Hậu Giang đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Sáng 9/9, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, hợp tác và chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Dasaco Hậu Giang.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Dasaco Hậu Giang.

Tham dự Hội nghị, có lãnh đạo Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên, Bạc Liêu, Đồng Tháp...; các doanh nghiệp, nhà khoa học.

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác của các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học từ các viện, trường trong thời gian tới.

Đồng thời, tạo kênh gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu, kết nối giữa các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho rằng, thông qua Hội nghị, tỉnh mong muốn có thêm kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành; có thêm nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần phát triển lĩnh vực nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị.

Ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Ban Giám đốc Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh tiếp tục phối hợp, hợp tác trình diễn, chuyển giao khoa học công nghệ với các Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả nước, với các viện, trường, các nhà khoa học trong và ngoài nước để sớm trở thành trung tâm thúc đẩy các nghiên cứu khoa học vào sản xuất nông nghiệp theo mục tiêu đề ra.

Theo ông Lê Hoàng Xuyên, Giám đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang, các tham luận tại Hội nghị tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý, thu hút đầu tư, hợp tác và chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, qua đó càng cho thấy sự cần thiết, tính tất yếu của ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cần phải được nhanh chóng triển khai và nhân rộng với từng điều kiện phù hợp.

Hội nghị lần này sẽ là cầu nối quan trọng giữa các đối tác với nhau có cơ hội hợp tác, tạo nên những giá trị góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân.

Với điều kiện hạ tầng đang được đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang cùng hệ thống các tuyến cao tốc chuẩn bị thi công và hoàn thành trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, vận chuyển, đi lại của khu với bên ngoài.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh sẽ cùng các doanh nghiệp, nhà khoa học hợp tác triển khai các kết quả nghiên cứu đến với người dân và doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên về hợp tác chuyển giao và tiếp nhận quy trình sản xuất dưa Hoàng Kim; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về hợp tác nghiên cứu ứng dụng, phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Dasaco Hậu Giang với dự án sản xuất đất sạch, phân bón hữu cơ quy mô 2ha, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.