Hành động cụ thể, lắng nghe thực chất đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Chiều 4/3, tại phường Hòa Khánh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị, có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố, đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 tại các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Hội nghị nghe công bố tiểu sử tóm tắt; nội dung chương trình hành động và các cam kết thực hiện của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, các cử tri ghi nhận tâm huyết và các cam kết trách nhiệm của các ứng cử viên vì sự phát triển bền vững của đất nước và thành phố Đà Nẵng, nâng cao đời sống của nhân dân; trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đề đạt nguyện vọng và gửi gắm niềm tin đối với các ứng cử viên, đồng thời biểu hiện tinh thần trách nhiệm trong tham gia bầu cử, cũng như giám sát hiệu quả thực hiện chương trình hành động khi các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

dc-tct.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giải đáp các vấn đề cử tri nêu tại hội nghị.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phát biểu, trao đổi và làm rõ các ý kiến của cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn cử tri và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Khái quát 3 nội dung chính mà các cử tri nêu lên tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cam kết lĩnh hội đầy đủ các ý kiến, tâm tư gửi gắm của cử tri để cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Theo đó, cần tập trung hoàn thiện cơ chế xã hội hóa và hợp tác công-tư bảo đảm môi trường pháp lý ổn định và minh bạch; xác định rõ lĩnh vực ưu tiên xã hội hóa; thiết kế cơ chế lựa chọn nhà đầu tư công khai, cạnh tranh, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát chất lượng dịch vụ công; xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích, không để xảy ra thất thoát hoặc chuyển giao rủi ro bất hợp lý cho Nhà nước; tăng cường giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và sự tham gia của người dân đối với các dự án hợp tác công - tư.

cu-tri-9258.jpg
Đại diện cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Về một số ý kiến đặt vấn đề về nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở được xác định là một nhiệm vụ an sinh xã hội trọng tâm, đồng thời là một cấu phần quan trọng của chiến lược phát triển đô thị, thị trường bất động sản và tăng trưởng kinh tế bền vững; đồng thời xác định cơ cấu lại thị trường theo hướng tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.

Cam kết cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hoàn thiện chính sách theo hướng bảo đảm phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở thực tế của người dân có thu nhập trung bình, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và thuế theo hướng minh bạch, ổn định, hạn chế đầu cơ; điều tiết cơ cấu nguồn cung, khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình; nghiên cứu cơ chế tài chính-tín dụng phù hợp, hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở thông qua các công cụ dài hạn, ổn định, đồng thời kiểm soát rủi ro; chỉ đạo tăng cường giám sát bảo đảm luật đi vào cuộc sống.

cac-cu-tri.jpg
Đại biểu cử tri đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.

Đối với nội dung cử tri đặt ra về việc nhiều khu công nghiệp đã xây dựng từ rất lâu, nay dân cư phát triển quanh khu vực, dẫn đến ảnh hưởng môi trường sống của nhân dân và hạ tầng xã hội, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, băn khoăn của cử tri đã phản ánh đúng thực tiễn bức tranh đô thị hóa hiện nay. Quá trình phát triển công nghiệp trước đây chủ yếu dựa trên yêu cầu thu hút đầu tư và tạo việc làm; tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về nguyên tắc, việc xử lý các khu công nghiệp cũ cần được tiếp cận theo hướng tổng thể và thận trọng, bảo đảm ổn định sản xuất, việc làm và môi trường đầu tư. Đồng chí đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, nghiên cứu giải quyết theo hướng, rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng đất, mức độ tác động môi trường và sự phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị để làm cơ sở cho quyết định chuyển đổi hoặc tiếp tục duy trì; nghiên cứu cơ chế chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng khu công nghiệp xanh, áp dụng công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, nâng cấp hạ tầng xử lý chất thải và tăng cường giám sát môi trường.

hoi-nghi-336.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Trung tâm hội nghị phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Đối với những khu vực không còn phù hợp định hướng phát triển đô thị, có thể xem xét lộ trình di dời gắn với quy hoạch mới; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động và người dân; đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất sau chuyển đổi.

Điều quan trọng, là cần hoàn thiện đồng bộ pháp luật về đất đai, đầu tư, môi trường, quy hoạch và phát triển khu công nghiệp để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch cho quá trình chuyển đổi.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cảm ơn các cử tri, Thường trực Ban Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, trao đổi, góp ý và giám sát để các đại biểu được tin tưởng lựa chọn nỗ lực phấn đấu, thực sự xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.