Tăng cường nhận thức cộng đồng về căn bệnh ung thư phổi

Với thông điệp “ Tầm soát ngay, sớm chữa lành”, “Thương phổi-Love your lungs” - Chiến dịch truyền thông nhằm tăng cường nhận thức cộng đồng về căn bệnh ung thư phổi năm 2023 đã chính thức được phát động vào ngày 13/8, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.
Người tham dự được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp X-quang lồng ngực miễn phí trong khuôn khổ Lễ phát động chiến dịch.
Người tham dự được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp X-quang lồng ngực miễn phí trong khuôn khổ Lễ phát động chiến dịch.

Tầm soát ngay, sớm chữa lành

“Theo thống kê của Tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu GLOBOCAN, năm 2020, tại Việt Nam, ung thư phổi phổ biến đứng hàng thứ 2 ở cả hai giới nam và nữ, với số trường hợp mắc mới lên tới 26.262 ca mỗi năm. Điều đáng lo ngại là ung thư phổi không có triệu chứng đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn tiến triển, chỉ 25% người mắc được phát hiện ở giai đoạn sớm. Vì vậy, việc tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi cũng như hiệu quả điều trị sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện nay, y học đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị ung thư phổi như phẫu thuật, xạ trị, kết hợp với các phương pháp hóa trị khác như liệu pháp thuốc đích, liệu pháp miễn dịch và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng chữa bệnh”, GS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch phụ trách và điều hành Hội đồng Y khoa quốc gia cho biết.

Để giảm gánh nặng điều trị, Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025 đã đề ra mục tiêu 40% số người mắc bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thay mặt lãnh đạo Bộ phát biểu chỉ đạo chiến dịch.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thay mặt lãnh đạo Bộ phát biểu chỉ đạo chiến dịch.

“Ung thư phổi có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm, người bệnh ung thư phổi hiện nay đang được tiếp cận và điều trị với những phác đồ chuẩn khoa học, phù hợp cho từng thể trạng và điều kiện từng cá nhân. Nhưng yếu tố tiên quyết vẫn là việc phát hiện bệnh sớm, vì vậy việc hiểu biết và có ý thức sàng lọc phát hiện sớm ung thư, đặc biệt là ung thư phổi khi có yếu tố nguy cơ là điều vô cùng quan trọng”, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng nhấn mạnh.

Dự án Thương phổi với thông điệp Tầm soát ngay, sớm chữa lành” lần đầu tiên được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng triển khai với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh ung thư phổi, nâng cao tỷ lệ người bệnh được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm và phối hợp các bệnh viện chuyên khoa triển khai chương trình khám sàng lọc đối với những đối tượng có nguy cơ cao.

Cùng hàng loạt cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh, các bệnh viện ung bướu Nghệ An - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ), dự án được phối hợp triển khai với 3 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư phổi; nâng cao tỷ lệ người bệnh được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm bằng các phương pháp tiên tiến; phối hợp các bệnh viện chuyên ngành triển khai chương trình sàng lọc bệnh ung thư phổi đối với những đối tượng có nguy cơ cao. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm, từ 2023 đến 2027 với sự đồng hành của Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam.

Những nghệ sĩ được yêu mến như các diễn viên Hoàng Hải, Nguyệt Hằng, Thanh Hương và các ca sĩ Đoan Trang, Hoàng Dũng... đã nhiệt tình tham gia Lễ phát động nhằm lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến với cộng đồng.

Những nghệ sĩ được yêu mến như các diễn viên Hoàng Hải, Nguyệt Hằng, Thanh Hương và các ca sĩ Đoan Trang, Hoàng Dũng... đã nhiệt tình tham gia Lễ phát động nhằm lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến với cộng đồng.

Đa dạng các hoạt động trong dự án

Trong khuôn khổ Lễ phát động chiến dịch, để góp thêm tiếng nói trong cộng đồng, kêu gọi hành động để phát hiện sớm ung thư phổi qua việc chủ động đi tầm soát ngay, một bộ phim chuyển tải thông điệp truyền thông với tựa đề Thương phổi đã được trình chiếu ra mắt khán giả. Cũng tại sự kiện này, 500 người dân từ 50 tuổi trở lên và thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp X-Quang lồng ngực hoàn toàn miễn phí. Nếu có nghi ngờ, họ sẽ được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa chụp CT lồng ngực miễn phí để tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi. Ngoài ra, người dân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa khám, tư vấn và hướng dẫn về các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu để phát hiện sớm căn bệnh này.

Ngoài trang thông tin điện tử thuongphoi.vn, một địa chỉ tin cậy nhằm cung cấp đầy đủ, khoa học và chính xác những thông tin về chẩn đoán, điều trị bệnh và liên tục cập nhật những chương trình trong dự án, từ tháng 3 năm 2023, Câu lạc bộ bệnh nhân Thương phổi dành riêng cho cộng đồng bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh này trên toàn quốc đã được thành lập.

Câu lạc bộ là diễn đàn để người bệnh và các nhân viên y tế cùng được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc về chẩn đoán, điều trị về căn bệnh này. Các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ được đồng loạt triển khai tại các bệnh viện - trung tâm ung bướu trên cả nước, với cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để thu hút và tiếp cận được đông đảo người bệnh hơn. Đến nay, nhóm Facebook và Zalo của câu lạc bộ đã thu hút được hàng trăm bệnh nhân và người dân quan tâm tham gia.

Trong buổi lễ phát động chiến dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn chia sẻ: Tôi đánh giá cao Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã có sáng kiến tổ chức Thương phổi - Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này. Đây là Chiến dịch mang tầm vóc và ý nghĩa rất lớn dành cho cộng đồng, để giảm gánh nặng đối phó với bệnh ung thư theo Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025”.

Hãy yêu thương những lá phổi của chính mình, trước khi quá muộn. Đó chính là thông điệp mà dự án nhân văn này đang nỗ lực bắc nhịp cầu chuyển tải tới cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh!

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.