30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN:

Hành trình thể hiện cam kết mạnh mẽ với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam tự hào được đồng hành cùng ASEAN qua các dấu mốc quan trọng trong 30 năm qua, kề vai sát cánh cùng các nước thành viên, các đối tác và bạn bè quốc tế vượt qua thử thách và chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và hướng tới tương lai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tối 28/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025). Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi chiêu đãi.

Tham dự tiệc chiêu đãi có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng đông đảo Đại sứ các nước ASEAN, Đại biện, Trưởng cơ quan đại diện các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho quá trình hình thành, xây dựng và vun đắp quan hệ Việt Nam-ASEAN, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng và dẫn dắt cho các nỗ lực tham gia và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 là một dấu mốc lịch sử, thể hiện cam kết mạnh mẽ với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần cầu thị, trách nhiệm, và quan trọng hơn cả là cam kết gắn bó lâu dài.

ndo_br_dsc02608-183.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phó Thủ tướng chia sẻ, với Việt Nam, ASEAN không chỉ là một khuôn khổ hợp tác khu vực. ASEAN là cánh cửa đầu tiên và quan trọng nhất mở ra hành trình hội nhập khu vực và phát triển đất nước. Chính trong gia đình ASEAN, Việt Nam đã thực sự tìm thấy niềm tin và sự gắn bó bền chặt.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tự hào được đồng hành cùng ASEAN qua các chặng đường quan trọng như hiện thực hóa ASEAN-10, ký kết Hiến chương ASEAN, hình thành Cộng đồng ASEAN và mới đây là thông qua văn kiện “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”.

“Trên suốt chặng đường này, Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng các nước thành viên ASEAN, các đối tác và bạn bè quốc tế cùng nuôi dưỡng tình đoàn kết, vượt qua thử thách và chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và hướng tới tương lai”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, trong gần 60 năm qua, ASEAN đã chuyển mình trở thành cộng đồng gắn kết gồm 10 nước và sắp tới là 11 nước, cùng chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và giá trị chung. Trước những chuyển biến sâu sắc của thời cuộc, các nước cần tiếp tục chung tay thúc đẩy các giá trị của đối thoại, hợp tác, chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật, và đặc biệt là cần giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, điều kiện tiên quyết bảo đảm tăng trưởng bền vững và thành công chung của Cộng đồng ASEAN.

Theo đó, Việt Nam hoan nghênh sự đồng thuận vừa đạt được giữa Campuchia và Thái Lan, đặc biệt là về việc ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, một bước đầu tiên quan trọng nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình và an ninh, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam ủng hộ và đóng góp thiết thực vào thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược của ASEAN.

ndo_br_dsc02645-4778.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hội nhập, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam chủ trì, như một không gian đối thoại bao trùm và cởi mở để đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn các nước thành viên ASEAN, các đối tác và bạn bè quốc tế đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam trong suốt hành trình 30 năm qua.

Thay mặt các quốc gia thành viên, trên cương vị nước Chủ tịch ASEAN 2025, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam. Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3/2025, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng quan trọng vào thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN.

ndo_br_dsc02669-2194.jpg
Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Malaysia đánh giá cao vai trò nổi bật và ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN. Đại sứ chia sẻ, việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 đã khởi đầu cho tiến trình mở rộng ASEAN, tiến tới hoàn tất ASEAN-10 vào năm 1999.

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã khẳng định là thành viên chủ động, trách nhiệm và xây dựng, đóng góp quan trọng vào hội nhập kinh tế sâu rộng, duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy một trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, bảo đảm tiếng nói chung của ASEAN luôn cởi mở, bao trùm và đoàn kết.

Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai đặc biệt nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các thời điểm then chốt, nhất là khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, giữ vững đà hợp tác khu vực, thúc đẩy phục hồi kinh tế, tự cường chuỗi cung ứng, hiện thực hóa nhiều sáng kiến chiến lược như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Đại sứ cũng đánh giá cao sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam khởi xướng, coi đây là minh chứng sống động cho tư duy và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam. Diễn đàn không chỉ là nơi hội tụ ý tưởng, mà còn truyền tải thông điệp về một ASEAN chủ động định hình tương lai, sẵn sàng thích ứng trước biến động và đặt người dân vào vị trí trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.