Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ 20-24/5/2026 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Sự kiện mở ra hành trình trải nghiệm ẩm thực-văn hóa-du lịch đặc sắc, nơi câu chuyện về con người, vùng đất và bản sắc xứ Quảng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, sống động, đánh thức mọi giác quan của du khách.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 nhằm đẩy mạnh kết nối và chuyển đổi số trong lĩnh vực ẩm thực-du lịch, với sự đồng hành của ShopeeFood trong vai trò đối tác công nghệ. Lần đầu tiên, Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng - ShopeeFood được triển khai, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các địa điểm ẩm thực một cách thuận tiện, xuyên suốt.

Đồng hành cùng Lễ hội Food Tour Đà Nẵng 2026 trong hành trình tôn vinh ẩm thực địa phương, với sự góp mặt của bia Larue - một thương hiệu của HEINEKEN Việt Nam - đã gắn bó với người dân Đà Nẵng từ những năm 1909. Lễ hội Food Tour Đà Nẵng 2026 là một trong chuỗi những chương trình trọng điểm Larue đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng tôn vinh văn hóa địa phương, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch và ẩm thực hấp dẫn trong khu vực và quốc tế.

ndo_br_vinhet-1373.jpg
Nhiều món ăn đặc sắc được mang đến tại chương trình Công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 tối ngày 7/5.

Những tháng đầu năm 2026, kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực; trong đó, lĩnh vực du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển quan trọng.

Tổng lượt khách được cơ sở lưu trú phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 24,9%, khách trong nước đạt gần 2,6 triệu lượt, tăng 12,5%.

Đặc biệt, trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3 và 30/4-1/5 vừa qua, thành phố Đà Nẵng nằm trong top các tỉnh, thành có doanh thu và lượng khách cao nhất cả nước, với khoảng 1,46 triệu lượt khách (tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước), đạt doanh thu khoảng 5.700 tỷ đồng (tăng gần 35%); trong đó, lượng khách quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng ước đạt hơn 621.000 lượt, dẫn đầu cả nước.

ndo_br_1531681041404424195-1634.jpg
Chương trình thu hút nhiều các KOL, nhà sáng tạo nội dung tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tăng cường quảng bá, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện ẩm thực thường niên, mà còn là một hành trình trải nghiệm - nơi ẩm thực được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc, của ký ức và của sự sáng tạo. Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới: Đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách có thể “chạm - cảm - sống” cùng văn hóa địa phương.

larue-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-so-vhttdl-thanh-pho-da-nang-voi-chu-de-larue-tu-hao-huong-vi-van-hoa-am-thuc-da-nang-02.jpg
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp ký kết đồng hành cùng Lễ hội Food Tour Đà Nẵng 2026.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, an toàn để các hoạt động du lịch nói chung và Lễ hội nói riêng được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến ẩm thực và trải nghiệm hàng đầu khu vực. Lễ hội là lời mời gọi du khách đến khám phá, tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại thành phố biển năng động”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Mở đầu Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động đặc sắc Diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” diễn ra dọc bãi biển Phạm Văn Đồng vào lúc 17 giờ, ngày 20/5 - lần đầu tiên được tổ chức nhằm tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố xứ Quảng. Hơn 70 gánh ẩm thực được thiết kế sáng tạo, giới thiệu đa dạng từ đặc sản địa phương, hải sản, hương vị đại ngàn đến ẩm thực quốc tế và thức uống thanh mát mùa hè.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Lễ khai mạc Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông, tái hiện câu chuyện ẩm thực xứ Quảng bằng những hoạt cảnh giàu cảm xúc. Chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn ấn tượng, mở màn cho mùa lễ hội sôi động và giàu bản sắc.​

ndo_br_1786792985920387454.jpg
Lễ hội Food Tour Đà Nẵng 2026 kỳ vọng mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Du khách tham quan, thưởng thức ẩm thực tại Không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” diễn ra suốt lễ hội tại Công viên Biển Đông với hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Không gian được thiết kế mở, gần gũi, mang đến hành trình khám phá ẩm thực phong phú, nơi du khách không chỉ thưởng thức đặc sản xứ Quảng mà còn trải nghiệm sự đa dạng văn hóa ẩm thực và cảm nhận giá trị phía sau mỗi món ăn….

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm không gian check-in “Sắc màu xứ Quảng”, Beer Fest Night; Đại nhạc hội với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, (S)TRONG Trọng Hiếu, Karik, DJ Mie, Kimmese, Orange…

ndo_br_4054531462019355052-2765.jpg
Rất nhiều gian hàng ẩm thực đặc sắc sẽ có tham gia lễ hội, mang đến cho du khách hành trình khám phá ẩm thực phong phú, đa dạng.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết: Trong khuôn khổ Lễ hội, thành phố giới thiệu chuỗi Danang Food Tours 2026 dự kiến triển khai từ tháng 5 và xuyên suốt cả năm, gồm 5 chương trình: Đà Nẵng Food Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food Tour.

Chuỗi tour được định hướng phát triển theo chiều sâu, mở rộng không gian trải nghiệm về phía Nam và các vùng lân cận, gắn ẩm thực với đời sống bản địa, sinh kế cộng đồng và không gian di sản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Green SM trong vai trò “Nhà tài trợ di chuyển”, cung cấp ưu đãi giảm giá lên đến 20% cho mỗi chuyến đi dành cho du khách tham gia food tour và lưu trú trên địa bàn. Việc hợp tác góp phần nâng cao tính thuận tiện trong di chuyển, kết nối các điểm đến và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xuyên đêm dập lửa.

Cháy rừng bùng phát giữa nắng nóng ở Quảng Trị

Ngày 24/6, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết, dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, đám cháy tại khu vực rừng tràm ở thôn 5 bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khống chế đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.

Bộ đội vận chuyển vật tư xây dựng vào công trình.

Đếm ngược 38 ngày dựng trường nơi biên giới

Hơn 450 người thợ đang đếm ngược từng ngày. Đợt cao điểm 40 ngày đã trôi qua hai ngày, chỉ còn lại 38 ngày phía trước. Người quản công đứng giữa công trường xây dựng trường liên cấp ở xã A Lưới 4, thành phố Huế, nhắc nhóm thợ trẻ tranh thủ nghỉ uống nước sau những giờ phơi mình dưới cái nắng cháy da.

Lực lượng chức năng xác minh sự việc.

Thanh Hóa: Phạt chủ bãi trông, giữ xe 20 triệu đồng

Ngày 23/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Sầm Sơn đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt 20 triệu đồng vi phạm hành chính đối với chủ bãi trông giữ xe Trung Mới; tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân.

Một tiết mục biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp đón Xuân của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị.

Sức sống mới từ Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị

Việc hợp nhất hai đoàn nghệ thuật của Quảng Bình và Quảng Trị thành Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị sau khi hai tỉnh về chung một mái nhà không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới cho nghệ thuật biểu diễn trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình triển khai dự án.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, đôn đốc Dự án Đường liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Sáng 23/6, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế Dự án Đường liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam đoạn qua khu vực Tiên Phước (cũ).

Công an thi hành quyết định khởi tố bị can.

Thanh Hóa khởi tố 3 bị can vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Ngày 23/6 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Trang; Lê Văn Thu; Nguyễn Hữu Luân về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong tại Hang Hỏa Tiễn.

Hang Hỏa Tiễn ghi dấu anh hùng

Ngày 28/4/1966, máy bay đế quốc Mỹ ném bom, bắn hỏa tiễn làm 33 thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271, đội 27 làm nhiệm vụ san lấp, bảo vệ huyết mạch giao thông đã anh dũng hy sinh khi đang trú ẩn trong một hang đá (thuộc phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Chính sách hỗ trợ ổn định dân cư giai đoạn 2024-2030 đã giải quyết được vấn đề cấp bách về nhà ở kiên cố cho người dân vùng thiên tai.

Điểm tựa từ chính sách nhân văn

Những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan khiến nhiều hộ dân ở khu vực miền núi Nghệ An sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng đóng 4 lối đi tự mở tại xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị xóa lối đi tự mở qua đường sắt

Thời gian qua, các ngành và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, trong đó chú trọng đóng, xóa các lối đi tự mở. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 100 lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Phấn đấu đưa 6 ngôi trường liên cấp vào sử dụng trong năm học mới

Thanh Hóa triển khai xây dựng 16 trường dân tộc nội trú liên cấp tại các xã vùng cao biên giới. Các nhà thầu đang nỗ lực vượt khó, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa 6 ngôi trường vào sử dụng trong năm học mới, bảo đảm tiến độ triển khai xây lắp 10 ngôi trường còn lại theo phân kỳ đầu tư.

Không vào được trường THPT công lập, nhiều gia đình ở Huế giờ đây đã vận động con em học nghề, chọn hướng đi phù hợp.

Những hướng đi vào đời

Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, khi con em không đủ điểm đỗ vào trường THPT công lập, nhiều gia đình lại trở nên lo lắng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường lao động và hệ thống giáo dục nghề nghiệp, ngày càng nhiều phụ huynh ở Huế xem đây là thời điểm để con lựa chọn hướng đi phù hợp năng lực.

Ngành điện thành phố Huế triển khai nhiều phương án nâng cấp hạ tầng lưới điện.

Ứng phó với đỉnh phụ tải điện

Những ngày giữa mùa hè oi ả, khi miền trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều tiểu thương tại chợ Tây Lộc - thành phố Huế phải xoay xở trong cảnh mất điện kéo dài hơn một giờ để phục vụ công tác bảo trì lưới điện.

Lực lượng chức năng xuyên đêm chữa cháy rừng ở xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại Ninh Châu do lớp thực bì quá dày chưa thu dọn

Trong 2 ngày qua, tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra cháy rừng. Lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm người và phương tiện chữa cháy mới có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Theo Công an xã lớp thực bì dày hơn 10cm là một trong những nguyên nhân chính làm cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. 

Cán bộ xã Anh Sơn hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Khắc phục tình trạng thiếu hụt công chức ở các xã miền núi Nghệ An

Thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu lãnh đạo phòng cho nên từ lãnh đạo xã đến cán bộ đều phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, hoặc phải bố trí công việc chưa phù hợp chuyên môn. Đó là thực tế đang xảy ra ở hầu hết các xã vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn, hoặc có yếu tố đặc thù về quốc phòng, an ninh tại tỉnh Nghệ An.