Hải Dương), Đông Triều, Quảng Yên, Uông Bí (Quảng Ninh), Quỳnh Phụ (Thái Bình) và cả ở các huyện xa của Hải Phòng vẫn phải đi-về bằng xe máy, xe chở công nhân hoặc thuê nhà trọ, vừa vất vả, tốn kém và không an toàn…

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, thành phố hiện có 12 khu công nghiệp đang hoạt động với khoảng hơn 180 nghìn lao động, trong đó có khoảng hơn 50 nghìn lao động ngoại tỉnh và nhu cầu nhà ở cho số công nhân này là hết sức cấp bách. Sản xuất đang tiếp tục gia tăng, nhiều khu công nghiệp mới thành lập và đang hình thành sẽ tiếp tục hút nguồn nhân lực từ các địa phương đến làm việc. Vì thế, nhà ở luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của công nhân ở các địa phương khác cân nhắc trước khi quyết định đến làm việc ở Hải Phòng...

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, lãnh đạo thành phố Hải Phòng luôn nhất quán quan điểm: Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển các vấn đề xã hội. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân là vấn đề cần thiết và cấp thiết. Nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang là động lực trong phát triển thành phố và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài mà thành phố phải thực hiện kiên quyết, tích cực, chủ động.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố vừa tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước, vừa phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phát triển nhà ở xã hội. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 15.400 căn hộ, trong đó phấn đấu 80% là sản phẩm hoàn thành và đưa ra thị trường; giai đoạn 2026-2030 xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu 18.100 căn hộ.

Cùng với mục tiêu về số lượng, thành phố cũng nỗ lực thay đổi quan điểm nhà ở xã hội từ "không gian cho các đối tượng yếu thế, thu nhập thấp, các điều kiện sống vừa đủ" trở thành không gian ở mới đồng bộ, tiện nghi, có đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội (bệnh viện, trường học), chất lượng tiệm cận với nhà ở thương mại. Khi đó, nhà ở xã hội phải có lợi thế ưu việt về "vị trí-chất lượng-giá cả" và quan trọng nhất là có nhiều phân khúc giá khác nhau để phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dân.

Từ quan điểm đó, Hải Phòng đang hướng tới ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho dân cư đô thị gắn liền với các hoạt động kinh tế đô thị, nhà ở cho công nhân gắn liền với các khu công nghiệp và các khu dân cư hiện hữu; hạn chế dần các dự án nhỏ và dần chuyển sang mô hình dự án nhà ở xã hội là "khu ở, đơn vị ở đồng bộ, tiện nghi" với quy mô lớn… Thành phố chủ trương lựa chọn các khu vực có vị trí thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gần các đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh hoặc các khu dân cư quy mô lớn, các khu, cụm công nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội…

Hiện tại, Hải Phòng đang quyết liệt thu hồi các diện tích đất hết thời hạn cho doanh nghiệp thuê, sử dụng kém hiệu quả, gây ô nhiễm, dành diện tích trong các khu công nghiệp… để phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam đã triển khai xây dựng khu ký túc xá đáp ứng được chỗ ở cho khoảng 10.800 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam đang xây dựng khu nhà ở công nhân đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10 nghìn lao động.

Các dự án xây dựng nhà ở xã hội tại quận Hải An, tại các khu công nghiệp VSIP, An Dương, Tràng Duệ đang triển khai mạnh mẽ... Thu hồi gần 17 ha đất tại Tổng kho 3 Lạc Viên để xây dựng gần 4.500 căn nhà ở xã hội - công trình đầu tiên nhằm hiện thực hóa Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ...

Tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng cũng đã đầu tư 1.600 tỷ đồng và dành hơn 3,2 ha diện tích đất trong khu công nghiệp để xây dựng Khu đô thị-dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân nhằm cung cấp hơn 2.500 căn hộ nhà ở công nhân.

Chủ tịch Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng Đặng Thành Tâm cho biết, việc triển khai khu nhà ở xã hội ngay tại Khu công nghiệp Tràng Duệ không chỉ hiện thực hóa "giấc mơ" về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại đây, mà còn bảo đảm an cư cho người lao động cũng như giải bài toán ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp. Công ty cam kết đến cuối năm 2024, những tòa chung cư đầu tiên sẽ hoàn thành và đón công nhân, lao động an cư tại đây và dự án sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025.

Với sự kiên quyết, tích cực, chủ động và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Hải Phòng phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu an cư cho người có thu nhập thấp và công nhân theo chương trình xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục văn nghệ tại Liên hoan “Tiếng hát tuổi hoa” tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Thiếu nhi Bắc Ninh tiếp bước cha ông, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa ôn lại chặng đường vẻ vang, góp phần bồi đắp truyền thống, xây dựng lớp thiếu nhi Bắc Ninh tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh phiên tòa.

Tòa tuyên 4 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Ninh

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển lượng ma túy đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Bắc Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Buổi sáng trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ trong giờ cao điểm

Sau 6 tháng triển khai thí điểm, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “vùng phát thải thấp” khu vực trung tâm.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương. (Ảnh: HNV)

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, xanh, cạnh tranh quốc tế

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực. Tuy nhiên, để phát triển bền vững ngành công nghiệp hỗ trợ, việc xây dựng hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ, minh bạch thông tin và tối ưu kết nối đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng Khoa Chấn thương kiểm tra lại mắt bệnh nhân H. trước khi chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp.

Chơi Pickleball, nhiều người nhập viện vì chấn thương mắt, có trường hợp mù vĩnh viễn

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích nhờ dễ chơi, nhưng bộ môn này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương mắt nghiêm trọng do bóng bay tốc độ cao và khoảng cách thi đấu gần. Gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều ca tổn thương nặng, thậm chí có người mất thị lực vĩnh viễn sau khi chơi Pickleball.

Chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tại Hà Nội.

Quảng bá văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc tại Hà Nội

Sáng 14/5, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Trà hài hòa Thế giới” - Nhã tập 2026 và giới thiệu văn hóa, du lịch “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)”.

Chiến sĩ Công an Hà Nội điều tiết giao thông, tổ chức dẫn đoàn trên các tuyến đường phục vụ Đại hội

Công an Hà Nội góp phần bảo đảm thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ sự kiện.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo quốc tế ung thư vú năm 2026.

Phối hợp đa mô thức giúp kiểm soát ung thư vú hiệu quả hơn

Cùng với việc nâng cao nhận thức, ý thức dự phòng giúp tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, những bước tiến trong y học, nhất là phối hợp đa mô thức đã giúp công tác điều trị bệnh ung thư vú tại Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội sống cho người bệnh.